Những chức sắc, chức việc các tôn giáo, trí thức, người tiêu biểu là cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân

Sáng 16/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự buổi gặp mặt, có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu đến từ Thành phố mang tên Bác bày tỏ tình cảm vinh dự và vui mừng được đến thăm Phủ Chủ tịch và gặp mặt Chủ tịch nước trong khí đầm ấm, thân thiết, đồng thời thể hiện những tình cảm yêu thương, gắn bó, mong muốn xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước bằng những đóng góp, cống hiến cụ thể.

Một số đại biểu thể hiện tình cảm hạnh phúc khi vai trò, vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế; đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ, nhất là những bạn trẻ đang khởi nghiệp, tạo môi trường, xây dựng cơ chế, hỗ trợ nguồn lực để tuổi trẻ có thêm điều kiện đóng góp trí tuệ, sức trẻ để xây dựng thành phố và đất nước.

Các đại biểu khẳng định, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống; đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo có nhiều hơn nữa những hoạt động cụ thể tham gia bảo đảm an sinh xã hội cho người dân thành phố; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược quan trọng, là “nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nguồn sức mạnh ấy, được hình thành trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc, là đoàn kết giữa người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó, đặc biệt là các chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc, các nhân sĩ, trí thức và mỗi cá nhân tiêu biểu trong xã hội.

Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, khẳng định các quan điểm nhất quán, ban hành các chính sách để tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong đó có đồng bào các dân tộc, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nói về Thành phố mang tên Bác, Chủ tịch nước khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn, có tiềm năng, lợi thế vượt trội, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển vùng. Một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hợp tác quốc tế, là đầu tàu, động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Với sức hút đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ người dân từ mọi miền đất nước đến sinh sống với nhiều cộng đồng người, dung hòa các đặc trưng văn hóa đa dạng của các vùng miền, sáng ngời các phẩm chất nghĩa tình, hào hiệp, khí phách “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, dám vượt trở ngại, khó khăn, lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của cá nhân, của đất nước.

Nêu rõ, đất nước ta đang ngày càng có vị trí và uy thế cao hơn, vững bước sang một giai đoạn mới với tầm nhìn và khát vọng phát triển lớn hơn, đòi hỏi những nỗ lực ở tầm mức cao hơn của mỗi địa phương, vùng miền, mỗi cá nhân trong cả nước, Chủ tịch nước cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, trước những kỳ vọng và khát vọng lớn lao, tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, đi đầu, bứt phá, dẫn đầu trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước, cùng cả nước, vì cả nước. Trước những yêu cầu của lịch sử, mỗi con người của Thành phố cần phải là những nhân tố điển hình góp phần viết nên câu chuyện đầy cảm hứng của Thành phố mang tên Bác, hiện thực hóa ước mơ vươn tầm khu vực và thế giới của các thế hệ người Việt Nam.

Thành phố phải thật sự xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ, nguồn nhân lực cao đến sống và làm việc, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á và thế giới. Hướng đến một cuộc sống chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh-quốc phòng...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Cho rằng, để biến khát vọng, tầm nhìn thành hiện thực trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo của nhân tố con người – một nguồn lực quý giá của Thành phố, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết to lớn của nhân dân Thành phố, phát huy sức mạnh của truyền thống văn hóa, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân, tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, tạo sự chuyển biến trong tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố cần tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, tôn trọng các nhu cầu chính đáng của người dân, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo điều kiện để mỗi cá nhân lao động và sáng tạo, bằng tình yêu và trách nhiệm.

Chủ tịch nước lưu ý, Thành phố tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc, trí thức, người tiêu biểu là hạt nhân trong mọi phong trào, là tấm gương sáng về ý thức, đạo đức, tác phong, là cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân. Các vị là những biểu tượng tinh thần, dẫn dắt, lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần hun đúc động lực, niềm tin, thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động để hiện thực khát vọng và tầm nhìn phát triển của Thành phố.

Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, mỗi cá nhân tiêu biểu chung tay, góp sức vào việc chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu về những ý kiến, đề xuất phát triển khoa học công nghệ; về sự chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn của các nhà khoa học, các các nhân tài trong việc tham gia đóng góp xây dựng đất nước; về việc tham gia giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của các tổ chức tôn giáo…

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh. (Nguồn ảnh: bqp.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/8

Ngày 28/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân dự và chủ trì Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đọc Diễn văn chào mừng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn:

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh; Hà Nội chưa miễn phí sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”

Huế: Triển lãm hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946

Hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm ở Huế giúp công chúng nhìn lại năm 1946 - thời điểm nền độc lập non trẻ đứng trước thử thách nghiêm trọng, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ vững thành quả cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2026.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (người đứng ngoài cùng bên trái) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Dân Quân)

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được các cấp khen thưởng trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Đây là sự ghi nhận của các cấp dành cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025.

Chân dung Nhà vua Na Uy Harald V. (Ảnh: royalcourt.no)

Điện chia buồn Nhà vua Na Uy Harald V qua đời

Được tin Nhà vua Na Uy Harald V qua đời, ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 (Bộ Quốc phòng) cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc dự Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 28/8, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng (28/8/1998 28/8/2026). Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo.