Nhiều công trình, mô hình của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trở thành khởi nguồn để nhân rộng cả nước

Ngày 29/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đây là Đại hội thi đua quyết thắng điểm của lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình dự, chỉ đạo đại hội.

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, phong trào thi đua quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao bằng khen cho các nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao bằng khen cho các nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tạo động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện, như: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Cà Xèng...

Phong trào cũng tạo tiền đề quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ với nhiều phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho trong chuyến tuần tra biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho trong chuyến tuần tra biên giới.

Cùng với công tác tuần tra, bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc, 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.635 vụ/2.828 đối tượng và 8 tổ chức vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều tang vật.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới; là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong mọi tình huống, làm sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp người dân biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa nước.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp người dân biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa thu hoạch lúa nước.

Đại hội đã được nghe đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tham luận về những cách làm hay, bài học quý và kết quả nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng, được tin tưởng giao nhiệm vụ và lựa chọn đại hội điểm.

Đồng chí nhấn mạnh, trong phong trào thi đua ái quốc, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã sáng tạo nhiều công trình, mô hình, cách làm mới như “Ánh sáng vùng biên”, “Ngày thứ 7 về bản”... trở thành khởi nguồn để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân rộng mô hình ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ 2019 đến tháng 3/2024, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động gần 6 tỷ đồng và hơn 3.500 ngày công để khảo sát, thiết kế, thi công hoàn thành 107 công trình chiếu sáng vùng biên giới với chiều dài hơn 108 km. (trong ảnh: Bộ đội Biên phòng dựng cột điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở vùng biên giới huyện Minh Hóa)

Từ 2019 đến tháng 3/2024, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động gần 6 tỷ đồng và hơn 3.500 ngày công để khảo sát, thiết kế, thi công hoàn thành 107 công trình chiếu sáng vùng biên giới với chiều dài hơn 108 km. (trong ảnh: Bộ đội Biên phòng dựng cột điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở vùng biên giới huyện Minh Hóa)

Tự hào với thành tích xuất sắc đạt được của 222 lượt tập thể, 865 lượt cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khắc ghi lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 lần anh hùng trên quê hương “Hai giỏi” quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu thi đua đề ra, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển tỉnh nhà.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.