Người trồng quất cảnh ở Hội An tất bật chuẩn bị cho thị trường Tết

Trong những ngày này, người dân chuyên trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị để đưa sản phẩm của mình cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tại các vườn quất ở xã Cẩm Hà (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), nơi được mệnh danh là “thủ phủ” quất của tỉnh Quảng Nam, tuy thời tiết năm nay không được thuận lợi, song nhờ lượng mua ổn định nên người trồng quất ở đây rất phấn khởi.
Thủ phủ quất cảnh của tỉnh Quảng Nam tất bật cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thủ phủ quất cảnh của tỉnh Quảng Nam tất bật cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Những ngày đầu tháng Chạp, tại các nhà vườn ở Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam quất dần ngả sang màu vàng chín, báo hiệu vụ Tết đang cận kề. Theo đánh giá của người dân trồng quất cảnh, quất năm nay chất lượng tốt, quả to tròn và đẹp nên bà con rất đỗi phấn khởi.

Quất cảnh Hội An năm nay chất lượng tốt, quả to tròn và đẹp.

Quất cảnh Hội An năm nay chất lượng tốt, quả to tròn và đẹp.

Ông Nguyễn Một, ở xã Cẩm Hà (thành phố Hội An) cho biết, giá quất năm nay vẫn giữ mức bình thường so với năm ngoái, hiện giá dao động từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cây, tùy thuộc vào kích thước lớn nhỏ của quất. Hiện nay, vườn quất nhà ông đã được thương lái chốt mua nên giờ chăm sóc và chờ ngày xe đến chở.

Quất cảnh Hội An năm nay giá dao động từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cây, tùy thuộc vào kích thước lớn nhỏ của quất.

Quất cảnh Hội An năm nay giá dao động từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi cây, tùy thuộc vào kích thước lớn nhỏ của quất.

Còn theo ông Nguyễn Viết Hai, ở phường Thanh Hà (thành phố Hội An), năm nay, gia đình ông trồng khoảng 500 chậu quất lớn, nhỏ. Hiện thương lái đã đặt mua hơn 60% số chậu quất tại vườn ông. Tiêu chí chậu quất đắt giá là quả to, tròn đều, đẹp, ra lộc dịp Tết. Quất cảnh nhà ông có nhiều loại với nhiều giá bán khác nhau. Những cây lớn, thế đẹp có giá vài chục triệu đồng, quất mini có giá 70-150 nghìn đồng/chậu.

Quất dần ngả sang màu vàng chín, báo hiệu Tết đang cận kề.

Quất dần ngả sang màu vàng chín, báo hiệu Tết đang cận kề.

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng đến thời điểm này, hơn 70% quất cảnh trên địa bàn xã Cẩm Hà đã được thương lái các nơi đặt cọc tiền, chờ ngày đến chở đi tiêu thụ Tết.

Hơn 70% quất cảnh trên địa bàn xã Cẩm Hà đã được thương lái các nơi đặt mua.

Hơn 70% quất cảnh trên địa bàn xã Cẩm Hà đã được thương lái các nơi đặt mua.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Hà (thành phố Hội An) Mai Thanh Hùng cho biết, toàn xã có khoảng hơn 350 hộ dân trồng quất cảnh với khoảng 71.000 chậu quất các loại. Đến thời điểm này, các nhà vườn trồng quất đã được các thương lái đến hỏi mua đặt tiền cọc hơn 70%. Dự kiến nếu bán hết số lượng chậu quất ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm nay thì người dân địa phương thu về hơn 42 tỷ đồng.

Người trồng quất cảnh ở xã Cẩm Hà dự kiến thu về hơn 42 tỷ đồng trong vụ mùa năm nay.

Người trồng quất cảnh ở xã Cẩm Hà dự kiến thu về hơn 42 tỷ đồng trong vụ mùa năm nay.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, năm nay toàn thành phố có hơn 100.000 chậu quất các loại, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà. Hiện tại, các nhà vườn trồng quất trên địa bàn thành phố đã được thương lái đã đến hỏi mua đặt tiền cọc. Năm nay giá quất vẫn giữ mức trung bình, không tăng so với năm ngoái, dao động mỗi chậu quất từ 500 nghìn đồng đến vài triệu đồng/chậu. Dự kiến vào ngày 9/1/2025, chính quyền thành phố Hội An sẽ tổ chức Lễ hội quất, nhằm thu hút nhiều du khách và thương lái đến địa phương tham gia.

Thời tiết năm nay không được thuận lợi, song nhờ lượng mua ổn định nên người trồng quất ở Hội An rất phấn khởi.

Thời tiết năm nay không được thuận lợi, song nhờ lượng mua ổn định nên người trồng quất ở Hội An rất phấn khởi.

Nhiều thương lái cho rằng, ngoài điều kiện thổ nhưỡng, người trồng quất ở Hội An biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng, nên quất to trái, chín vàng và có lá màu xanh… thể hiện được sức sống tràn đầy và mang lại nhiều tài lộc cho người chơi. Mặc dù năm nay, thời tiết không được thuận lợi nhưng bù lại lượng mua ổn định nên cuộc sống người trồng quất ở Hội An không ngừng được cải thiện và có tiền trang trải trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.