Những bông hồng mang quân hàm xanh nơi biên cương xứ Lạng

Công tác tại một tỉnh miền núi phía bắc, có vị trí trọng điểm trên vành đai an ninh biên giới quốc gia, những nữ quân nhân nơi biên cương xứ Lạng đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tô thắm thêm cho hình ảnh người phụ nữ quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cấp phát thuốc cho bà con biên giới.
Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cấp phát thuốc cho bà con biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn có 14 đồng chí nữ quân nhân, chủ yếu biên chế ở các cơ quan, đơn vị: Chính trị, Tham mưu, Văn phòng, Hậu cần-Kỹ thuật, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Qua thời gian, các chị đều đã khẳng định mình là những cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm trong tư tưởng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, thời gian qua, nhiều mô hình, chương trình, cách làm hay giàu tính nhân văn đã được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện.

Qua các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tuyên truyền, giáo dục định hướng, hội đã góp phần quan trọng giúp nhân dân vùng biên giới khơi dậy tình yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phát triển đời sống kinh tế văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Tiêu biểu phải kể tới các chương trình như “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Xuân biên giới ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, mô hình “Lũy tre biên giới Việt”...

Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham gia tuyên truyền pháp luật cho học sinh vùng biên giới.

Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham gia tuyên truyền pháp luật cho học sinh vùng biên giới.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tới thăm hỏi, trao các phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ 3,6 triệu đồng cho 2 con nuôi của hội.

Bước vào năm học mới, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm và tặng quần áo, sách vở trị giá 5 triệu đồng cho các điểm trường, với mong muốn giúp thế hệ tương lai xứ Lạng có điều kiện sinh hoạt và học tập ngày một tốt hơn. Với sự quan tâm, chăm sóc của nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nhiều em nhỏ đã cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, từ đó có thêm hành trang, động lực trở thành những công dân có ích, cố gắng học tập, rèn luyện để sau này xây dựng và kiến thiết quê hương.

Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng sách cho thiếu nhi biên giới.

Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng sách cho thiếu nhi biên giới.

Không chỉ ươm lên những mầm xanh tương lai, Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Nhiều năm qua, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn luôn chủ động nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống, hoàn cảnh gia đình của chị em hội viên để kịp thời động viên, từ đó tham mưu đề xuất với cấp trên, giúp đỡ nhau trong công tác và đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết tại đơn vị.

Kết quả, hội đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, hội viên trong toàn đơn vị, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; tiêu chí 4 tốt "Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong vườn hoa những bông hồng mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, không thể không nhắc tới vai trò của Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, đối với công tác hội, đồng chí Thảo luôn tiên phong cùng chị em trong đơn vị tham gia tích cực và đạt kết quả cao tại các phong trào thi đua của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tới thăm bà con nhân dân biên giới.

Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tới thăm bà con nhân dân biên giới.

Gắn bó với nhân dân vùng biên giới, Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo luôn tâm niệm làm thế nào để tạo nguồn sinh kế ổn định giúp đời sống bà con bớt vất vả, từ đó góp phần xây dựng biên cương của Tổ quốc thêm vững chắc. Từ suy nghĩ đó, trong thời gian qua, đồng chí đã cùng Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tiêu biểu có thể kể tới như dự án “10.000 cây giống hồi quế hỗ trợ phụ nữ vùng biên” đã hoàn thành trước thời hạn với tổng số 10.300 cây, vượt 300 cây so với kế hoạch và được chọn giới thiệu là điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn.

Không chỉ trong các hoạt động phát triển sinh kế, Thiếu tá Thảo và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn còn tích cực trong các công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em đặc biệt là giúp đỡ phụ nữ và trẻ em vùng biên giới vượt qua khó khăn; phối hợp các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Biên phòng Việt Nam và các điều luật quy định lao động nữ tại nước ngoài...

Năm 2023, Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo đã vinh dự được nhận bằng khen của Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ đội Biên phòng Việt Nam từ những kết quả đã đạt được.

Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo tham gia dự án "10.000 cây giống hồi quế hỗ trợ phụ nữ vùng biên”.

Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo tham gia dự án "10.000 cây giống hồi quế hỗ trợ phụ nữ vùng biên”.

Cũng là một trong những nữ quân nhân tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ về lý tưởng và sứ mệnh khi khoác lên mình sắc áo xanh của người lính biên phòng, Trung úy Trịnh Thị Phương Thanh, Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: ''Ngày nay, khi may mắn được thụ hưởng nền độc lập, hòa bình, ổn định do thế hệ đi trước để lại, tôi nghĩ mình càng cần phát huy vai trò của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Là nữ quân nhân thuộc thế hệ 9x, với vai trò trợ lý đối ngoại phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trung úy Trịnh Thị Phương Thanh luôn không ngừng nỗ lực trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện thân-tâm-trí vững vàng nhằm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ đơn vị phân công.

Năm 2024, tại “Hội thao bắn súng quân dụng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trung úy Thanh đã đoạt giải Nhất nội dung bắn súng ngắn K54 nữ bài 4. Cô tiếp tục đoạt giải Nhất cùng nội dung tại “Hội thao bắn súng quân dụng (khu vực 1)” và nhận được Bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham gia chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tham gia chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đánh giá và ghi nhận những hy sinh, nỗ lực và thành quả của lực lượng nữ quân nhân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Những năm qua, công tác tổ chức xây dựng hội và các phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Các chị em luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng phong trào của hội ngày càng phát triển, góp phần làm nên thành tích chung của đơn vị và xây dựng hình ảnh đẹp của nữ quân nhân mang quân hàm xanh trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Với những thửa ruộng bậc thang trải dài, mùa vàng Sín Chéng luôn hấp dẫn du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn

Trong không khí hân hoan của mùa lúa chín, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, sáng 15/8, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội mùa vàng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề “Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đoàn Thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa "tiếp sức" cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thấu hiểu khó khăn với lực lượng đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn, sáng 15/8, Chi đoàn Trường trung học phổ thông Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Điện lực Lào Cai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản lý vận hành lưới điện.

Đẩy mạnh thực hiện an toàn sử dụng điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn sử dụng điện giai đoạn 2026-2035, hướng tới mục tiêu giảm mạnh tai nạn và sự cố cháy, nổ do điện trên địa bàn.

Anh Lý Văn Cán chăm sóc chậu địa lan trong vườn nhà.

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Tả Phìn

Còn khoảng 6 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch Đinh Mùi, nhưng ở nhiều bản làng vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu ươm giống cây đào, mai, địa lan...để chuẩn bị cho vụ hoa năm mới.

Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế

Những năm gần đây, ngoại giao kinh tế trở thành một trong những kênh quan trọng giúp Sơn La thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.

Huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này.

Măng mai được Hợp tác xã Nông lâm sản Lâm Phúc thu mua, chế biến.

Giàu lên từ nông sản địa phương

Tháng 8, chúng tôi về xã vùng cao Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Năm nay thời tiết mưa nhiều, chính vụ, cho nên măng rừng và măng trồng mọc rộ dọc các triền núi, người dân hồ hởi lên nương thu hoạch măng. Được mùa, được giá, nhiều hộ gia đình nơi đây giàu lên từ loài cây này.

Cán bộ xã Cao Minh hướng dẫn người dân thôn Cốc Lải sử dụng các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh (Ảnh ANH TUẤN)

Những mô hình sáng tạo chuyển đổi số ở vùng cao

Sau sáp nhập xã, thôn, công tác chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội mở ra những cách làm mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong không gian mới. Tại vùng cao Thái Nguyên, chuyển đổi số đang có những chuyển động, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền từ thôn đến xã.

Các cơ quan đơn vị trao nhiều phần quà cho cựu chiến binh Đồng Văn Nhao. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Ngày 14/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Cầu Thia, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đồng Văn Nhao, cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga kiểm tra việc tu sửa, chỉnh trang cây xanh, vườn hoa tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lê Lan)

Bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau thời gian ngắn triển khai, đến 15/7, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại nhiều sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...