Nỗ lực trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cà-phê Việt Nam

Chiều 8/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Dak Lak), thuộc sở hữu của Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (8/6/1993-8/6/2023). Simexco Dak Lak là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cà-phê Việt Nam hiện nay.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu chúc mừng Simexco sau 30 năm xây dựng và phát triển.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu chúc mừng Simexco sau 30 năm xây dựng và phát triển.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê - ca cao Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội, các địa phương trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân là đối tác của công ty…

Văn nghệ chào mừng 30 năm ngày thành lập Simexco Dak Lak.

Văn nghệ chào mừng 30 năm ngày thành lập Simexco Dak Lak.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Simexco Dak Lak Lê Đức Huy cho biết, thời điểm năm 1993 thành lập, Công ty gần như không có những cơ sở cơ bản để xuất khẩu như: không có đất, không có tiền, không nhà máy, không con người; vốn điều lệ chỉ có 500 triệu đồng… nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, công nhân viên công ty, đến nay, Simexco Dak Lak đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cà-phê Việt Nam.

Công ty đã cùng với bà con nông dân tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên phát triển ngành cà-phê bền vững.

Từ năm 2009, Simexco Dak Lak đã hợp tác với các hợp tác xã, nông dân trồng cà-phê tại Đắk Lắk và tổ chức hàng đầu quốc tế như IDH và Ngân hàng Thế giới… để giúp đỡ nông dân trong việc tiếp cận hướng canh tác bền vững, kỹ thuật và quy trình sơ chế cà-phê chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát khí thải nhà kính với mục đích nâng cao giá trị sản phẩm cà-phê Robusta Đắk Lắk và nâng cao thu nhập cho người nông dân tại đây.

Đến nay, sản lượng thu mua và xuất khẩu của công ty đạt hơn 100.000 tấn cà-phê mỗi năm, xuất khẩu đến 125 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong 30 năm hình thành và phát triển, Simexco Dak Lak có tổng doanh thu đạt: 79.786 tỷ đồng, bình quân 2.751 tỷ đồng/năm; riêng năm 2022 đạt 6.481 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so năm 1994.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.760 tỷ USD, bình quân đạt 129,65 triệu USD/năm; năm 2022 đạt 242,87 triệu USD, tăng gấp 14 lần so năm 1994.

Cà-phê xuất khẩu đạt 2.284.934 tấn, bình quân đạt 78.790 tấn/năm; năm 2022 đạt 126.519 tấn, tăng gấp 15 lần so năm 1994.

Cùng với cà-phê, Simexco Dak Lak tham gia xuất khẩu hồ tiêu từ năm 2002 đến nay đạt 83.298 tấn, bình quân đạt 3.966 tấn/năm; năm 2022 đạt 5.856 tấn, tăng gấp 23 lần so năm 2002.

Tổng kinh phí nộp ngân sách Nhà nước đạt 506 tỷ đồng, bình quân đạt 17 tỷ đồng/năm. Qua nhiều năm tích lũy từ nguồn vốn chủ sở hữu lúc thành lập 542 triệu đồng, đến nay đã tăng lên trên 450 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty năm 2022 là 315 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Simexco Dak Lak Lê Đức Huy giới thiệu về định hướng phát triển của công ty trong những năm tới.
Tổng Giám đốc Simexco Dak Lak Lê Đức Huy giới thiệu về định hướng phát triển của công ty trong những năm tới.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Simexco Dak Lak còn thực hiện phát triển bền vững, cân bằng các yếu tố xã hội, môi trường như: bảo đảm đời sống người lao động tốt cả về kinh tế, thể chất và tinh thần; tiên phong đi đầu thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, neo đơn, học bổng đến trường, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các buôn kết nghĩa; thực hiện các chương trình về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức hạn chế lao động trẻ em, hướng nghiệp cho học sinh trung học trở về với nông nghiệp; chăm lo hỗ trợ sức khoẻ cho hàng nghìn lượt nông dân…

Về môi trường, có tác động lớn và tổng thể đến toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty qua bộ tiêu chí ECO-Friendly-Chuyển đổi xanh nên công ty đã tái canh được 3,5 triệu cây giống, trồng 2,8 triệu cây che bóng, cây tán rừng, trồng xen cây rừng vào vườn cà-phê…

Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ mở rộng các mô hình hồ tưới tập trung, hàng trăm mô hình giải pháp tưới nước tiết kiệm, hỗ trợ chuyển từ phân vô cơ sang hữu cơ, canh tác bền vững, sản xuất giảm phát khí thải, kinh tế tuần hoàn; thực hiện 7.500ha cảnh quan bền vững giảm phát khí thải…

Khi mới thành lập, Simexco Dak Lak chủ yếu hoạt động thu mua và xuất khẩu cà-phê, nhưng đến nay đã mở rộng với 5 mảng hoạt động chủ lực gồm: Simexco Commodities - kinh doanh nông sản hàng hóa: cà-phê nhân, hồ tiêu, rang xay, trái cây… đa dạng xoay quanh sản phẩm nông nghiệp Tây Nguyên, tận dụng sản phẩm, kết nối “kinh tế tuần hoàn”.

Simexco Agri - nông nghiệp bền vững với 80.000 nông hộ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm dần phát khí thải về Zero, các mô hình kinh tế tập thể, áp dụng công nghệ bảo đảm quản lý hiện đại về canh tác, truy suất nguồn gốc, phân tích kinh doanh. Simexco Logistic - kho vận: cụm chế biến sâu cà-phê, khu công nghiệp, trung tâm chế biến.

Simexco Consumers - Hàng tiêu dùng: phân phối sản phẩm đặc sản của Tây Nguyên-Việt Nam đến người tiêu dùng trong khu vực và thế giới. Simexco Tourism - Du lịch: Thiên nhiên, văn hóa, cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong 30 năm qua, Simexco Dak Lak phấn đấu trong 5 năm tới đưa công ty thành mô hình tập đoàn: sở hữu Nhà nước vẫn là chính, nhưng mở rộng các hình thức hợp tác góp vốn, cổ phần, liên doanh; áp dụng mô hình quản lý hiện đại, tự động hóa, công nghệ, hiệu suất cao, sản xuất “kinh tế tuần hoàn”; là trung tâm đạo tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển bền vững: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phấn đấu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Simexco Dak Lak đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Simexco Dak Lak tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên như sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà-phê, hồ tiêu, các loại trái cây và phát triển du lịch… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Đắk Lắk phát triển xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Nhận dịp này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho Simexco Dak Lak và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Simexco trong 30 năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.