Người trẻ tự hào kể chuyện đi bầu cử trên mạng xã hội

Không chỉ trực tiếp tham gia bỏ phiếu, nhiều bạn trẻ còn chia sẻ trải nghiệm ngày bầu cử lên mạng xã hội như một cách lan tỏa tinh thần công dân. Nhờ vậy, không khí của “Ngày hội non sông” được tái hiện sinh động trên các nền tảng số.

Việc đi bầu cử được người trẻ lan tỏa rộng rãi trên nền tảng số. (Ảnh: ANH DUY)
Việc đi bầu cử được người trẻ lan tỏa rộng rãi trên nền tảng số. (Ảnh: ANH DUY)

Người trẻ rộn ràng đi bầu cử từ sáng sớm

Sáng sớm 15/3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều điểm bỏ phiếu trên cả nước đã nhộn nhịp cử tri đến thực hiện quyền công dân. Trong dòng người đi bầu cử, không khó để bắt gặp những gương mặt trẻ, những cử tri lần đầu tham gia bầu cử, với tâm trạng háo hức và đầy tự hào.

Đối với nhiều bạn trẻ, việc cầm trên tay lá phiếu không chỉ là một quyền lợi mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành trong trách nhiệm công dân. Không ít sinh viên, người lao động trẻ cho biết, họ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến điểm bỏ phiếu.

ndo_br_1.jpg
Cử tri trẻ An Thuyên (18 tuổi) dậy từ sớm để tham gia bầu cử. (Ảnh: GIA MINH)

Bạn Vũ An Thuyên (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng, mình đã đặt báo thức từ 6 giờ sáng để kịp dậy cùng gia đình đi bầu cử. Đối với Thuyên, đây là một dịp rất đặc biệt khi bạn lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng vào dấu mốc trưởng thành của cuộc đời.

“Lần đầu đi bầu nên mình khá mong đợi. Tối hôm trước mình còn hỏi bố mẹ về quy trình bỏ phiếu để hôm nay không bị bỡ ngỡ. Khi đến điểm bầu cử và nhận lá phiếu, mình thấy khoảnh khắc đó rất ý nghĩa, vì cảm giác mình đã thực sự trở thành một công dân trưởng thành”, An Thuyên hào hứng kể lại.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Thuyên cũng chụp một vài bức ảnh kỷ niệm tại khu vực bầu cử để lưu lại dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Niềm vui ngày bầu cử lan tỏa trên mạng xã hội

Lần đầu được cầm lá phiếu mang tên mình trên tay, nhiều bạn trẻ cảm nhận rõ niềm vui khi được thực hiện trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Cảm xúc ấy cũng được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Instagram. Những dòng trạng thái ngắn gọn như “Lần đầu đi bầu cử”, “Ngày hội non sông”, hay “Tự hào là cử tri” nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt tương tác.

3.jpg
Nhiều bạn trẻ chia sẻ khoảnh khắc đi bầu cử trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian giao tiếp quen thuộc của giới trẻ, việc chia sẻ trải nghiệm bầu cử cũng được xem như một cách thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị.

Bên cạnh việc chia sẻ cảm xúc, nhiều bạn trẻ còn chụp ảnh check-in tại điểm bỏ phiếu như một kỷ niệm đáng nhớ. Những bức ảnh trước cổng khu vực bầu cử, trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên hoặc bên cạnh lá cờ Tổ quốc đỏ rực được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội.

Xu hướng “check-in ngày bầu cử” cho thấy, người trẻ đang tìm cách kết nối trải nghiệm công dân với không gian mạng. Điều này góp phần tạo nên một “dòng chảy” thông tin tích cực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức tham gia đời sống chính trị-xã hội. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội giúp các hoạt động chính trị vốn được xem là "cứng nhắc" trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những chia sẻ tích cực, việc đăng tải hình ảnh liên quan thông tin cá nhân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khuyến cáo không đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bên cạnh những chia sẻ tích cực về trải nghiệm ngày bầu cử, việc đăng tải hình ảnh liên quan giấy tờ cá nhân trên mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong những ngày diễn ra bầu cử, các cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh thẻ cử tri hoặc thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Theo cảnh báo từ Bộ Công an, người dân không nên đăng tải hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Những dữ liệu như họ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân nếu bị lộ có thể bị kẻ xấu lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, giả mạo hoặc chiếm đoạt thông tin. Thời gian qua, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, trong đó việc thu thập thông tin cá nhân từ mạng xã hội là một thủ đoạn phổ biến.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị người dân cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh hoặc dữ liệu liên quan giấy tờ cá nhân. Việc bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ giúp tránh rủi ro cho bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, chỉ cần một bức ảnh rõ nét của thẻ cử tri hoặc giấy tờ tùy thân, kẻ xấu có thể khai thác nhiều dữ liệu quan trọng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhìn từ những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày bầu cử không chỉ diễn ra tại các điểm bỏ phiếu mà còn được kể lại sinh động trong không gian số. Từ những bức ảnh check-in, dòng trạng thái ngắn gọn đến cảm xúc lần đầu cầm lá phiếu, người trẻ đang góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân theo cách gần gũi và phù hợp với thói quen giao tiếp của thế hệ mình. Những chia sẻ giản dị ấy cũng giúp ngày hội bầu cử trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là với những cử tri trẻ lần đầu tham gia.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.