Nỗ lực toàn cầu giảm rác thải nhựa

Mỗi năm, trên thế giới có tới hàng trăm triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra môi trường. Các giải pháp xử lý như chôn lấp, tiêu hủy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong khi tái chế lại chưa đáp ứng được số lượng rác thải nhựa ngày càng tăng. Do đó, nhiều nước đang thúc đẩy các kế hoạch nhằm dần loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
Một nhà máy tái chế rác thải nhựa tại Ấn Độ. (Ảnh REUTERS)
Một nhà máy tái chế rác thải nhựa tại Ấn Độ. (Ảnh REUTERS)

Tăng trưởng kinh tế nhanh thúc đẩy nhu cầu của người dân Ấn Độ về hàng hóa, đi kèm với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Tuy nhiên, Ấn Độ lại thiếu một hệ thống bài bản nhằm quản lý rác thải nhựa, dẫn đến tình trạng xả rác tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Mỗi năm quốc gia gần 1,4 tỷ dân đã xả ra hàng triệu tấn rác thải nhựa. Trong khi đó, lượng rác thải nhựa được tái chế chỉ đạt khoảng một phần ba.

Nhằm giải quyết phần nào tình trạng này, Ấn Độ đã chính thức áp dụng lệnh cấm nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần từ đầu tháng 7/2022. Theo đó, Ấn Độ cấm mọi hoạt động sản xuất, nhập khẩu và bán các vật dụng nhựa dùng một lần như ống hút, dao kéo, cốc… Lệnh cấm này không bao gồm những sản phẩm như túi nhựa có độ dày nhất định, bao bì đóng gói nhiều lớp… nhằm khuyến khích việc tái sử dụng.

Nhằm bảo đảm các nhà cung cấp hoặc phân phối nhựa tuân thủ quy định mới, các thanh tra viên của Ấn Độ sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên. Nếu bị phát hiện sai phạm, nhà cung cấp hoặc phân phối có thể lãnh án phạt lên tới 100.000 rupee (khoảng 1.265 USD) hoặc 5 năm tù giam. Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định thành lập các trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời việc bán, phân phối và sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Các đồ nhựa sử dụng một lần cũng chiếm phần lớn rác thải tại nhiều bờ biển trên khắp Canada. Theo số liệu của Chính phủ Canada, có tới 15 tỷ túi nhựa được sử dụng mỗi năm và khoảng 16 triệu ống hút nhựa được sử dụng hằng ngày tại nước này. Do đó, vào tháng 12 tới, Chính phủ Canada sẽ cấm việc nhập khẩu hoặc sản xuất hầu hết các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi ni-lông, hộp đựng thức ăn, ống hút, dao...

Các sản phẩm này sẽ bị cấm bán vào cuối năm 2023 để các doanh nghiệp tại Canada có đủ thời gian để sử dụng hết nguồn dự trữ hiện có và chuyển sang các sản phẩm khác. Chính phủ Canada cũng sẽ cấm xuất khẩu các sản phẩm nhựa này vào cuối năm 2025.

Theo Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault (X.Gui-bâu), quy định mới này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm ô nhiễm rác thải nhựa. Ông Guilbeault cho rằng, Canada cần các giải pháp mang tính bền vững hơn trong việc quản lý rác thải nhựa. Theo ông Guilbeault, ngoài lệnh cấm một số sản phẩm, việc ban hành quy định để các công ty sản xuất sử dụng những loại nhựa dễ tái chế cũng cần được thúc đẩy.

Trong khi đó, Nga có kế hoạch loại bỏ dần các sản phẩm và bao bì nhựa sử dụng một lần từ năm 2025. Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko (V.A-bram-chen-cô) nhận định, các loại bao bì, ống hút và hàng hóa bằng nhựa không thể tái chế, khó phân hủy cần phải được thay thế bằng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Theo bà Abramchenko, quá trình loại bỏ này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn, phụ thuộc vào công nghệ, vật liệu có thể áp dụng nhằm tạo ra các sản phẩm thay thế phù hợp.

Một số chuyên gia nhận định, việc thực thi lệnh cấm sản phẩm nhựa dùng một lần có thể gặp khó khăn, do nhà sản xuất nhựa, công ty thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng… cần thời gian, chi phí để chuẩn bị các mặt hàng thay thế. Nỗ lực cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần là một bước tiến, song những sản phẩm này chiếm không lớn trong tổng lượng rác thải nhựa xả ra môi trường. Do đó, cuộc chiến chống ô nhiễm rác thải nhựa cần các quyết định có trách nhiệm, mang tính ràng buộc hơn của các quốc gia; cũng như sự chung tay của cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.