Nhìn lại dấu ấn 6 Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 15-18/6, Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Khamphan Phommathat làm Trưởng Đoàn, sẽ thăm luân phiên Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7. 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào ký kết tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần V.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào ký kết tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần V.

Chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào.

Thời gian qua, Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Lào luôn nỗ lực phối hợp tích cực, chặt chẽ để tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bên thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng và tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác thường xuyên, ổn định, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tô thắm thêm tình hữu nghị anh em đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân khu vực đường biên

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần I được tổ chức vào năm 2011 tại Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên các đại biểu hai nước tập trung thảo luận về tình hình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt-Lào và định hướng hợp tác giữa Sở Tư pháp các tỉnh đường biên, vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú dọc biên giới Việt Nam-Lào, công tác luật sư, Thi hành án dân sự... của hai nước.

Hội nghị cũng đã thống nhất rà soát lại Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam và Lào để bổ sung, đổi mới; cần có phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia các Hiệp định ASEAN và Lahay về tư pháp quốc tế; thực hiện hiệu quả thỏa thuận 2011-2015.

Tiếp nối kết quả đạt được của Hội nghị lần I, Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt Nam-Lào lần II được tổ chức vào năm 2014 tại Thủ đô Vientiane (Lào) đã tiếp tục củng cố sự hợp tác trong việc quản lý biên giới và xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực biên giới giữa hai nước.

Việc thực hiện hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015 ngày càng được đẩy mạnh, đã có 7/10 cặp tỉnh có chung đường biên giới ký kết các thỏa thuận hợp tác/biên bản ghi nhớ. Kể từ sau hội nghị này, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, giải quyết các vấn đề quốc tịch tại các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt-Lào mở rộng lần thứ III tổ chức tại Thanh Hóa là một bước tiến trong việc thúc đẩy hợp tác tư pháp và quản lý biên giới giữa Việt Nam và Lào, góp phần bảo vệ an ninh, ổn định khu vực biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực này.

Tại Hội nghị lần thứ III, hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào về việc triển khai Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào năm 2017 và Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp quốc gia Lào.

Vun đắp mối quan hệ truyền thống, gắn bó

Năm 2018, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần IV với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác tư pháp địa phương Việt Nam-Lào nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân vùng biên” được tổ chức tại thủ đô Vientiane (Lào). Tại hội nghị, đã diễn ra Lễ ký 4 thỏa thuận hợp tác giữa một số Sở Tư pháp địa phương.

f476e7b6-6f55-4324-ba50-0b2ea18501bbjpg-4337.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần IV.

Hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hợp tác tư pháp trong việc xây dựng một biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững giữa Việt Nam-Lào, các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp và thi hành án các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào và các cặp tỉnh tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ V (2022) đều có thỏa thuận hợp tác được tăng cường. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng và bình đẳng giữa các tỉnh biên giới nói chung và hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các Sở Tư pháp các tỉnh đường biên của hai nước nói riêng.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ VI (2024) diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào đã đề xuất các nội dung, phương thức hợp tác hữu hiệu nhằm phối hợp giải quyết các hệ quả pháp lý cho người dân khu vực biên giới hai nước, nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sinh sống dọc biên giới hai nước.

Có thể nói, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Lào-đối tác, người anh em thân thiết và tin cậy.

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương có chung đường biên giới hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần thiết thực vào việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cho người dân ở vùng biên giới hai nước làm ăn, sinh sống ổn định; ngăn chặn và làm thất bại các hoạt động chống phá của thế lực thù địch; phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, qua đó cũng làm sâu sắc hơn, thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Rất nhiều ngày trời mưa dông gió lốc song cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực khắc phục thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

81 ngày "dãi nắng dầm mưa"...

Đặt mục tiêu hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, ấy vậy mà tới ngày 27/8 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng, đã hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu với tổng số 4.608 phần mộ.

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. (Ảnh: LINH BẢO)

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương tưởng niệm 85 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 27/8, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đến thăm, thắp hương tưởng niệm 85 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn tại nhà riêng con gái đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ giới thiệu sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Sáng 27/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ giới thiệu sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Động lực để ngôi trường anh hùng phát triển lên tầm cao mới

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu Trường Sĩ quan Lục quân 2 giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, dạy tốt, học tốt, công tác tốt; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo động lực to lớn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc (thứ 2, trái sang) trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Mậu. (Ảnh: DL)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở Bắc Ninh

Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Thanh Mậu ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh và Đỗ Việt Hưng ở thôn Lôi Châu, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh.

Giới thiệu cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường về sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Giới thiệu cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường về sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài

Với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ”, chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài - những cá nhân tiêu biểu đã và đang miệt mài góp sức lan tỏa tiếng Việt bằng tình yêu, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến bền bỉ.

Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) giải đáp các câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: NHẬT TRƯỜNG)

Phối hợp tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo bảo đảm lan tỏa, sâu sắc

Tại Tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và tổ chức cơ quan điều tra, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.