Hướng tới một ASEAN khỏe mạnh và bền vững

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) đã khai mạc với sự tham dự của các Bộ trưởng, lãnh đạo ngành thể thao đến từ 10 quốc gia ASEAN và Timor Leste cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN, nhằm tổng kết hợp tác thể thao giai đoạn 2021-2025 và định hướng cho Kế hoạch hành động mới 2026-2030.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị AMMS 8 ngày 16/10.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị AMMS 8 ngày 16/10.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi chính sách và hành động trong lĩnh vực thể thao giữa các thành viên của ASEAN.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Cộng đồng ASEAN, thể thao đã trở thành cầu nối hữu nghị, đoàn kết và phát triển của các nước trong khu vực. Từ SEA Games, ASEAN Para Games đến các chương trình giao lưu thể thao, tất cả đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng”.

1610-pho-thu-tuong-phat-bieu-rvun-4139.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Hội nghị AMMS 8.

Thay mặt nước chủ nhà tổ chức AMMS 8, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nêu bật ý nghĩa thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là ngôn ngữ chung của niềm tin, nghị lực và khát vọng, góp phần củng cố tình đoàn kết và thúc đẩy hiểu biết giữa các dân tộc ASEAN.

Việc Việt Nam đăng cai AMMS-8 là vinh dự và trách nhiệm, đồng thời là cơ hội để đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc định hình chính sách, chiến lược phát triển thể thao khu vực.

1610-bo-truong-phat-bieu-hjxe-2623.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong bài phát biểu tại phiên họp, ông Nagulendran Kangayatkarasu - Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia trình bày sáng kiến Xây dựng Trung tâm ASEAN (ASEAN Centre of Excellence for Sports Coaching). Đây được xem là sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao năng lực huấn luyện viên, chuẩn hóa trình độ chuyên môn và tăng cường chia sẻ tri thức thể thao giữa các quốc gia thành viên.

Malaysia đặt mục tiêu biến trung tâm này thành “hub of excellence” - điểm hội tụ đào tạo thể thao hàng đầu khu vực, góp phần xây dựng một hệ sinh thái huấn luyện hiện đại, bền vững và mang bản sắc ASEAN. Bên cạnh đó, Malaysia cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp thể thao khu vực, gắn kết thể thao với kinh tế - du lịch, mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là với FIFA và WADA.

Ông Nagulendran khẳng định, trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2025, Malaysia sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Thể thao vì đoàn kết và phát triển bền vững”, hướng tới tầm nhìn chung về một ASEAN năng động, sáng tạo và bền vững.

Hội nghị AMMS 8 thống nhất cao với các đề xuất của Việt Nam, đánh giá những sáng kiến mới sẽ góp phần hoàn thiện khung hợp tác thể thao ASEAN toàn diện, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Trưởng đoàn các nước cùng thống nhất khẳng định, thể thao sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, là công cụ thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong Cộng đồng ASEAN. Việt Nam được ghi nhận đã điều phối hiệu quả, thể hiện vai trò dẫn dắt và hội nhập sâu rộng trong lĩnh vực thể thao khu vực.

Kết thúc phiên họp Hội nghị, các Bộ trưởng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, tiếp tục thúc đẩy thể thao trở thành phương tiện xây dựng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững trong khu vực. Với tinh thần thống nhất và hợp tác chân thành, Hội nghị AMMS 8 đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới cho thể thao ASEAN - nơi các quốc gia cùng nỗ lực vì mục tiêu “Một ASEAN khỏe mạnh, năng động và bền vững”.

Tuyên bố chung AMMS 8 ghi nhận những thành tựu nổi bật của hợp tác thể thao ASEAN trong thời gian qua, đồng thời xác định định hướng chiến lược cho giai đoạn mới - đặt thể thao ở vị trí trung tâm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

Ngày 17/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8, các phiên làm việc song phương giữa ASEAN với Nhật BảnTrung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao, khẳng định vai trò ngày càng sâu rộng của ASEAN trong mạng lưới hợp tác thể thao toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.