Nhật Bản đặt mục tiêu tự chủ năng lượng

Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân Nhật Bản ủng hộ việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đạt ngưỡng đa số. Trong bối cảnh giá điện tăng cao và có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu điện, Chính phủ Nhật Bản đang định hướng lại chiến lược năng lượng quốc gia để ổn định nguồn cung nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với các mục tiêu khí hậu.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dư luận Nhật Bản từng quyết liệt phản đối năng lượng nguyên tử sau trận động đất và sóng thần năm 2011, dẫn đến sự cố rò rỉ của ba lò phản ứng tại cơ sở điện hạt nhân Fukushima, khiến hầu hết các lò phản ứng hạt nhân còn lại của "xứ Mặt trời mọc" đồng loạt bị đình chỉ hoạt động. Song, khi giá năng lượng toàn cầu leo thang, cùng lúc một số nhà máy nhiệt điện và khí đốt phải ngừng hoạt động, Tokyo đã lần đầu tiên bị cảnh báo về khả năng thiếu điện. Vì vậy, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Tại hội nghị tháng 8/2022 của Hội đồng thực hiện Chuyển đổi xanh thuộc Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã chỉ đạo kế hoạch phát triển và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới. Theo tờ Nikkei Asia, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio đặt mục tiêu bảo đảm nguồn điện năng trong trung và dài hạn, bằng kế hoạch tái khởi động 17 nhà máy điện hạt nhân, bắt đầu từ giữa năm 2023. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng xem xét kéo dài tuổi thọ hoạt động tối đa của các lò phản ứng hạt nhân lên 60 năm, nếu vượt qua các bài kiểm tra an toàn của cơ quan quản lý.

Theo quy định hiện hành tại Nhật Bản, giới hạn thời gian hoạt động cho các lò phản ứng hạt nhân chỉ là 40 năm. Tuy nhiên, chính phủ dự kiến sẽ không tính quãng thời gian các lò phản ứng phải ngừng hoạt động để đánh giá mức độ an toàn sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời sẽ nâng cấp để các lò phản ứng đáp ứng những tiêu chuẩn mới về an toàn, để có thể cho phép hoạt động thêm 20 năm nữa.

Theo Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ ưu tiên sử dụng điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nước khác. Trên thực tế, sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, Nhật Bản ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Là nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai trên thế giới, Nhật Bản hiện phải nhập khẩu hơn 90% nhiên liệu và đang đối mặt viễn cảnh một mùa đông khắc nghiệt do giá LNG tăng mạnh. Sự hồi sinh các dự án năng lượng nguyên tử sẽ tác động lớn đến thị trường khí đốt toàn cầu.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, chỉ cần khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân hiện có cũng sẽ tương đương việc cung cấp 1 triệu tấn LNG mới mỗi năm cho thị trường toàn cầu. Các quốc gia như Hàn Quốc hay Bỉ, cũng đang đánh giá lại vai trò của hạt nhân trong tiến trình chuyển đổi khỏi nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Mới chỉ có 10 lò phản ứng hạt nhân được tái khởi động theo các quy tắc an toàn hậu thảm họa tại Fukushima, nhưng các mục tiêu năng lượng đến năm 2030 của Nhật Bản đòi hỏi gần như tất cả 33 lò phải hoạt động trở lại. Tiến trình khởi động lại các lò phản ứng còn đối mặt nhiều trở ngại, bao gồm sự chấp thuận của chính quyền địa phương và xác nhận an toàn chính thức từ cơ quan quản lý quốc gia. Giới phân tích nhận định, không có con đường suôn sẻ cho kế hoạch xây mới và khởi động lại các lò phản ứng cũ, do chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio cũng vấp phải sự phản đối từ phe đối lập.

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Bước chuyển ở “trái tim” Trung Đông

Mỹ vừa hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, chính thức kết thúc hoạt động của liên minh quốc tế chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển của cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Washington và Baghdad.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Eo biển Hormuz - gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tìm kiếm thỏa thuận về Eo biển Hormuz

Các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Manchester, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội phát triển từ già hóa dân số

Nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang tìm cách đối phó “cơn sóng thần màu xám”, cụm từ thường được dùng để chỉ tình trạng già hóa dân số nhanh chóng. Dù đặt ra nhiều thách thức về kinh tế-xã hội, xu hướng này cũng mở ra cơ hội để các nước phát triển nền “kinh tế bạc” với các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Các quốc gia thành viên UNESCO kỳ vọng biến đối thoại thành hành động chính sách cụ thể

Các quốc gia thành viên UNESCO kỳ vọng biến đối thoại thành hành động chính sách cụ thể

Ngày 30/9, trong khuôn khổ “Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực” diễn ra tại Hà Nội, phiên bàn tròn quy tụ các Đại sứ, Trưởng phái đoàn và nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho các quốc gia thành viên UNESCO, đóng vai trò cầu nối chiến lược nhằm định hình cách tiếp cận hiện đại về bảo tồn di sản thế giới.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Quang cảnh thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ưu tiên quan trọng của Mỹ tại Syria

Tại cuộc trao đổi với các quan chức Syria nhân chuyến thăm của phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ tới Damascus mới đây, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, với sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.