Nhiều chuyên gia hàng đầu về y học bào thai tham dự Hội nghị Y học Bào thai lần thứ I

Hội nghị Thường niên Y học Bào thai lần thứ I với chủ đề “Bất thường tim bẩm sinh: từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh” do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức sẽ có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu về y học bào thai trên thế giới. 
Các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện kỹ thuật can thiệp bào thai cho sản phụ.
Các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện kỹ thuật can thiệp bào thai cho sản phụ.

Y học bào thai là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm và không ngừng phát triển trên toàn thế giới nhằm đem lại cơ hội phát hiện, chăm sóc và cứu sống tốt nhất cho những thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, lĩnh vực y học bào thai cũng ngày được chú trọng. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp bào thai, đem lại cơ hội cứu sống cho những thai nhi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh viện cũng đã không ngừng nỗ lực tổ chức các khóa đào tạo về y học bào thai cho các bác sĩ không chỉ chuyên ngành sản phụ khoa mà cả những chuyên ngành liên quan đến y học bào thai trên toàn quốc.

Một trong những chủ đề mà y học bào thai quan tâm nhất đó là bất thường tim bẩm sinh. Tim bẩm sinh là một trong các dị tật bẩm sinh có tỷ lệ xuất hiện cao nhất, khoảng 1% số trẻ sinh ra hàng năm.

Thai nhi được chẩn đoán có bất thường tim bẩm sinh cần có kế hoạch quản lý thai kỳ phát hiện tất cả các bất thường kèm theo và chiến lược hồi sức sơ sinh cũng như theo dõi và điều trị sau sinh.

Nếu bệnh lý tim bẩm sinh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, khả năng khỏi bệnh tương đối cao. Ngược lại, nếu không được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này như suy tim, loạn nhịp tim, nhiễm trùng tim, tăng áp động mạch phổi, thậm chí dẫn đến tử vong.

Với mong muốn thúc đẩy lĩnh vực y học bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức Hội nghị thường niên Y học Bào thai lần thứ I với chủ đề “Bất thường tim bẩm sinh: từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh” - một bệnh lý có tỷ lệ xuất hiện cao và là thách thức không chỉ trong sàng lọc, chẩn đoán, can thiệp trước sinh mà còn trong các chiến lược phối hợp quản lý, hồi sức sau sinh với sự tham gia của các Giáo sư đầu ngành về y học bào thai trên thế giới và tại Việt Nam.

Giáo sư Yves Ville là chuyên gia nổi tiếng thế giới về y học bào thai, ông giữ các vị trí như: Giáo sư kiêm Chủ nhiệm khoa Sản và Y học bào thai tại Bệnh viện Necker-Enfants-Malades thuộc Đại học Paris Descartes; Giám đốc của chương trình Thạc sĩ quốc tế về sinh lý thai nhi và bệnh lý thai nhi tại Đại học Paris-Cité và bằng cấp quốc gia về siêu âm sản phụ khoa; Thành viên của Hiệp hội Y học Chu sinh châu Âu (EAPM); Thành viên của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh (RCOG).

Giáo sư Ville là một trong những người tiên phong phát triển một số chỉ định và kỹ thuật điều trị thai nhi, đặc biệt là trong lĩnh vực nội soi thai nhi trong các trường hợp mang thai đơn phức tạp. Ông là cộng tác viên biên tập của AJOG và cũng là thành viên của Học viện Y khoa Quốc gia Pháp, tác giả của hơn 600 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Giáo sư cũng là diễn giả thường xuyên tại các hội nghị quốc tế, được mời thuyết trình tại Hội nghị thường niên về Y học bào thai và sản phụ SMFM 2023 (6-11/02/2023 tại San Francisco, Califonia, hoa Kỳ). Tại đây, ông đã trình bày về các chủ đề: “Hội chứng truyền máu song thai (TTTS): Khái niệm cơ bản” và “Hội chứng truyền máu song thai giai đoạn I: Theo dõi và quản lý”.

Tại hội nghị lần này, Giáo sư sẽ trình bày 3 chủ đề: “Tiếp cận toàn diện trong quản lý trước sinh thai có dị tật tim trên thế giới; Chiến lược quản lý sản khoa với các trường hợp thai có bệnh lý tim bẩm sinh; Can thiệp bào thai các bệnh lý tim bẩm sinh và Siêu âm khảo sát tim thai”. Giáo sư cũng sẽ thực hành trực tiếp về siêu âm khảo sát tim thai.

Một trong những chuyên gia hàng đầu về Y học bào thai của thế giới tham dự hội nghị lần này là giáo sư Mark Kilby – Giáo sư về chuyên ngành sản khoa và y học bào thai đến từ Vương quốc Anh.

Giáo sư Mark Kilby được bổ nhiệm làm Cố vấn danh dự về Sản khoa và Y học bào thai tại Birmingham Women’s Foundation Trust và Giảng viên cao cấp về Sản khoa và Y học bào thai tại trường Đại học Birmingham từ tháng 3 năm 1996. Đồng thời, ông cũng là giảng viên cao cấp tại trường Đại học Keele.

Năm 2007, ông là thành viên cao cấp của Hiệp hội Hoàng gia về Sản phụ khoa (MRCOG). Bên cạnh đó, ông còn là thành viên cao cấp của Hiệp hội Sinh học vào năm 2013 và thành viên danh dự của Hiệp hội Thầy thuốc Hoàng gia Ireland (FRCPI) vào năm 2015.

Ông đã tham gia một chuyến du khảo tại Khoa Y học Bào thai, Bệnh viện Mount Sinai và Viện Samuel Lunefeld, Đại học Toronto, Canada để làm nghiên cứu liên quan đến chức năng tim của thai nhi trong quá trình truyền máu trong tử cung cho thai thiếu máu.

Hội nghị do Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 21-22/8/2023 tại Khách sạn Deawoo 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.