Nhật Bản thông báo kế hoạch "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược

Nhiều quốc gia châu Á trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia đang nỗ lực ứng phó với “bài toán” năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài kéo theo nhiều hệ lụy tiềm tàng.

Nhà máy lọc dầu tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Nhà máy lọc dầu tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi thông báo kể từ ngày 26/3, Chính phủ nước này sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia tương đương 1 tháng sử dụng. Nhật Bản cũng kế hoạch khai thác các kho dự trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu vào cuối tháng này nhằm đảm bảo nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng.

Trước đó, hôm 16/3, Nhật Bản đã bắt đầu xả lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ. Quốc gia Đông Bắc Á này hiện sở hữu một trong những kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu thùng tính đến tháng 12 năm ngoái.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây biến động mạnh về giá, Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa cho biết nước này đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng cách tìm cách thu mua dầu từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) qua các tuyến đường không đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường nhập khẩu từ Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí.

Tại cuộc họp Nội các ở Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát toàn diện những mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt, đánh giá mức độ ảnh hưởng và tìm kiếm nguồn cung thay thế để xây dựng kịch bản dự phòng. Bên cạnh đó, ông kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ gia đình dễ bị tổn thương trước áp lực giá năng lượng tăng cao; kêu gọi toàn dân tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng phương tiện công cộng.

Ngoài ra, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cho biết kể từ ngày 25/3, chính phủ sẽ giám sát nghiêm việc các cơ quan nhà nước tuân thủ hệ thống phân bổ dựa trên biển số xe chẵn lẻ. Ô tô được chia thành 5 nhóm dựa trên chữ số cuối cùng của biển số xe và mỗi nhóm bị cấm lái xe vào 1 ngày trong tuần được chỉ định. Xe điện và xe chạy bằng hydro được miễn trừ khỏi các hạn chế này.

Trước đó, vào ngày 23/3, tại hội nghị về phòng thủ tổng hợp được tổ chức ở Nhà Xanh, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh tự lực quốc phòng là yếu tố cốt lõi của hệ thống phòng thủ tổng hợp quốc gia trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng dân sự và an ninh, nhằm ứng phó không chỉ với các mối đe dọa quân sự mà còn với tấn công mạng, khủng bố, biến đổi khí hậu và thảm họa.

Trong nỗ lực tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu, Bộ Quốc phòng Indonesia và Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) đã triển khai chính sách làm việc từ xa 1 ngày mỗi tuần.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait xác nhận sau kỳ nghỉ lễ, một số bộ phận sẽ chuyển từ chế độ làm việc 5 ngày tại cơ quan sang 4 ngày kết hợp 1 ngày làm việc từ xa mỗi tuần. Song song với đó có nhiều biện pháp khác cũng được triển khai như ưu tiên sử dụng trang thiết bị quốc phòng theo nhu cầu thực tế; siết chặt việc sử dụng phương tiện công vụ, dịch vụ đưa đón cán bộ, nhằm hạn chế chi phí không cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham gia điều hành diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Ấn Độ-Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin

Hơn 100 doanh nghiệp, lãnh đạo của hơn 20 hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử và công nghệ thông tin Việt Nam-Ấn Độ 2026 diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô New Delhi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.