Nhiều kỹ thuật Răng - hàm - mặt của Việt Nam đi trước khu vực

NDĐT- Đó là thông tin được GS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung ương (RHMT.Ư) chia sẻ tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước diễn ra sáng 23-2 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi mitting.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi mitting.

GS Trịnh Đình Hải cho biết, những năm qua, Bệnh viện RHMT.Ư đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong khu vực. Đặc biệt nhất là kỹ thuật vi phẫu thuật ghép xương hàm và một phần khuôn mặt từ vạt xương mác cẳng chân có cuống mạch nuôi để khôi phục lại khuôn mặt tàn phế cho người bệnh với kết quả rất mỹ mãn.

Bệnh viện triển khai kỹ thuật này đã được 10 năm và đã có gần 500 bệnh nhân được tạo hình lại khuôn mặt. Kỹ thuật này đã trở thành kỹ thuật thường quy của bệnh viện trong khi các nước trong khu vực như Singapore, Thái-lan... mới chuẩn bị để triển khai. Hiện, các nước này đã đặt vấn đề cử bác sĩ sang Việt Nam để học tập kinh nghiệm.

“Các kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình xương mặt hàm với gây mê hạ áp, các kỹ thuật cấy ghép nha khoa, các kỹ thuật điều trị nội nha... đã thực sự ngang tầm các nước tiên tiến. Nhờ vậy, bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và đã thành công trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước, không để bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị rất tốn kém” – GS Hải cho hay.

Nhiều năm qua, bệnh viện còn dành sự quan tâm lớn tới hoạt động mổ nhân đạo. Hàng chục nghìn trẻ em sứt môi, hở hàm ếch và người bệnh nghèo khó có bệnh lý phức tạp đã được bệnh viện phẫu thuật điều trị miễn phí, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, do tỷ lệ người mắc các bệnh răng miệng ở mức cao hơn 90%, vì thế, bệnh viện đã dành sự quan tâm lớn đến các hoạt động dự phòng cho trẻ em và cộng đồng. Chương trình nha học đường ở các trường tiểu học đã được thực hiện ở nhiều địa phương. Hàng chục triệu trẻ em đã được chăm sóc răng miệng tại trường học. Từ năm 2012, dự án dự phòng sâu răng cho cộng đồng bằng muối fluor đã được triển khai ở Lào Cai. Đến nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á thực hiện biện pháp dự phòng này và đã có tác dụng phòng ngừa sâu răng cho cộng đồng, đã được nghiệm thu về khoa học.

Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch đề nghị Bộ Y tế và Chính phủ cho phép mở rộng dự án, vì biện pháp dự phòng sâu răng cho cộng đồng bằng muối fluor đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo là biện pháp an toàn, ít tốn kém và rất hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, thành tích của bệnh viện. Bộ trưởng đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến dưới, đẩy mạnh kỹ thuật cao trong chẩn đoán, tăng cường nha học đường hướng tới Tuyên ngôn 40 năm về chăm sóc sức khỏe ban đầu mà Việt Nam đang nỗ lực đạt được vào năm 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, hiện nay Bệnh viện RHMT.Ư đang có cơ sở hạ tầng khá nhỏ bé. Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, với kỹ thuật cao, trình độ cao mà bệnh viện đạt được, việc xây dựng mới cơ sở hai là hết sức cần thiết. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện cần phải khẩn trương xây dựng cơ sở hai bằng cách xã hội hóa, liên doanh liên kết hoặc hợp tác đầu tư... để mở rộng quy mô bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.