Nghĩa cử ấy không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí khám, điều trị mà còn thắp lên tinh thần tương thân tương ái, chung tay sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để người bệnh vững vàng vượt qua bệnh tật.
Từ tấm lòng nhân ái của các lương y và bà con nông dân, những thang thuốc xông hơi miễn phí, những vườn dược liệu xanh tốt đang lặng lẽ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hơn bốn năm qua, từ xã Phú Tân (An Giang), hàng chục nghìn thang thuốc xông hơi đã được trao tận tay người bệnh trong và ngoài tỉnh. Mỗi gói thuốc không chỉ giúp phòng, trị các bệnh cảm sốt, sổ mũi, nhức đầu… mà còn gửi gắm tinh thần chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, lương y Nguyễn Văn Thế (Hội Đông y xã Phú Tân) cùng một số nông dân địa phương đã thành lập điểm cung cấp thuốc xông hơi thiện nguyện. Nhận thấy địa phương có nguồn cây thuốc nam dồi dào phục vụ các phòng thuốc từ thiện, ông Thế vận động bà con chung sức tổ chức bốc thuốc miễn phí cho người dân.
Ban đầu, nhóm chỉ khoảng 12 thành viên, đa phần là nông dân. Mọi công đoạn từ thu hái, chặt nhỏ, phơi khô đến bốc thuốc đều thực hiện thủ công, bảo đảm đúng quy trình để giữ trọn dược tính. Khi hoàn tất, từng thang thuốc được đóng gói cẩn thận, trao tận tay người bệnh.
Trong cao điểm dịch Covid-19, mỗi tháng điểm thiện nguyện đã cung cấp hơn 60.000 thang thuốc xông hơi cho người dân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, bình quân mỗi tháng vẫn duy trì hơn 20.000 thang thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Cứng, thành viên nhóm, chia sẻ: “Công việc tuy vất vả nhưng nghĩ đến việc góp phần giúp bà con mau khỏe mạnh thì mọi nhọc nhằn đều tan biến”. Niềm vui khi thấy người bệnh hồi phục chính là động lực để những người làm công việc thầm lặng ấy bền bỉ gắn bó.
Không chỉ dừng lại ở điểm bốc thuốc, phong trào trồng cây dược liệu thiện nguyện tại địa phương ngày càng phát triển. Nhiều nông dân sẵn sàng dành đất ruộng, vườn nhà để trồng thuốc nam cung cấp miễn phí cho các phòng thuốc từ thiện.
Ông Trần Văn Nhê dành hơn bốn công đất trồng xạ đen, xạ xanh-những vị thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, giải độc gan, giảm căng thẳng. Tại xã cù lao Bình Thạnh Đông, ông Bùi Văn Ham trồng cây râu mèo, đầu tư hệ thống tưới tự động, chăm sóc kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng dược liệu. Theo Đông y, cây râu mèo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị sỏi thận, gout, xương khớp, rối loạn tiêu hóa…
Nổi bật trong phong trào là những cánh đồng hoa dừa cạn trải dài ở nhiều địa phương. Tại xã Bình Thạnh Đông, ông Bùi Hữu Hiền là người khởi xướng mô hình trồng dừa cạn quy mô lớn. Từ một công đất thuê ban đầu, diện tích trồng dần mở rộng nhờ sự ủng hộ của bà con cho mượn hoặc hiến đất.
Cùng chung mục tiêu cung cấp dược liệu miễn phí, bà Nguyễn Thị Thu Vân thành lập nhóm thiện nguyện trồng dừa cạn và liên kết với nông dân ở Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên, Long Xuyên… Mỗi vụ trồng có từ 150- 300 người tham gia, phần lớn là người lớn tuổi. Sau hơn ba tháng, dừa cạn cho thu hoạch, cung cấp hàng trăm tấn dược liệu mỗi năm cho các phòng thuốc. Ngoài ra, nhóm còn trồng dâu tằm, ké đầu ngựa, ngưu tất, nghệ… đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh về gan, xương khớp, tiêu hóa.
Chi phí ăn uống, vật tư chủ yếu do các thành viên tự nguyện đóng góp hoặc vận động hỗ trợ, thể hiện tinh thần “người góp đất, người góp công, người góp của”.
Từ nguồn dược liệu phong phú ấy, các phòng thuốc nam, phòng chẩn trị y học cổ truyền trong tỉnh duy trì hoạt động bền bỉ. Tại phường Mỹ Thới, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Tân Hương do lương y Nguyễn Ngọc Tuấn phụ trách là địa chỉ quen thuộc của người lao động nghèo. Gần 40 năm gắn bó với nghề, ông kết hợp y học cổ truyền với phương pháp chẩn đoán hiện đại. Mỗi tuần mở cửa hai ngày, phòng thuốc đón hàng chục lượt bệnh nhân.
Ngoài nguồn dược liệu được hỗ trợ, phòng thuốc còn tự sưu tầm thêm; chi phí do các thành viên tự nguyện đóng góp. Bên cạnh bốc thuốc, phòng còn kết hợp day ấn huyệt để nâng cao hiệu quả điều trị. Nhiều bệnh nhân sau thời gian điều trị đã thuyên giảm rõ rệt, tìm lại niềm tin và hy vọng.
Hiện nay, An Giang có hàng trăm phòng thuốc nam, phòng chẩn trị y học cổ truyền phục vụ miễn phí ở các xã, phường. Mỗi người một việc, từ trồng thuốc, chăm sóc, thu hoạch đến chẩn mạch, bốc thuốc, tất cả tạo nên mạng lưới nhân ái rộng khắp, bền bỉ suốt nhiều năm.
Những việc làm ấy là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của người dân An Giang; đồng thời khẳng định hiệu quả của phong trào xã hội hóa chăm sóc sức khỏe khi cộng đồng và các lương y cùng chung tay thực hiện.