Thế giới ngày qua

Nhật Bản: Công bố Sách xanh ngoại giao 2018

Ngày 15-5, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô công bố Sách xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2018, trong đó tập trung đề cập tới môi trường an ninh chung quanh Nhật Bản và các chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong năm vừa qua.

Nhật Bản: Công bố Sách xanh ngoại giao 2018

Nói về quan hệ với Mỹ, Sách xanh ngoại giao Nhật Bản cho rằng, quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để đối phó vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Sách xanh ngoại giao Nhật Bản cho rằng, chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã gây ra mối đe dọa cấp bách và nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đối với an ninh, hòa bình của Nhật Bản và quốc tế. Về quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, Nhật Bản nhận định, quan hệ hai nước đã có những cải thiện thông qua hàng loạt cuộc đối thoại cấp cao, cũng như các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Ấn Ðộ: Cải tổ Chính phủ

Truyền thông Ấn Ðộ ngày 15-5 đưa tin, Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi đã tiến hành cải tổ Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng N.Mô-đi sa thải Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh truyền hình X.I-ra-ni. Ông R.Ra-tho, một quan chức trong Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Ðộ, sẽ lãnh đạo bộ này với vai trò Quốc vụ khanh độc lập. Sau khi bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh truyền hình, bà X.I-ra-ni tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Dệt may.

Văn phòng Thủ tướng cũng cho biết, Bộ trưởng Ðường sắt P.Goi-an sẽ tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính thay ông A.Giai-li. Ông A.Giai-li đã trải qua một ca ghép thận và đang điều trị tại bệnh viện. Trong lần cải tổ này, Quốc vụ khanh Bộ Nước uống và Vệ sinh môi trường X.A-lu-oa-li-a được chuyển vị trí thành Bộ trưởng Ðiện tử và Công nghệ thông tin thay ông A.Can-nan-tha-nam.

Ba Lan: Bác bỏ hạn ngạch tị nạn của EU

Ngày 14-5, Thủ tướng Ba Lan M.Mô-ra-uy-ê-ki đã bác bỏ các đề xuất của Liên hiệp châu Âu (EU) về hạn ngạch tị nạn, cho rằng những kế hoạch này là "hành vi tiến công vào những nền tảng chủ quyền quốc gia". Phát biểu ý kiến sau cuộc hội đàm tại thủ đô Vác-sa-va với Thủ tướng Hung-ga-ri V.Ô-ban, người có cùng quan điểm phản đối việc EU áp đặt hạn ngạch phân bổ người di cư, ông Mô-ra-uy-ê-ki nhấn mạnh, Ba Lan có quyền quyết định trong vấn đề cấp phép cho người tị nạn.

* Cùng ngày, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Ba Lan C.Si-man-xki cho biết, Vác-sa-va sẽ không chấp nhận sự cắt giảm ngân sách phân bổ cho các nước thành viên của EU. Trước đó, Ủy ban châu Âu đề xuất khoản ngân sách của EU cho giai đoạn 2021-2027, trong đó chi tiêu cho chính sách nông nghiệp chung của EU sẽ bị cắt giảm từ 5% đến 7%. Ông C.Si-man-xki bày tỏ thiện chí sẵn sàng thảo luận về những cải cách chính sách từng bước một về ngân sách EU.

Mỹ: Thảo luận với Ca-na-đa về NAFTA

Ngày 14-5, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm và Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô đã điện đàm để thảo luận về các cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Trong một tuyên bố, Nhà trắng cho biết, Tổng thống Ð.Trăm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng kết thúc tiến trình đàm phán. Áp lực đạt được thỏa thuận gia tăng sau khi Chủ tịch Hạ Viện Mỹ P.Rai-ân tuyên bố, Hạ viện nước này cần nhận được thông báo chính thức về tương lai NAFTA trước ngày 17-5 tới, để Quốc hội hiện tại có thể kịp bỏ phiếu thông qua trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Văn phòng của Thủ tướng G.Tru-đô cũng đề cập về tiến bộ đạt được liên quan tới cuộc đàm phán sửa đổi NAFTA và khả năng sớm đưa cuộc thương lượng đến hồi kết. Giới chức cấp cao Mỹ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô hôm 11-5 không đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại trên sau một tuần đàm phán căng thẳng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.