Nhộn nhịp thị trường Trung thu

Sau thời gian dài "đóng băng" do ảnh hưởng dịch Covid-19, thị trường Trung thu năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh được khởi động sớm hơn. Tuy giá sản phẩm có tăng nhẹ so với mọi năm nhưng vẫn được tiêu thụ tốt. Nhiều cơ sở kinh doanh lồng đèn chưa tới ngày cao điểm đã tăng ca để đáp ứng nhu cầu…
Khách đến mua lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học, quận 5.
Khách đến mua lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học, quận 5.

Mọi năm, các hộ sản xuất và kinh doanh lồng đèn tại làng lồng đèn Phú Bình (quận 11) chính thức khởi động việc kinh doanh từ đầu tháng 7 âm lịch và kéo dài đến hết rằm Trung thu. Năm nay, do nhu cầu mua của khách tăng đột biến cho nên các hộ đều nhận đơn hàng từ đầu tháng 5 âm lịch, đến đầu tháng 7 âm lịch đã liên tục tăng ca ngày đêm vẫn chưa đáp ứng kịp. Chị Nguyễn Kim Thu, chủ một hộ chuyên sản xuất, bỏ sỉ lồng đèn ông sao truyền thống cho biết, mỗi năm, gia đình chị bán khoảng 10.000 lồng đèn với giá từ 10 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng/chiếc, tùy kích thước. Năm nay, giá nguyên liệu nhập vào tăng nhưng gia đình chị vẫn duy trì mức bán cũ để giữ chân khách.

"Năm nay, khách đặt hàng rất sớm, số lượng tăng mạnh nên gia đình chúng tôi tăng ca liên tục vẫn không thể đáp ứng kịp. Lượng khách tăng gấp đôi nhưng gia đình chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu do nhân lực và thời gian có hạn. Chúng tôi rất vui vì thị trường phục hồi sau giai đoạn dài đóng cửa", chị Kim Thu chia sẻ.

Tại các phố lồng đèn nổi tiếng ở thành phố, tiểu thương bày bán rất nhiều lồng đèn nhựa, lồng đèn giấy xếp đa dạng mẫu mã, giá cả. Việc đẩy mạnh kinh doanh lồng đèn trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng được tiểu thương quan tâm, từ đó lượng hàng tiêu thụ ngày một tăng. Tín hiệu khả quan nhất chính là các đơn hàng giá trị lớn với nhiều mặt hàng thủ công tinh xảo.

Chị Loan, chủ một cửa hàng kinh doanh lồng đèn cho biết, do nhu cầu thưởng thức ngày càng cao cho nên nhiều khách hàng chi khoản tiền lớn để đặt các nơi đến trang trí theo yêu cầu. Các mẫu lồng đèn truyền thống khổ lớn như cá hóa rồng, chim phụng, bươm bướm khổ lớn bán rất chạy, mức giá dao động từ 250 nghìn đồng đến gần 2 triệu đồng/chiếc, tùy kích cỡ, độ tinh xảo.

Tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5), người mua đã đông đúc chứ không chỉ đến tham quan, chụp ảnh như vài tuần trước. Giá lồng đèn ở đây "khá dễ chịu" (15 nghìn đồng- dưới 300 nghìn đồng/chiếc) và nhiều mẫu mã, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhiều gia đình, bạn trẻ.

Anh Trần Tuấn Anh, một người dân tại quận Gò Vấp vui vẻ nói: "Vợ chồng tôi đưa hai con đến đây chụp ảnh lưu niệm và mua lồng đèn về chơi Trung thu sớm. Giá bán có tăng nhẹ một chút nhưng mẫu mã đẹp".

Bánh Trung thu là món ngon không thể thiếu vào dịp rằm tháng 8. Thị trường bánh Trung thu năm nay tại thành phố cũng khởi động sớm hơn mọi năm. Mức bán tăng nhẹ 5-10% tùy loại, đủ các mặt hàng chay- mặn. Theo chia sẻ của nhiều người bán bánh Trung thu tại các tuyến đường quen thuộc như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Ðồng, Cách Mạng Tháng 8, Phan Ðăng Lưu…, số khách mua tăng so với mọi năm, nhu cầu cũng đa dạng hơn. Thị trường chuộng nhất là dòng bánh làm từ nguyên liệu thiên nhiên, ít ngọt, mẫu mã độc đáo.

Chị Vũ Thị Quyên, nhà sáng lập thương hiệu The Quin, cho biết, bộ bánh Trung thu "Kết nối gia đình" là sản phẩm mới mà doanh nghiệp chị mang đến thị trường năm nay. Hiện, dòng bánh này đang rất được lòng khách nhờ thiết kế bắt mắt, tinh tế và ý nghĩa. Với mức giá dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng, bộ bánh gồm sáu cái không thiết kế họa tiết hoa văn như hoa lá hay các chữ Phúc, Lộc, Thọ như bánh Trung thu truyền thống mà khắc thông điệp chính con cái muốn gửi đến ba mẹ như "Gia đình Con trai Kính yêu Ba Mẹ lắm lắm"; "Gia đình Con gái Kính yêu Ba Mẹ lắm lắm". Bộ bánh được đóng gói trong một túi vải không dệt và bao bên ngoài bằng túi da xinh xắn để tái sử dụng hằng ngày. Thương hiệu này còn mở thêm dịch vụ đính kèm video clip bày tỏ tình cảm giữa con cái với ba mẹ thông qua mã QR in trực tiếp trên nhãn túi da.

Năm nay, bánh Trung thu thủ công tiếp tục là mặt hàng được nhiều người tìm mua. Anh Trần Hoài Ngọc, chủ một cửa hàng bánh ngọt trên mạng cho biết, tuy mới tham gia thị trường bánh Trung thu bốn năm nay nhưng số khách tìm đến đặt hàng liên tục tăng. Khách thích nhất là dòng bánh thiết kế, trang trí hoa văn theo yêu cầu và làm từ nguyên liệu tự nhiên. Tùy kích thước, mẫu mã, mức độ phức tạp của hoa văn, giá bánh dao động từ 60 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng một cái. Cửa hàng anh còn phục vụ các gói nguyên liệu kèm hướng dẫn chi tiết để khách có thể tự làm bánh Trung thu theo ý thích. Các gói sản phẩm này được nhiều bạn trẻ tìm mua và phản hồi tốt vì tính tiện dụng, tiết kiệm…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.