Nỗ lực khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 17/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các ý kiến của một số bộ trưởng, trưởng ngành, về các nhiệm vụ thời gian tới, đề cập tại Kỳ họp thứ 8 tới của Quốc hội, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua 15 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội theo kế hoạch và quy định, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, xóa bỏ cơ chế xin-cho

Về định hướng, mục tiêu xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong xây dựng pháp luật, theo đó, sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; xóa bỏ cơ chế xin-cho, tránh tạo môi trường cho tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan liên quan đơn giản hóa, cắt giảm trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chú trọng huy động năng lực quản lý và nguồn lực của các thành phần kinh tế, thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ, nhưng phải kiến tạo để phát triển, qua đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, đáp ứng kịp thời các diễn biến nhanh chóng và yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Cơ bản thống nhất với chương trình Kỳ họp thứ 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, ách tắc.

Theo đó, các bộ trưởng, trưởng ngành nắm bắt tình hình với tinh thần cao nhất, vừa nâng cao chất lượng, vừa bảo đảm tiến độ các nội dung trình Quốc hội. Hai bên cùng nhau rà soát lại, phát huy tinh thần trách nhiệm để giải quyết theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, những vấn đề nào vượt thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội thì mới xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Công tác xây dựng pháp luật ngoài việc phải thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng một cách nghiêm túc để tổ chức thực hiện, cần tiếp tục đổi mới tư duy từ tập trung cho công tác quản lý sang vừa tập trung quản lý hiệu quả, vừa góp phần kiến tạo sự phát triển; đổi mới ngay trong cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định, mở ra không gian kiến tạo cho sự phát triển, huy động mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cơn bão số 3 vừa qua diễn biến rất phức tạp, hậu quả để lại rất nặng nề; toàn đảng, toàn dân, toàn quân lại thêm khó khăn mới, thách thức mới.

“Chính phủ lại đứng trước khó khăn, áp lực thêm trong việc thu chi ngân sách, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, bảo đảm ổn định vĩ mô của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát và tăng giá các mặt hàng, đảm bảo đời sống cho người dân” - Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ phối hợp thực chất, hiệu quả, thể chế kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ cùng tập trung rà soát, xem xét đến nay, những dự án luật, nghị quyết nào đã cơ bản hoàn thành, yên tâm trình Quốc hội; những dự án chưa trình thì có bảo đảm kịp tiến độ và chất lượng để trình hay không; rà soát công tác chuẩn bị, chất lượng nội dung các dự án luật, nghị quyết dự kiến đề nghị bổ sung vào chương trình, nhất là các dự án trình thông qua tại Kỳ họp theo quy trình, thủ tục rút gọn; tập trung thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật, nghị quyết.

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 8, Chính phủ trình Quốc hội 74 hồ sơ, tài liệu, tờ trình gồm 15 luật trình Quốc hội xem xét thông qua; 10 luật trình Quốc hội cho ý kiến; 33 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan thực hiện đúng tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần quán triệt, đó là, việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông các nguồn lực, giải quyết, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ thống nhất rất cao đối với quan điểm của đồng chí Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật, đó là: Việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn; vừa làm vừa rút kinh nghiệm; không cầu toàn, không nóng vội; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Theo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khoá XV đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu về 11 dự án luật, xem xét nhiều báo cáo quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện, giải quyết căn cơ những điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập.

Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Báo cáo cũng nêu, sau khi kết thúc Kỳ họp 7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Qua thảo luận, ý kiến các đại biểu đại diện Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ, ngành nêu: Thời gian tới, cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, xử lý những vướng mắc.

Các đại biểu sáng nay đã thảo luận, thống nhất về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, cho ý kiến xem xét những dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội; tiến độ thời gian, chất lượng…

Các đại biểu trao đổi về những vấn đề còn những ý kiến khác nhau của các dự án luật, nghị quyết, trong trường hợp cần thiết xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2024.

Dự kiến thời gian làm việc 29 ngày; được tổ chức thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 21/10/2024, kết thúc ngày 13/11/2024. Đợt 2 từ ngày 20 đến hết ngày 30/11/2024.


Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.