Người Việt tại Israel mong mỏi chấm dứt xung đột, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng chiến sự

Israel đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp khi nước này và Iran xác nhận ngừng bắn sau 12 ngày xung đột căng thẳng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, các công dân Việt Nam phải thường xuyên cập nhật các thông tin, tuân thủ các khuyến cáo, chỉ thị của Đại sứ quán và chính quyền sở tại cho đến khi lệnh ngừng bắn được tuân thủ đầy đủ.

Khu nhà của chị Nguyễn Thị Thúy ở thành phố Ramat Gan bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của các cuộc không kích. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Khu nhà của chị Nguyễn Thị Thúy ở thành phố Ramat Gan bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của các cuộc không kích. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chấm dứt xung đột, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng chiến sự

Đó là sự mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam tại Israel trong bối cảnh chiến sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran trong suốt 12 ngày qua.

Sống ở thành phố Ramat Gan, Israel, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sức công phá của những đợt không kích. Những ngày chiến sự leo thang căng thẳng với những trận không kích trả đũa liên tiếp xảy ra, là những ngày gia đình chị Thúy sống trong sợ hãi và lo lắng. Hằng ngày, hằng giờ cả gia đình chỉ trực chui vào hầm trú ẩn mỗi khi có cảnh báo và còi báo động.

Trong một đợt không kích mới đây, nhà cửa của chị Thúy đã bị hư hỏng nặng và đang phải gấp rút sửa chữa để ổn định cuộc sống. “Sau khi ở hầm trú ẩn trở về, nhà cửa tan hoang hết do sức công phá của quả bom rơi đó 100m. Trong lúc đang hoang mang không biết cả gia đình sẽ phải sống như thế nào thì tôi được gia đình anh hàng xóm người Israel cho mượn một căn hộ gần đó để ở nhờ, tiện cho việc trông coi sửa chữa lại nhà ở. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người dân Israel khiến tôi rất cảm động và biết ơn”, chị Thúy xúc động kể lại.

z6739056114553-2286200472a4d1fea164f20f8d7a796f.jpg
Nhà bị tàn phá, cả gia đình chị Thúy được một gia đình người Israel gần đó cho ở nhờ trong thời gian sửa chữa, tu bổ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chiến tranh leo thang, Chính phủ Israel ban bố tình trạng khẩn cấp, chị Thúy cũng như nhiều bà con ta ở Israel phải nghỉ làm, trẻ con buộc phải nghỉ học. Những ngày này là những ngày rất khó khăn đối với các thành viên trong gia đình chị Thúy, bởi thường xuyên phải đối diện với những tiếng bom rơi đạn nổ, với những cuộc vội vã sơ tán để tránh bom.

Điều chị Thúy lo lắng nhất trong lúc này là làm sao để động viên, trấn an các con để không bị sang chấn tâm lý bởi chúng còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Tôi mong lãnh đạo hai nước Israel-Iran sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, sớm lập lại hòa bình để người dân hai nước được trở lại cuộc sống, bình yên như trước đây”, chị Thúy bày tỏ.

Cũng như chị Thúy, anh Nguyễn Thành Long cũng là người Việt có nhiều năm sống ở thành phố Beit She’an Israel. Trong những ngày qua, anh phải nghỉ việc tại công ty để bảo đảm an toàn khi chiến sự xảy ra căng thẳng.

Anh Long chia sẻ, mặc dù trong thời gian nghỉ, chúng tôi thường xuyên nhận được khoản hỗ trợ của công ty để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi chiến sự leo thang căng thẳng với nhiều đòn đáp trả giữa hai bên. Người dân thường lo lắng bởi cảnh báo và còi báo động liên tục vang lên. Nhất là vào ban đêm, chúng tôi phải chạy sơ tán, xuống hầm trú ẩn từ 2-3 lần.

“Trong những lúc khó khăn cam go này, cộng đồng người Việt tại Israel luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Đại sứ và cán bộ nhân viên Sứ quán thường xuyên giữ liên lạc với Hội người Việt Nam tại Israel để nắm bắt được tình hình cụ thể của các trường hợp. Nếu cần sự hỗ trợ, Đại sứ quán sẽ phối hợp Hội người Việt Nam tại Israel và chính quyền nước sở tại sẽ nhanh chóng giúp đỡ một cách kịp thời và hiệu quả nhất”, anh Nguyễn Thành Long cho biết.

nhachithuy3.jpg
Toàn bộ cửa kính của khu nhà chị Thúy ở bị vỡ kính do sức công phá của quả bom rơi đó 100m. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về tình hình của cộng đồng người Việt tại Israel trong bối cảnh Israel và Iran xác nhận ngừng bắn ngày 24/6, bà Shurany Hong (Trương Thị Hồng), Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel cho biết, trong số 700 người sống và làm việc, học tập tại Israel, tính đến thời điểm này, hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong đối với công dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel Trương Thị Hồng cho biết: Trong 12 ngày chiến sự diễn ra căng thẳng, Đại sứ quán luôn đồng hành đồng hành cùng bà con, luôn giữ liên lạc để nắm được tình hình và luôn động viên để tất cả cùng vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Theo đó, Đại sứ quán đã đưa ra các cảnh báo và các khuyến cáo sớm, kịp thời để bà con tập trung lưu ý tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng sở tại về tránh trú an toàn. Đại sứ quán cũng vận động công dân Việt Nam rời Israel hoặc sơ tán sang nước thứ ba để bảo đảm an toàn tính mạng khi xung đột không ngừng leo thang trong những ngày qua.

"Trong những ngày chiến sự xảy ra, ngoài các cơ sở trú ẩn cộng đồng, trung tâm tạm trú công cộng, chính quyền sở tại cũng chủ động sắp xếp, bố trí cho người dân Israel cũng như người dân nước ngoài định cư, trong đó có cộng đồng người Việt Nam chỗ tránh trú an toàn tại các khách sạn, căn hộ. Đối với những gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của các trận không kích, chính phủ Israel có chính sách, đền bù thỏa đáng để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống”, bà Trương Thị Hồng cho biết.

Khẩn trương đưa công dân Việt Nam tại các khu vực nguy hiểm sang nước thứ ba và về nước

Liên quan tình hình xung đột tại Trung Đông trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Iran và các khu vực lân cận phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, khẩn trương đưa công dân Việt Nam tại các khu vực nguy hiểm sang nước thứ ba và về nước. Chi phí sơ tán công dân về nước do ngân sách chi trả.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa tổng cộng gần 50 công dân Việt Nam nhập cảnh Ai Cập an toàn và một số công dân đã về Việt Nam. Những công dân còn lại đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các công dân Việt Nam đang mắc kẹt trong khu vực xung đột, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng tại sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại địa bàn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết sơ tán bà con ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

z6739056113536-5f42d8d5e2ccc0b1a03a6d1801ec38df.jpg
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel Trương Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Long. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam và lên các kế hoạch sơ tán công dân đến các khu vực an toàn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng 6/7.

Duy trì, nhân rộng mô hình “Ba nhất” trên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình Tuyến đường “Ba nhất”, tăng cường phối hợp với Công an các phường trong công tác quản lý địa bàn, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.