Người dân Hà Nội đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay

Người dân Hà Nội đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, sáng 1/12/2022, thời tiết Hà Nội chính thức trở rét, nhiệt độ xuống thấp còn khoảng 14 độ C khiến người dân Thủ đô ra đường phải mặc áo ấm, áo mưa để tránh gió rét.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Không khí lạnh kèm theo mưa khiến trời trở rét sâu, nhiều người dân ra đường phải mặc áo bông, áo khoác cùng găng tay để giữ ấm cơ thể. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Không khí lạnh kèm theo mưa khiến trời trở rét sâu, nhiều người dân ra đường phải mặc áo bông, áo khoác cùng găng tay để giữ ấm cơ thể. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Do thời tiết lạnh đột ngột nhiều người phụ huynh đã lấy cả khăn để trùm lên người con em mình để tránh lạnh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Do thời tiết lạnh đột ngột nhiều người phụ huynh đã lấy cả khăn để trùm lên người con em mình để tránh lạnh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trời rét, sáng sớm nay nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 14 độ C. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trời rét, sáng sớm nay nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 14 độ C. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Du khách nước ngoài trải nghiệm cái lạnh gió mùa về trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Du khách nước ngoài trải nghiệm cái lạnh gió mùa về trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trong sáng 1/12, trên nhiều tuyến phố, người dân phải trang bị áo ấm khi ra đường. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trong sáng 1/12, trên nhiều tuyến phố, người dân phải trang bị áo ấm khi ra đường. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những người làm thường làm công việc di chuyển ngoài đường phải mặc thêm áo mưa để tránh gió lạnh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những người làm thường làm công việc di chuyển ngoài đường phải mặc thêm áo mưa để tránh gió lạnh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Người đi đường dùng mọi cách để tránh rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Người đi đường dùng mọi cách để tránh rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hình ảnh "co ro" của người dân Thủ đô khi ra đường trong ngày đầu tiên gió mùa về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hình ảnh "co ro" của người dân Thủ đô khi ra đường trong ngày đầu tiên gió mùa về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thậm chí ở một số nơi người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thậm chí ở một số nơi người lao động phải đốt lửa để sưởi ấm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các cửa hàng bán áo rét đã được bày bán trên khắp các khu phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các cửa hàng bán áo rét đã được bày bán trên khắp các khu phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trời chuyển rét đột ngột, người già nên giữ ấm cơ thể và hạn chế ra ngoài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Trời chuyển rét đột ngột, người già nên giữ ấm cơ thể và hạn chế ra ngoài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trước đó, tối 30/11, không khí lạnh đã bắt đầu tràn về cùng mưa phùn khiến nhiệt độ giảm đột ngột, người dân Hà Nội không kịp ứng phó với thời tiết.

Không khí lạnh tràn về cùng mưa phùn tối 30/11. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Không khí lạnh tràn về cùng mưa phùn tối 30/11. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Trời mưa phùn khiến nhiệt độ giảm sâu trong đêm 30/11. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Trời mưa phùn khiến nhiệt độ giảm sâu trong đêm 30/11. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Hình ảnh người lao động "co ro" trong đêm mưa lạnh. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Hình ảnh người lao động "co ro" trong đêm mưa lạnh. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.