Nhóm bạn trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương về nhất thi ý tưởng tiết kiệm điện

Vượt qua gần 270 đối thủ sau nhiều vòng bình chọn, tác phẩm “2S sử dụng điện tiết kiệm cho thanh thiếu niên” đã vô địch cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022.
Đại diện ban tổ chức trao giải nhất tặng nhóm tác giả trẻ đến từ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đại diện ban tổ chức trao giải nhất tặng nhóm tác giả trẻ đến từ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sáng 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Vòng chung kết và xếp hạng Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022.

Phát động từ tháng 9/2022, cuộc thi dành cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi, với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; đồng thời, tạo môi trường để thanh thiếu niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả vào cuộc sống hằng ngày.

Theo thống kê của ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được 270 tác phẩm từ khắp cả nước gửi tham gia, với 4 thể loại gồm bài viết, ứng dụng/phần mềm/mô hình, video clip, infographic.

Sau nhiều vòng bình chọn, đã có 10 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Các tác phẩm cũng đã được công bố trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam từ ngày 14 đến 21/2 vừa qua để bình chọn rộng rãi trong cộng đồng. Bước vào vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả của 10 tác phẩm nêu trên đã thuyết trình về ý tưởng, sáng kiến trước Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

Kết quả, tác phẩm “2S sử dụng điện tiết kiệm cho thanh thiếu niên” của nhóm tác giả Trần Văn Sang, Trần Thủy Sơn từ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xuất sắc giành ngôi đầu với phần thưởng 15 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhì trị giá 8 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 6 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức cũng đã trao giải “Bài dự thi yêu thích nhất” do cộng đồng bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, trị giá 2 triệu đồng; giải tập thể dành tặng đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.