Nhiều kỷ lục từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người lao động

Ngày 2/7, Báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thực hiện chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”. Chương trình đã xác lập nhiều kỷ lục mới về cờ Tổ quốc. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo nhiều đơn vị cùng dự. 
Một đường cờ Tổ quốc tại tỉnh Bình Dương (Ảnh: Người Lao Động).
Một đường cờ Tổ quốc tại tỉnh Bình Dương (Ảnh: Người Lao Động).

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, chương trình được phát động từ tháng 6/2019 với với 3 hợp phần gồm Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, Cờ Tổ quốc biên cương và Đường cờ Tổ quốc.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như hưởng ứng nhiệt tình của các bộ ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và người dân.

Qua 5 năm thực hiện, chương trình đã trao hơn 2,1 triệu lá cờ đến 54 tỉnh, thành phố, gấp đôi so với mục tiêu 1 triệu lá cờ đặt ra từ đầu. Quá trình thực hiện chương trình còn trao tặng hàng nghìn túi sơ cứu y tế, phao cứu sinh cho ngư dân; tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Ngoài ra, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số-học sinh nghèo" từ năm 2022 đến nay cũng trao hơn 14 tỷ đồng; gần 1.000 chiếc xe đạp đến học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc vùng biên giới, con chiến sĩ, ngư dân có nỗ lực vượt khó học tập.

Tổng biên tập Báo Người Lao Động giới thiệu về chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho đại biểu dự chương trình.

Tổng biên tập Báo Người Lao Động giới thiệu về chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, nhiều năm qua, thành phố luôn có nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, trong đó có chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động.

Chương trình này rất có ý nghĩa, sáng tạo và đã gây được tiếng vang trên toàn quốc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở mọi nơi đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, khát khao, ý chí kiên cường về quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của nhân dân.

Tại tại lễ kỷ niệm, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 4 kỷ lục cho Báo Người Lao Động gồm: chương trình trao tặng cờ Tổ quốc với số lượng nhiều nhất (hơn 2 triệu lá cờ); Chương trình trao tặng cờ Tổ quốc thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố nhất (54 tỉnh, thành phố); Chương trình thực hiện nhiều tuyến đường treo cờ Tổ quốc nhất (750 đường cờ) và Chương trình thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc dài nhất (tuyến đường cờ dài 25km, dẫn vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.