Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo khẩn, khuyến cáo công dân Việt Nam sau vụ Mỹ tấn công Iran

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của công dân Việt Nam tại Israel sau vụ Mỹ tấn công Iran vào sáng 22/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo bà con tuân thủ hướng dẫn của nước sở tại và tiếp tục đăng ký rời Israel về Việt Nam hoặc sơ tán sang nước thứ ba.

Tòa nhà gần Tel Aviv, Israel bị hư hại do tên lửa. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Tòa nhà gần Tel Aviv, Israel bị hư hại do tên lửa. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng Israel và truyền thông quốc tế, vào rạng sáng ngày 22/6 (giờ địa phương), Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào ba cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã lập tức ban bố mức báo động toàn quốc. Theo đó, chỉ duy trì hoạt động thiết yếu; đóng cửa toàn bộ trường học, nhà trẻ, trung tâm đào tạo; cấm tụ tập ở mọi không gian, trong nhà và ngoài trời; chỉ các đơn vị thuộc hạ tầng thiết yếu (y tế, năng lượng, an ninh...) được phép hoạt động.

Người dân được yêu cầu ở trong nhà, hạn chế tối đa di chuyển, chuẩn bị sẵn phương án vào nơi trú ẩn khi có cảnh báo. Không phận Israel tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cửa khẩu đường bộ sang Jordan và Ai Cập vẫn hoạt động, tuy nhiên có thể thay đổi đột xuất tùy theo diễn biến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đánh giá, sự kiện này đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong xung đột khu vực và làm gia tăng nguy cơ đáp trả từ phía Iran và các lực lượng liên quan tại khu vực.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của công dân Việt Nam tại Israel trong bối cảnh chiến sự Israel-Iran tiếp tục căng thẳng sau vụ Mỹ tấn công Iran vào sáng 22/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo: Bà con tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel và chính quyền địa phương; tiếp tục đăng ký nguyện vọng rời Israel về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục mở form đăng ký dưới đây cho công dân có nguyện vọng rời Israel về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba. Đại sứ quán lưu ý, công dân Việt Nam cần ghi chính xác nhất để thuận tiện tiến hành các thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán.

Cũng theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung, kể từ ngày 13/6 khi cuộc xung đột giữa Israel-Iran bắt đầu xảy ra đến nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam tại Israel bị thương.

Trong mọi trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ bảo hộ công dân, liên hệ ngay với các đầu mối sau:

- Anh Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ Nhất, điện thoại ‪‪‪+972-555025616, email: giooctv.mofa@gmail.com;

- Chị Nguyễn Thùy Anh, Bí thư thứ Hai, điện thoại ‪‪‪+972-52-727-4248, email: anhnguyen.mofavn@gmail.com;

- Chị Nguyễn Bích Thủy, Bí thư thứ Nhất, điện thoại ‪‪‪+972-50-878-3373, email: thuynb.mofa@gmail.com.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.