Nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác Việt Nam-Lào

Chiều 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được sau hơn 35 năm đổi mới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, triển khai thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Thủ tướng nhắc lại ngày 5/9/1962, cách đây tròn 60 năm, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong những năm qua đã giành được những thành tựu to lớn; nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục…

Đặc biệt, tháng 2/2019, trong chuyến thăm chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nhất trí nâng cấp từ mối quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại”, đây là một mốc lịch sử quan trọng, tạo ra sự đột phá trong quan hệ hợp tác hai nước. Từ đầu năm đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn, phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao đạt được. Thủ tướng đề nghị hai bên không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” giữa hai nước, hai dân tộc Việt-Lào.

Thủ tướng thông báo về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, khẳng định trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, hiệu quả, Việt Nam thấu hiểu, chia sẻ và sẵn sàng tiếp tục kề vai sát cánh, tích cực hợp tác, hỗ trợ với phía Lào xử lý các vấn đề kinh tế-xã hội đặt ra trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức hơn là cơ hội và thuận lợi, những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, giúp mỗi bên xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 950 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào năm 2022 là 733 tỷ đồng đã được bố trí hết cho đào tạo và các chương trình, dự án.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá cao Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trong đó có chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, đóng góp thiết thực kỷ niệm năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai Văn phòng triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2023; tiếp tục phối hợp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong xử lý công việc và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hai nước điều hành.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của hai nước để rà soát, đôn đốc tiến độ việc thực hiện các thỏa thuận đã thống nhất với nhau trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đầu năm nay; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các phương án xử lý để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực còn dư địa hợp tác rất lớn, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, các hoạt động còn lại trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có dự án đầu tư phát triển bến cảng tại cảng Vũng Áng để Lào sớm có đường ra biển và dự án sân bay Nỏng Khạng.

Thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam sang Lào và đưa doanh nghiệp Lào sang Việt Nam nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; cho biết Việt Nam đang tiếp tục xem xét mua điện từ các dự án của Lào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào thông báo về kết quả làm việc, hội đàm rất tốt đẹp với Văn phòng Chính phủ Việt Nam; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả từ trước đến nay; khẳng định Lào luôn coi trọng, mong muốn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào cho biết, sẽ tích cực triển khai các chỉ đạo, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thông qua Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Lào và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.