Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Sáng 29/4, tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Các đại biểu tại hội nghị.
Các đại biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức có chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với diện tích gần 150.000m2 cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại triển lãm sẽ có màn trình diễn bay chào mừng của lực lượng không quân; trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công; sự góp mặt của các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng, trong đó có sản phẩm mới, hiện đại do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; vũ khí trang bị kỹ thuật nổi bật có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

10.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Các sản phẩm tham gia trưng bày lần này thể hiện rõ thông điệp quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ, không nhằm chạy đua vũ trang mà để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm là những sản phẩm do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; đồng thời, là các sản phẩm thông minh, lưỡng dụng, phù hợp với yêu cầu chiến tranh hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là dịp quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

6.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng; hoạt động trải nghiệm cho quần chúng nhân dân; biểu diễn, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam...

7.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm khẳng định, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, là sự kiện đối ngoại hội tụ đầy đủ các yếu tố góp phần thực hiện quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt Nam với thế giới, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sự kiện thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế về một nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập.

5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nêu rõ, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, từng bước giảm lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước; phấn đấu huy động tối đa nguồn lực xã hội để hiện thực hóa chủ trương này. Ban Chỉ đạo Triển lãm rất mong muốn có sự chung tay, đồng lòng của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng giao Ban tổ chức Triển lãm phối hợp các cơ quan, nhất là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), phối hợp và tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kinh phí tổ chức triển lãm và sự đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội, nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

8.jpg
9.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao hoa và biểu trưng ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp tài trợ cho triển lãm.

Nhìn lại kỳ Triển lãm lần thứ nhất (2022) và lần thứ hai (2024), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Triển lãm khẳng định, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành liên quan, thành công của các kỳ triển lãm trước còn có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.

Các doanh nghiệp không chỉ đồng hành, ủng hộ bằng nguồn lực tài chính mà còn huy động nhân lực, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm tổ chức, ý tưởng thiết kế, nội dung trưng bày, giải pháp truyền thông… Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức Triển lãm trân trọng, ghi nhận và cảm ơn chân thành đối với những đóng góp to lớn đó của các nhà tài trợ.

1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 được tổ chức với yêu cầu cao hơn về quy mô, chiều sâu và hiệu quả hợp tác, với sự phát triển mạnh về quy mô gian hàng, thu hút thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước; đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có uy tín trên thế giới, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược của Việt Nam.

Thành công của công tác xúc tiến sẽ là tiền đề trực tiếp cho thành công của Triển lãm. Do đó, Ban tổ chức đề nghị các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đến với Triển lãm bằng một tâm thế mới, thực chất hơn, trách nhiệm hơn.

4.jpg
Tiết mục nghệ thuật chào mừng hội nghị.

“Hãy coi đây không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà là dịp để thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm chính trị và màu cờ sắc áo của chính doanh nghiệp mình, qua đó lựa chọn hình thức và mức đóng góp xứng đáng với vị thế, thương hiệu, uy tín của mỗi đơn vị.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, thương mại cho mỗi doanh nghiệp, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị cao cả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.