Người Tày, Dao ở Thái Nguyên làm giàu từ cây quế

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã đồng hành, hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển cây quế và chế biến các sản phẩm từ quế. Đến nay, cây quế đã trở thành cây lâm nghiệp chủ lực, giúp đồng bào các dân tộc Tày, Dao ở địa phương có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm giàu.

Gia đình anh Lý Ngọc Đình ở xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) trồng được 15 ha quế.
Gia đình anh Lý Ngọc Đình ở xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) trồng được 15 ha quế.

Năm 2016, Huyện ủy và UBND huyện Định Hóa ban hành chương trình trồng quế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, qua đó giúp diện tích quế ở địa phương phát triển mạnh. Hiện toàn huyện đã trồng được hơn 2.600 ha quế. Mỗi năm, huyện trích ngân sách khoảng hai tỷ đồng hỗ trợ tiền cây giống, công trồng và chăm sóc. Lợi ích kinh tế của cây quế đem lại hoàn toàn vượt trội so với các loại cây lâm nghiệp khác.

Giá bán vỏ quế tươi hiện tại là 25 nghìn đồng/kg, cành và lá tươi bán với giá 1.500 đồng/kg, thân cây quế làm gỗ bán với giá hơn hai triệu đồng/m3, tổng cộng mỗi héc-ta quế cho thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng.

Xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, có 88 hộ đồng bào Dao. Người dân được huyện hỗ trợ giống, phân bón, cán bộ kiểm lâm huyện tổ chức hướng dẫn trồng đúng thời vụ, đúng kỹ thuật cho nên đến nay toàn bộ 70 ha quế phát triển tốt. Những đồi quế ở xóm Đồng Đình phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, phát triển rất tốt, lá dày, xanh mướt, cây vươn cao, sau bốn đến 5 năm khép tán và tỷ lệ tinh dầu cao nên bắt đầu cho thu nhập.

Năm 2016, gia đình anh Lý Ngọc Đình bắt đầu trồng 2 ha quế, sau đó mỗi năm trồng khoảng 2 ha, đến nay có khoảng 15 ha quế. Vừa qua, anh Đình tỉa cành, lá 2 ha quế trồng đầu tiên, bán được 65 triệu đồng.

Hay như gia đình ông Triệu Thanh Bình cũng ở xóm Đồng Đình đến nay đã trồng được 7 ha quế với mật độ năm nghìn cây/ha, đến năm thứ tư ông Bình bắt đầu tỉa cành và lá quế tươi bán cho cơ sở chiết xuất tinh dầu với giá 1.500 đồng/kg, mỗi héc-ta thu được gần 30 triệu đồng.

Ông Bình chia sẻ: “Rừng quế năm thứ bảy, thứ tám là tiến hành tỉa thưa, cành và lá bán như bình thường, vỏ quế tươi bán với giá từ 24 đến 25 nghìn đồng/kg, thân cây bán với giá hơn hai triệu đồng/m3. Với chu kỳ từ 15 năm, mật độ khoảng 1.300 cây/ha, mỗi héc-ta quế cho thu nhập gần hai tỷ đồng”.

Để bảo đảm đầu ra cho người trồng quế, những năm qua, Công ty TNHH Vũ Hoa cho nông dân ứng tiền mua giống, phân bón trồng quế và thu mua quế với giá tăng sau mỗi năm. Phó Trưởng Ban Lâm nghiệp xã Kim Phượng Nông Tuấn Lực cho biết: “Thực hiện chương trình trồng quế, đồng bào Tày, Dao trong xã trồng được khoảng 150 ha, đến nay người dân bắt đầu có thu nhập khá cao từ tỉa cành, lá để chiết xuất tinh dầu…”. 

Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa Nguyễn Đức Thắng cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân tích cực thực hiện chương trình trồng quế đến năm 2025 và thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chiết xuất tinh dầu tại địa phương để bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.