Nguy cơ “phá sản” Đề án quản lý hệ thống giết mổ động vật ở Thái Nguyên

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành hai Đề án Quản lý và Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, cơ chế, chính sách hấp dẫn, mục tiêu đề ra cụ thể. Nhưng đến nay, cả hai đề án gần như đã thất bại mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự vào cuộc hời hợt của các cấp, ngành chức năng.

Đầu tư dây chuyền đồng bộ, nhưng cơ sở giết mổ động vật của Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Mây đã phải đóng cửa sau thời gian ngắn hoạt động.
Đầu tư dây chuyền đồng bộ, nhưng cơ sở giết mổ động vật của Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Mây đã phải đóng cửa sau thời gian ngắn hoạt động.

Cơ sở giết mổ tập trung đóng cửa
 
 Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên ban hành Đề án Quản lý và Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2013 - 2015 và sau đó lại ban hành Đề án giai đoạn 2018 - 2020, đề ra mục tiêu đến hết năm 2020 giảm 30% số hộ giết mổ động vật tự phát; 100% số cơ sở giết mổ và các điểm kinh doanh sản phẩm động vật được cấp phép theo quy định; 100% số chợ, siêu thị thuộc các phường trung tâm thành phố, thị xã và một số thị trấn huyện lỵ kinh doanh sản phẩm động vật bắt buộc phải có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Tuy nhiên, đến nay, các chỉ tiêu này gần như đã “phá sản”, cụ thể là số hộ giết mổ động vật nói chung, giết mổ lợn tự phát nói riêng giảm không đáng kể; chỉ có 12 trong tổng số 140 chợ trên địa bàn toàn tỉnh có dấu kiểm soát giết mổ; mục tiêu xây dựng 21 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ xây dựng được bảy cơ sở.
 
 Đặc biệt, Đề án hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ sở vật chất, phí vận chuyển, giết mổ với mục tiêu đến hết năm 2020 xây dựng sáu cơ sở giết mổ động vật tập trung, mỗi cơ sở có quy mô giết mổ ít nhất 200 con lợn/ngày để cung cấp thực phẩm cho các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca, siêu thị, chợ ở các đô thị, nhưng đến nay mới xây dựng được hai cơ sở giết mổ động vật tập trung. Tuy nhiên, hai cơ sở này hoạt động không hiệu quả, chỉ còn được thống kê trên giấy. Cụ thể, Công ty CP Thực phẩm Cầu Mây được tỉnh hỗ trợ, bản thân doanh nghiệp đầu tư số vốn hơn 10 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, lắp đặt dây chuyền giết mổ lợn khép kín, hiện đại, kho lạnh bảo quản thực phẩm với công suất từ 200 đến 300 con lợn/ngày, hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn trên diện tích 2.200 m2 ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, mỗi ngày chỉ giết mổ được từ 20 đến 25 con lợn, chỉ bằng khoảng 10% công suất thiết kế, doanh thu không đủ chi phí điện, nước, trả lương công nhân cho nên đã phải dừng hoạt động từ năm 2019, cơ sở vật chất hoang phế, lãng phí.
 
 Giải thích lý do buộc phải đóng cửa cơ sở giết mổ của mình, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Cầu Mây Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Chúng tôi mua lợn từ trang trại, gia trại về giết mổ trên dây chuyền khép kín, sơ chế, được đóng dấu kiểm soát giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu cho nên giá thành cao hơn hộ gia đình giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, dẫn đến tình trạng các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, trường học không nhập thịt lợn của chúng tôi. Mặt khác, các hộ kinh doanh thực phẩm không mua thịt của chúng tôi để bán lẻ trong chợ; hộ giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn không chịu đưa lợn vào cơ sở giết mổ tập trung theo quy định. Doanh thu không đủ bù chi phí, buộc chúng tôi phải dừng hoạt động”.
 
 Là cơ sở giết mổ tập trung duy nhất ở TP Thái Nguyên, Công ty Hưng Nguyên Thịnh đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền khép kín, cơ sở vật chất đồng bộ, theo tiêu chuẩn trên diện tích gần 5 ha ở xã Thịnh Đức (TP Thái Nguyên), công suất giết mổ từ 200 đến 500 con lợn/ngày, kỳ vọng sẽ cung cấp lượng thịt lợn rất lớn cho TP Thái Nguyên. Lễ khánh thành diễn ra hoành tráng, nhưng đến nay mới khai thác được khoảng 10% công suất, hằng tháng chủ đầu tư vẫn phải bù lỗ hàng trăm triệu đồng cho nên không biết sẽ cầm cự được bao lâu, gây lãng phí về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư.
 
 Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 hộ kinh doanh giết mổ động vật nhỏ lẻ, trong đó chủ yếu là lợn, gia cầm tự phát, gần như chưa được kiểm soát, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, cơ sở giết mổ tập trung được đầu tư bài bản, hoạt động chuyên nghiệp lại không thể tồn tại được. Sản phẩm thịt lợn của Công ty Hưng Nguyên Thịnh và Công ty CP Thực phẩm Cầu Mây không thể vào được các bếp ăn trường học, bữa ăn ca của doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn bởi giá thành cao hơn so các hộ gia đình giết mổ nhỏ lẻ, tự phát gần như không phải đầu tư gì.
 
 Theo quy định, hộ giết mổ nhỏ lẻ ở thành phố, thị xã, thị trấn phải đưa lợn đến giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đóng dấu kiểm soát giết mổ thì mới được đưa vào các bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, bán ở chợ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ giết mổ nhỏ lẻ mua lợn về tự mổ, sơ chế qua quýt rồi chở đến bán cho bếp ăn tập thể hoặc chở ra chợ bán, vì chở đến cơ sở giết mổ tập trung phải trả phí giết mổ, phí đóng dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.
 
 Cơ quan quản lý hời hợt
 
 Đề án Quản lý và Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020 được tỉnh Thái Nguyên bố trí khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi phí vận chuyển, kiểm soát giết mổ, hỗ trợ cán bộ thực hiện việc kiểm soát giết mổ… nhằm mục tiêu hình thành hệ thống cơ sở giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, từng bước xóa bỏ hình thức giết mổ động vật tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi. Đến nay, mặc dù UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi - Thú y ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án, chi gần 400 triệu đồng cho tổ chức hội nghị, đào tạo, tập huấn, thanh tra, kiểm tra thực hiện Đề án, nhưng các mục tiêu đề ra đều chưa đạt được.
 
 Nguyên nhân chủ yếu là do, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, không quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án. Không xóa bỏ được các điểm giết mổ động vật quy mô hộ gia đình, không bảo đảm quy định. Sản phẩm động vật tiêu thụ tại các chợ đô thị, siêu thị, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn phải có dấu kiểm soát giết mổ, nghĩa là phải có xuất xứ từ cơ sở giết mổ theo quy định, nhưng chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng không quản lý được.
 
 Do quản lý hời hợt, không quyết liệt trong việc ngăn chặn tình trạng giết mổ tự phát quy mô hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường; sản phẩm động vật không được kiểm soát giết mổ bán tự do tại các chợ, dẫn đến Đề án Quản lý và Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 thất bại và Đề án giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên gần như bị “phá sản”, làm cho nhà đầu tư chán nản, lãng phí cơ sở vật chất đã đầu tư.
 
 Để quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền các cấp kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các bếp ăn tập trung của doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn sử dụng thực phẩm không có dấu kiểm soát giết mổ; triệt để giải tỏa chợ tự phát, điểm buôn bán sản phẩm động vật ở lề đường, hè phố; ban quản lý các chợ kiên quyết không để sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y bán trong chợ. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính, kịp thời thực hiện các quy định về hỗ trợ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các nhà đầu tư, cơ sở giết mổ sẽ hình thành thời gian tới.
 

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.