Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn được xây dựng hai tầng, với tổng diện tích sàn 2.450m2, gồm 32 phòng, với đầy đủ các khu vực chức năng: Khám, chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Với tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, công trình sẽ được triển khai xây dựng với trách nhiệm, tiến độ cao nhất, bảo đảm chất lượng, quy chuẩn quốc gia, nhằm sớm đưa vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn Lê Văn Cường cho biết, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân-dân nơi biên giới.
[Ảnh] Bảo đảm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức trọng thị, chu đáo
Lãnh đạo xã Hải Sơn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thi công, triển khai xây dựng công trình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra. Địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Bác sĩ Vũ Đình Quyến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Sơn cho biết, sau khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Có cơ sở hạ tầng mới, trạm y tế sẽ được đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, từ đó thu hút các y, bác sĩ có chuyên môn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị, khám, chữa bệnh của người dân địa phương và khu vực lân cận.
Lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn là một trong những hoạt động nổi bật của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực của chương trình, trở thành một điểm nhấn trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Công trình cũng là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.