Nhật Bản, Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác, đồng hành phát triển bền vững cùng thể thao ASEAN

Ngày 17/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS-8) tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN và Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS+Nhật Bản 5) và Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2 đã được tổ chức.

Các đại biểu tại hội nghị tổ chức ngày 17/10 tại Hà Nội.
Các đại biểu tại hội nghị tổ chức ngày 17/10 tại Hà Nội.

Nhật Bản cam kết đồng hành ASEAN hướng tới tương lai bền vững

Mối quan hệ hợp tác giữa ASEANNhật Bản trong lĩnh vực thể thao đã phát triển mạnh mẽ qua nhiều năm, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, thể thao học đường, thể thao cho người khuyết tật và các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã nêu bật những kết quả hợp tác tích cực giữa hai bên qua bốn kỳ hội nghị trước, đồng thời cũng nêu lên các nhu cầu tiếp tục hành động để thể thao thực sự trở thành động lực cho sự phát triển toàn diện.

Với chủ đề “Tương lai chung thông qua thể thao - Hợp tác ASEAN - Nhật Bản hướng tới năm 2030”, hội nghị rà soát tiến trình hợp tác và thống nhất các định hướng ưu tiên trong giai đoạn tới.

Báo cáo của Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến khẳng định, Tuyên bố Chiang Mai 2023 là nền tảng quan trọng cho hợp tác thể thao ASEAN-Nhật Bản đến năm 2030.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hợp tác trong năm lĩnh vực ưu tiên gồm: phát triển giáo viên và huấn luyện viên thể thao; thúc đẩy thể thao cho người khuyết tật; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thể thao; nâng cao năng lực phòng, chống doping; và phát triển quản lý cùng công nghiệp thể thao.

z7126017152354-47d710b62976f394100db1d9ecc0e2cc-1602.jpg
Các đại biểu tại hội nghị sáng 17/10 ASEAN + Nhật Bản.

Ông Kawai Junichi Chủ tịch Hội đồng Thể thao Nhật Bản, đại diện Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản khẳng định Nhật Bản coi trọng tinh thần “Hợp tác từ trái tim đến trái tim” với ASEAN, cam kết chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để cùng xây dựng một xã hội phát triển toàn diện thông qua thể thao.

Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố chung AMMS + Nhật Bản 5, tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác hướng tới năm 2030 với trọng tâm “thể thao vì hòa bình, sức khỏe và phát triển bền vững”.

Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự hợp tác của Nhật Bản và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đối tác, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 tại Aichi–Nagoya.

Ông khẳng định, sự đồng hành của Nhật Bản sẽ góp phần quan trọng vào việc gắn kết và phát triển bền vững của cộng đồng thể thao ASEAN trong tương lai.

ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thể thao vì hòa bình

z7126657796147-a9b3fa679b1351b80981e102af0981c9-3613.jpg
Hai đồng Chủ tịch hội nghị ASEAN + Trung Quốc.

Chiều qua, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao, đã khép lại với thông điệp: “Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN-Trung Quốc hòa bình, năng động và thịnh vượng thông qua thể thao”. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới một tương lai nhân văn và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh hợp tác thể thao giữa ASEAN và Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong trao đổi chuyên môn, đào tạo huấn luyện viên và phát triển thể thao học đường.

Ông đánh giá cao những sáng kiến của Trung Quốc trong việc hỗ trợ các chương trình huấn luyện, giao lưu văn hóa-thể thao và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện tầm cỡ như Olympic Bắc Kinh và Đại hội Thể thao châu Á.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đã đề xuất ba sáng kiến hợp tác trọng tâm giai đoạn 2025–2030: phát triển nguồn nhân lực thể thao thông qua mạng lưới Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu ASEAN-Trung Quốc; thúc đẩy thể thao thanh niên bằng các giải đấu và trại hè giao lưu và phát huy giá trị văn hóa, di sản trong thể thao bằng việc quảng bá các môn truyền thống như Wushu, Thái Cực quyền, Cầu mây và cờ Tướng. Việt Nam cũng khẳng định chuyển đổi số là chìa khóa nâng cao hiệu quả hợp tác thể thao trong thời đại mới.

Đồng chủ trì hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Thể thao Trung Quốc Li Jing nhấn mạnh, ASEAN là đối tác hàng đầu trong chính sách láng giềng của Trung Quốc, coi thể thao là cầu nối tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa nhân dân hai bên.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong đào tạo huấn luyện viên, phát triển thể thao cộng đồng và tổ chức các sự kiện chung, đặc biệt ở những môn thể thao truyền thống.

Các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về Hợp tác Thể thao, xác định thể thao là phương tiện thúc đẩy hòa bình, hiểu biết và phát triển bền vững. Tuyên bố nêu năm định hướng chính, trong đó có việc thành lập cơ chế hợp tác thể thao ASEAN + Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường năng lực chuyên môn và khuyến khích các dự án hợp tác như “Vùng Thể thao ASEAN”.

Hội nghị cũng ghi nhận kết quả của các dự án chung đã hoàn thành giai đoạn I tại Campuchia và Indonesia, chuẩn bị mở rộng sang Lào, Brunei, Myanmar và Thái Lan. Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến mới, trong đó có “Ngày Quốc tế Thái cực quyền” do UNESCO xem xét phê duyệt vào cuối năm 2025.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất thông điệp: “Thể thao là cầu nối hòa bình, hiểu biết và hợp tác”, đồng thời nhất trí để Campuchia và Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng về Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 3 vào năm 2027. Các đại biểu cảm ơn Việt Nam vì đã tổ chức thành công sự kiện, góp phần đưa quan hệ thể thao ASEAN-Trung Quốc bước vào giai đoạn hợp tác toàn diện và thực chất hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.