Nguyện phấn đấu, trưởng thành vì danh dự của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Ngày 8/3 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ báo công và tuyên thệ năm 2024, nhân kỷ niệm 27 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (12/3/1997-12/3/2024),
Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thay mặt cán bộ, chiến sĩ tuyên thệ.
Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thay mặt cán bộ, chiến sĩ tuyên thệ.

Tuyên thệ trước cờ Tổ quốc là nghi thức thiêng liêng dành cho cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tổ chức hàng năm nhân Ngày truyền thống.

Đến nay, đây là lực lượng duy nhất trong lực lượng Công an nhân dân duy trì tổ chức Lễ tuyên thệ cho cán bộ, chiến sĩ mới về nhận nhiệm vụ.

“Thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, tất cả hành động vì lợi ích quốc gia; vì bình yên của nhân dân và hạnh phúc của mọi gia đình; vì danh dự của lực lượng Công an nhân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ, đứng trong hàng ngũ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngoài thực hiện theo 5 lời thề của Công an nhân dân Việt Nam, còn phải nằm lòng 4 lời thề của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại lễ báo công.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại lễ báo công.

Tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gian ngoan và xảo quyệt, chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hoạt động phạm tội, thậm chí dùng vật chất để mua chuộc lực lượng chức năng. 4 lời thề được xây dựng trên cơ sở 5 lời thề của Công an nhân dân Việt Nam, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và đặc thù, tính chất của cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Bốn lời thề vang lên trong Lễ tuyên thệ là sự khẳng định đanh thép, như một lời hứa, sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trước khi bước vào cuộc chiến sinh - tử với tội phạm ma túy.

Sự thiêng liêng trong Lễ tuyên thệ sẽ khắc ghi vào con tim để mỗi cán bộ, chiến sĩ nguyện phấn đấu, trưởng thành vì danh dự của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Báo cáo về chiến công, thành tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả để phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, từ nơi xuất phát. Đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm “không chỉ bắt khúc giữa”, khám phá cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều tra triệt để, không làm oan sai, không để lọt tội phạm, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ báo công.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ báo công.

Ghi nhận thành tích đạt được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng 2 được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng Thư khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công 26.469 vụ, bắt giữ 41.419 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 512kg heroin, 5,3 tấn ma túy tổng hợp, 500kg cần sa, 330kg cocain; triệt xóa 79 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, đấu tranh thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 120kg heroin, 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 318kg cocain, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp, 10 nghìn điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.