Nỗ lực thông tuyến đường độc đạo kết nối nội tỉnh Đồng Nai

Sau sắp xếp, sáp nhập, phía đông và tây bắc tỉnh Đồng Nai bị chia cắt bởi Vườn quốc gia Cát Tiên. Do đó, mọi giao thông kết nối phải thông qua Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Lâm Đồng.

Mặt bằng đầu tuyến ĐT 753 vẫn chưa được giải phóng ảnh hưởng công tác di dời đường điện chạy cặp tuyến.
Mặt bằng đầu tuyến ĐT 753 vẫn chưa được giải phóng ảnh hưởng công tác di dời đường điện chạy cặp tuyến.

Nhằm tạo sự kết nối nội tỉnh liên thông, tỉnh Đồng Nai đã triển khai dự án xây dựng tuyến đường xuyên qua Vườn quốc gia Cát Tiên kết nối với tuyến ĐT 753 tại cầu Mã Đà bắc qua sông Mã Đà.

Đến nay, dự án chưa hoàn thành do nhiều rào cản khác nhau; trong đó, công tác di dời đường điện chạy dọc theo tuyến ĐT 753 chưa được triển khai do vướng mặt bằng đầu tuyến.

Chung sức thông đường

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Đường tỉnh 753 có chiều dài hơn 13 km, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng được khởi công tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Đây là tuyến đường huyết mạch, sẽ kết hợp cùng dự án đầu tư xây dựng cầu Mã Đà tạo tuyến giao thông huyết mạch kết nối phía đông-tây bắc tỉnh Đồng Nai. Khi hoàn thành sẽ hình thành mạch giao thông nội tỉnh thông suốt, đấu nối trực tiếp với vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm Cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải...

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 753 chỉ dài 13 km nhưng chủ đầu tư đã chia nhiều gói thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, dự án đã đạt hơn 70% khối lượng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng vì vướng 140 trụ điện trung thế và 277 trụ điện hạ thế.

Anh Võ Văn Hùng, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 4 cho biết: Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2025. Đến thời điểm này, khối lượng chung của công trình đã đạt hơn 70% tiến độ. “Hiện nay, nguồn đá và đất san lấp khá khan hiếm nhưng chúng tôi đã có giải pháp. Về mặt bằng để thi công, chúng tôi mong muốn chủ đầu tư sớm có giải pháp di dời đường điện nằm trong phạm vi công trình để đẩy nhanh tiến độ dự án”, anh Hùng nói.

Là hộ dân có gần 100 m đất nằm trên mặt Đường tỉnh 753, anh Đỗ Văn Tân (ngụ thôn Cây Cầy, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Thấy Nhà nước nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 753, gia đình tôi đã chủ động tháo dỡ hàng rào, đập bỏ cổng nhà, gỡ mái hiên để bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Tuy nhiên, sau thời gian đầu triển khai rầm rộ, đến nay tiến độ của dự án có dấu hiệu chậm lại; một số hạng mục ngay trước cửa nhà tôi vẫn còn dở dang ảnh hưởng sinh hoạt gia đình.

Gỡ vướng mặt bằng

Dự án đang chậm tiến độ vì vướng công trình lưới điện chạy dọc tuyến ĐT 753. Theo thông tin từ Công ty Điện lực Đồng Nai, công trình điện chạy dọc trên tuyến ĐT 753 là công trình cấp điện dân sinh, thuộc dự án năng lượng nông thôn miền nam, được đóng điện vận hành năm 2002. Đến năm 2012, công trình được đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Cũng theo Công ty Điện lực Đồng Nai, đến nay đơn vị đã hoàn thành thống kê, lập danh sách hiện trạng lưới điện cần di dời phục vụ thi công ĐT 753. Cụ thể, sẽ di dời đoạn 2 từ trụ số 48 ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước) đến trụ số 310 Nhà máy chế biến quặng Silic (xã Đồng Tâm). Trong đó, đường dây trung áp 22 kV có chiều dài 13,5 km, với 343 trụ; trạm biến áp phân phối 16 trạm một pha, 27 trạm ba pha; đường dây hạ áp có chiều dài 14 km, với 263 trụ. Tổng chi phí di dời ước khoảng 20 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, công tác di dời chưa thể thực hiện do chưa được giao mặt bằng sạch toàn tuyến. Liên quan nội dung này, Công ty Điện lực Đồng Nai đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai nhưng đơn vị này chưa bàn giao được mặt bằng sạch toàn tuyến. Vì vậy, để bảo đảm việc di dời được đồng bộ, an toàn, cũng như hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt và sản xuất của người dân, đơn vị chỉ có thể triển khai thi công di dời khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến đã giải tỏa nhà ở, bờ rào, biển quảng cáo, cây xanh… vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Công ty Điện lực Đồng Nai cũng đề nghị: Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp, đơn vị thi công có biện pháp gia cố chống sạt lở trụ điện khi thi công san lấp, mở rộng đường, đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh sớm xác định vị trí trồng trụ điện và bàn giao cắm mốc vị trí móng di dời cụ thể cho từng trụ điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai khẳng định: Sau khi được chủ đầu tư dự án bàn giao mặt bằng sạch (toàn tuyến) các vị trí di dời, Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ triển khai đối với các hạng mục thuộc trách nhiệm của ngành điện, đồng thời cam kết thực hiện theo tiến độ dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp đơn vị liên quan đã vận động người dân bàn giao mặt bằng và mời phía điện lực tỉnh Đồng Nai đi khảo sát và bàn giao. Tuy nhiên, một số hộ dân ở đầu tuyến ĐT 753 chưa bàn giao mặt bằng vì chủ đầu tư chưa đền bù nhà ở, tường rào và mái hiên… Do đó, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường.

Việc khơi thông tuyến ĐT 753 và hoàn thiện trục kết nối đôngtây bắc tỉnh Đồng Nai không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy kinh tế-xã hội của toàn vùng. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, ngành điện và chính quyền địa phương, các khó khăn sẽ sớm được tháo gỡ. Khi hoàn thành đúng tiến độ, tuyến giao thông huyết mạch này sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho giao thương, du lịch và kết nối nội tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.