Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đền Trần Thương năm 2025

Chương trình nghệ thuật “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”, điểm nhấn trong lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thương năm 2025 sẽ diễn ra tối 9/10 tại khu vực sân khấu ngoài trời quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương, Ninh Bình, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Ngần biểu diễn tại Hội nghị triển khai Lễ hội truyền thống đền Trần Thương.
Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Ngần biểu diễn tại Hội nghị triển khai Lễ hội truyền thống đền Trần Thương.

Tại Hội nghị triển khai Lễ hội truyền thống đền Trần Thương và tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 2025 diễn ra chiều ngày 20/9, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thương Lê Đức Nhượng cho biết, đền Trần Thương là một trong những ngôi đền lớn của cả nước thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Hằng năm, tại địa phương có 2 lễ hội gắn liền với di tích này, đó là lễ hội phát lương vào đầu năm và lễ hội tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo vào tháng 8 âm lịch.

Theo Ban tổ chức, lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm nay đồng thời là dịp kỷ niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương được tổ chức từ đầu tháng 8 âm lịch. Phần lễ vẫn giữ nguyên nghi thức như đề án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 9/10 (tức 18/8 năm Ất Tỵ), tại quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Thương Thạch Ngọc Anh, việc tổ chức Lễ hội đền Trần Thương không chỉ để tri ân tiền nhân, mà còn để lớp trẻ được bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa cội nguồn. Lễ hội năm nay tiếp tục kế thừa nghi thức truyền thống, đồng thời tăng cường công tác giáo dục lịch sử-văn hóa cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, diễn xướng dân gian.

nghe-si-tham-du-626-1517.png
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình nghệ thuật "Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích". (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn trong lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thương năm 2025 là chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn mang chủ đề “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”. Chương trình do Thạc sĩ Lê Thế Song viết kịch bản và đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn.

Chương trình được dàn dựng công phu trên sân khấu gần 700m², kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn led và hiệu ứng hiện đại, quy tụ sự tham gia của khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Ngần, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Hằng, Quán quân Sao Mai Quách Mai Thy, Á quân Sao Mai điểm hẹn Nguyễn Ngọc Anh, cùng nhiều giọng ca nổi tiếng khác.

Tổng đạo diễn Lê Thế Song cho biết, với việc kết hợp các hiệu ứng sân khấu hiện đại cùng nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, chương trình mong muốn mang đến một không gian văn hóa đậm chất sử thi, vừa hấp dẫn, vừa giàu giá trị nghệ thuật, chuyển tải được trọn vẹn những thông điệp ý nghĩa về vùng đất địa linh Trần Thương với vị trí quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

le-the-song-7041.jpg
Tổng đạo diễn Lê Thế Song chia sẻ thông tin về chương trình nghệ thuật.

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích” được kết cấu gồm 2 phần.

Phần 1: “Đất linh ngàn thuở - Tứ cố đại hà” gồm 8 phân đoạn, khắc họa câu chuyện về vùng đất Trần Thương, nơi hội tụ của khí thiêng trời đất thông qua tái hiện các truyền tích lịch sử về Bà Chúa Miễu, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Vương cô Đại Hoàng, Quận chúa Quyên Thanh, Phật hoàng Trần Nhân Tông…

Phần 2: Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích gồm 6 phân đoạn dẫn dắt từ lịch sử Đền Trần Thương đến Ninh Bình hôm nay, tôn vinh vẻ đẹp của những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể thông qua những tiết mục, làn điệu dân ca đặc trưng của vùng đất Ninh Bình được trình diễn một cách sáng tạo.

Đặc biệt, trong chương trình, sẽ có phần sân khấu hóa giá hầu Đức Thánh Trần do Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng - Thủ nhang đền Trần Thương cùng nhóm múa trình diễn.

Đáng chú ý, màn kịch múa trong chương trình có sự tham gia diễn xuất của Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng trong vai Trần Quốc Tuấn. Nghệ sĩ cho biết, anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt may nhiều bộ trang phục cầu kì để có thể tái hiện hình tượng bậc anh hùng dân tộc.

Trong chương trình, sẽ có những ca khúc mới được sáng tác riêng cho sự kiện, hứa hẹn mang đến những sắc màu mới hấp dẫn. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Truyền hình tỉnh Ninh Bình và trên các nền tảng số.

Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn lễ hội, dịch vụ lưu trú… đang được chính quyền và nhân dân xã Trần Thương lên kế hoạch chu đáo để bảo đảm lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.