Nỗ lực khôi phục sản xuất sau thiên tai

Với tổng thiệt hại ước tính lên đến 1.670 tỷ đồng, tại Bắc Ninh, bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã khiến hơn 10.500 ha lúa, hoa màu, gần 950 ha cây ăn quả bị ngập; hơn 11.000 con gia súc, gần 700.000 con gia cầm bị chết; hàng nghìn ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

Người dân xã Phúc Hòa chăm sóc cây vải sau mưa lũ.
Người dân xã Phúc Hòa chăm sóc cây vải sau mưa lũ.

Vượt lên những khó khăn, mất mát, chính quyền cùng bà con nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, bắt tay vào sản xuất, chuẩn bị cho những mùa vụ mới.

Chúng tôi về Phúc Hòa, thủ phủ “vải sớm” của Bắc Ninh, khi nhiều diện tích trồng vải của xã vẫn ngập trong nước. Dấu vết của trận lũ lịch sử vẫn hằn trên những bức tường, hàng cây. Bà Nguyễn Thị Đối, thôn Cửa Sông, xã Phúc Hòa không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến những vườn vải, vườn ổi, vườn vú sữa có nguy cơ bị mất trắng sau nhiều ngày ngâm nước, thối rễ và cháy vàng. Bà Đối cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, nước lũ lên rất nhanh khiến hơn 3,6 ha gồm vải, vú sữa đã trồng hàng chục năm và ao thả cá của gia đình bị ngập sâu nhiều ngày. Nước rút, toàn bộ diện tích ao thả cá mất trắng, khoảng 100 gốc vải có tuổi đời hơn mười năm có nguy cơ bị chết .

Tuy nhiên, gia đình bà đã nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh về cách xử lý chuồng trại, môi trường nước trong ao nuôi để thả lứa cá mới; kỹ thuật cải tạo, phục hồi đất bị vùi lấp sau mưa lũ để cứu những cây chưa bị thối rễ, cháy lá. Bà Đối mong muốn được hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để trước mắt sẽ trồng cây ngắn hạn vụ đông.

Trong đợt lũ vừa qua, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có 21 trong tổng số 31 thôn bị ngập, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhất là nông nghiệp. Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thông tin: Toàn xã có hơn 500 ha diện tích cây trồng bị ngập, trong đó có 420 ha cây ăn quả gồm vải, ổi, vú sữa; khoảng 80 ha lúa, hoa màu; gần 10 ha sâm nam và 300 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nước rút, chính quyền hướng dẫn bà con dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc khử trùng; chăm sóc, cứu chữa cây trồng; hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, giúp người dân ổn định sản xuất và cuộc sống.

Tại xã Tiên Lục, gia đình ông Nguyễn Xuân Chiến có tới hơn 2 ha lúa bị ngập sâu, mất trắng. Diện tích còn lại gần 1 ha cũng bị ảnh hưởng, năng suất dự kiến giảm. Ông Chiến chia sẻ: Thiên tai đến bất ngờ, thiệt hại là điều không ai mong muốn. Chúng tôi vẫn cố gắng thu hoạch từng bông lúa còn trụ lại, mong gỡ gạc phần nào công sức cả vụ. Tiếp đó, gia đình sẽ làm đất, trước mắt trồng cây ngắn ngày, gây dựng lại sản xuất.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ đặc biệt lớn trong vòng 54 năm trở lại đây. Toàn tỉnh có hơn 15.000 hộ dân phải di dời hoặc bị cô lập; hơn 10.000 ha lúa, hoa màu, gần 1.000 ha cây trồng hư hại; hơn 11.000 con gia súc, gần 700.000 con gia cầm bị chết, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất cũng như khả năng phục hồi của các gia đình.

Ngay sau khi nước rút, tại các vùng bị ngập, người dân và chính quyền địa phương đã tập trung vệ sinh chuồng trại, tài sản, cải tạo ruộng đất, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Tỉnh đề xuất hỗ trợ khoảng 255 tỷ đồng, trong đó, trước mắt là cung cấp vật tư, hóa chất, hỗ trợ nông dân mua con giống, cây giống để tái đàn, tái sản xuất sau khi nước rút, khử trùng, tiêu độc môi trường, phòng chống dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hồng Quang cho biết: Ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp trong tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn đối mặt nhiều khó khăn do thiệt hại trên diện rộng, thiếu hóa chất, ô nhiễm cục bộ tại một số trang trại, thiếu phương tiện xử lý môi trường, vốn phục hồi sản xuất còn hạn chế.

Để giảm thiểu rủi ro cho người dân trước thiên tai, dịch bệnh, phù hợp với thực tiễn sản xuất, ngành đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2022/ QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai bất ngờ xảy ra.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng hành của các sở, ngành chức năng, đặc biệt là sự kiên cường, vượt khó của bà con nông dân, Bắc Ninh đang nhanh chóng khôi phục đồng ruộng, tái tạo chuỗi sản xuất sau thiên tai, giúp người dân sớm ổn định sinh kế.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.