Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 4/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ban Chỉ đạo 1568 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo với Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo với Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: THANH GIANG).

Phát biểu ý kiến định hướng cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nội dung công việc này khó, xác định một số khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài nhiều năm, phải quyết tâm để tháo gỡ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để rà soát tìm giải pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

Xác định các phạm vi, đối tượng các dự án này xem đã đúng, phù hợp chưa? Thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ theo thẩm quyền như thế nào? Xác định thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã “đúng, trúng,” phù hợp thẩm quyền chưa? Đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới phải làm, bảo đảm thiết thực, cụ thể và có “đầu ra” với tinh thần vấn đề gì thuộc thẩm quyền của Thành phố thì Thành phố giải quyết, vấn đề gì thuộc thẩm quyền các bộ, ngành thì các bộ, ngành phải giải quyết, vấn đề gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ phải giải quyết; vấn đề gì thuộc thẩm quyền thuộc Thủ tướng thì Thủ tướng phải giải quyết; vấn đề gì còn vướng mắc về luật pháp thì sẽ đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết để giải quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án.

Quyết định nêu rõ, kiện toàn Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án gồm các thành viên sau: Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phó Trưởng Ban là đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, không bao gồm các dự án đang được các Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành chỉ đạo tháo gỡ.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG)

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn khác (nếu có), không bao gồm các dự án đang được các Ban chỉ đạo, Tổ công tác khác của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành chỉ đạo tháo gỡ.

Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, điều phối và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau: rà soát, làm rõ và tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, xác định nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý; chỉ đạo các bộ, cơ quan hướng dẫn, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: THANH GIANG).

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án theo các nhóm vấn đề cụ thể, xác định thẩm quyền xử lý của các cấp có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hoặc cho phép trình Chính phủ ban hành Nghị quyết để hướng dẫn các bộ, cơ quan và địa phương giải quyết theo từng nhóm vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tham mưu Thủ tướng Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nhóm vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đối với dự án thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

Xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo, bảo đảm không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý, đề xuất phân loại các dự án vướng mắc, kéo dài nhiều năm theo tinh thần chỉ đạo trong Công điện 112 của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/11/2024. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân loại 12 dự án đã có số liệu, đủ thông tin để đề xuất; 66 dự án bất động sản đã rà soát được 34 dự án; còn nhóm 200 dự án đang tập hợp thông tin để phân loại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Cơ quan thường trực Tổ công tác đã triển khai nhanh, đã tập hợp các dự án; hoan nghênh các bộ, ngành thời gian qua đã rút kinh nghiệm, có thêm tự tin, chính kiến để giải quyết các dự án tồn đọng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các dự án tồn đọng trên cả nước nói chung; hoan nghênh Văn phòng Chính phủ đã tích cực hơn, có chính kiến hơn trong giải quyết các dự án.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, Chính phủ cũng rà soát và có thêm kinh nghiệm để đề xuất sửa các luật, được Quốc hội ủng hộ và thông qua tại 1 kỳ họp; nhờ đó, hơn 1 tháng qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định để giải quyết. Khi chúng ta đã chung sức, đồng lòng thì công việc sẽ trôi chảy, có “đầu ra”.

Về các nhóm dự án Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, Thủ tướng nêu rõ, đối với nhóm 12 dự án, trong đó có 6 dự án đặc biệt quan tâm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ thì dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam ở Hóc Môn đã có văn bản thông báo hướng giải quyết có “đầu ra”; 5 dự án còn lại, Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đã đề xuất các điều chỉnh, bổ sung thể chế để xử lý. Với 5 dự án này, Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết tạo “điểm tựa” để Thành phố Hồ Chí Minh xử lý.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/1 này trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết để ký ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Nghị quyết 40 của Chính phủ, Nghị quyết 198 của Quốc hội, Nghị quyết mới của Chính phủ để giải quyết.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Về nhóm 200 dự án, Thủ tướng đề nghị Thành phố tiếp tục phân loại, đề xuất phương án xử lý theo các luật, nghị quyết, nghị định mới ban hành; rà soát lại 32 dự án còn lại (của nhóm 66 dự án bất động sản), nếu đã có tiền lệ thì tiếp tục vận dụng để xử lý, nếu dự án nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nếu vướng luật thì đề xuất để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét giải quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là không câu nệ, có thông tin tới đâu xử lý tới đó, việc đã chín, đã rõ thì quyết định; việc chưa rõ, chưa chín thì tiếp tục thu nhập thông tin để xử lý; trong quá trình giải quyết, đặc biệt lưu ý không để “sai chồng sai”, tiêu cực, lãng phí.

* Chiều tối cùng ngày, nhân dịp đầu năm mới 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, thăm gia đình các đồng chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Thủ tướng khẳng định các đồng chí đều là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước; là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.