Nhật Bản tăng đầu tư vào châu Phi

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) mới đây cam kết đầu tư 30 tỷ USD trong ba năm tới cho châu Phi, trong đó tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Với việc chuyển trọng tâm cam kết từ viện trợ sang tăng cường đầu tư và sự tham gia của khu vực tư nhân vào châu Phi, Nhật Bản muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu lục đầy tiềm năng phát triển này.
Hội nghị TICAD 2022. (Ảnh SENEGAL DETAIL ZERO)
Hội nghị TICAD 2022. (Ảnh SENEGAL DETAIL ZERO)

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 8 diễn ra tại Tunisia mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ phát triển cùng châu Phi, trong đó tăng các khoản cho vay, trị giá khoảng 5 tỷ USD, với sự phối hợp của Ngân hàng Phát triển châu Phi, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững châu lục thông qua việc khôi phục tài chính.

Để hỗ trợ châu Phi, Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ USD nhằm đạt được tăng trưởng xanh thông qua quá trình khử các-bon và giúp châu Phi tăng cường năng lực sản xuất lương thực, đào tạo người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ châu Phi phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao, cũng như tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe. Dự kiến, trong ba năm tới, Nhật Bản sẽ đào tạo 300.000 nhân tài của châu Phi trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và luật.

Trong các cam kết tài chính đối với các nước châu Phi, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Tokyo luôn tài trợ cho nhiều dự án khác nhau, với nhiều lĩnh vực khác nhau vào những thời điểm khác nhau. 10 năm trước, Nhật Bản tập trung đầu tư vào lĩnh vực cảng, trong đó tài trợ cho một cảng công-ten-nơ mới tại cảng Nacala của Mozambique và một bến công-ten-nơ thứ hai tại cảng chính Mombasa của Kenya.

Hiện nay, năng lượng tái tạo được coi là một phương tiện thúc đẩy sự phát triển và được Nhật Bản quan tâm thúc đẩy đầu tư ở châu Phi. Đây cũng là lĩnh vực có thể huy động tối đa năng lực chuyên môn của người Nhật. Tokyo đã tài trợ cho việc xây dựng tổ máy số 6 công suất 83MW tại nhà máy địa nhiệt Olkaria ở Kenya, được hoàn thành vào tháng 4 vừa qua. Nhật Bản đã cung cấp một khoản vay lãi suất thấp trị giá 99,6 tỷ Yen (746 triệu USD) để tài trợ cho dự án mới và đường dây truyền tải cần thiết để kết nối nhà máy này với phần còn lại của đất nước.

Dự án do hai công ty Nhật Bản là Fuji Electric Global và Marubeni Corporation thực hiện. Khoản vay 29 tỷ Yen (217 triệu USD) cho phần phát điện của dự án có lãi suất ưu đãi 0,2% có thể hoàn trả trong 30 năm, bao gồm thời gian ân hạn kéo dài 10 năm. Các lĩnh vực khác thu hút nguồn tài chính đáng kể của Nhật Bản bao gồm các dự án nông nghiệp và đường sá, với tổng hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) dành cho châu Phi lên tới 226 tỷ Yen (1,69 tỷ USD) vào năm 2020.

TICAD do Nhật Bản khởi xướng kể từ năm 1993. Trước đây, Tokyo chủ yếu duy trì ảnh hưởng của mình thông qua viện trợ phát triển ở châu Phi, trong khi khu vực tư nhân và các tổ chức cho vay thương mại được cho là vẫn còn thận trọng. Hiện nay, cam kết đầu tư từ Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh châu Phi đang đối mặt một loạt vấn đề cấp bách.

Châu lục này chịu tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày càng nghiêm trọng do tình trạng gián đoạn vận chuyển ngũ cốc và giá lương thực tăng vọt liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, cùng vấn đề an ninh năng lượng và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều khó khăn. Tokyo muốn tạo động lực mới cho khu vực tư nhân đầu tư và các tổ chức cho vay vào châu Phi với các khoản vay ưu đãi, trong bối cảnh nợ của các chính phủ châu Phi tăng cao gây khó khăn trong tìm kiếm nguồn cho vay khác. Những điều chỉnh trong chiến lược đầu tư của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả hơn, góp phần gia tăng ảnh hưởng của Nhật Bản ở châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất định. Đây không chỉ là một hoạt động đối ngoại đơn thuần mà còn là dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam chú trọng chiến lược ngoại giao đa dạng hóa

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) nhận định, quan điểm được đưa ra trong bài phát biểu phản ánh quan điểm chung, thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.