Người dân Ecuador bắt đầu cuộc tổng tuyển cử bầu chọn tổng thống

Ngày 20/8, cử tri Ecuador đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống và 137 thành viên trong Quốc hội khóa mới của quốc gia Nam Mỹ.
Thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia mang thùng phiếu đến tận nhà cho người cao tuổi bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia mang thùng phiếu đến tận nhà cho người cao tuổi bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 7 giờ và hoạt động bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 17 giờ cùng ngày, để người dân Ecuador lựa chọn chính trị gia kế nhiệm Tổng thống Guillermo Lasso.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador (CNE), để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử quan trọng này, Chính phủ Ecuador đã huy động 43.000 binh sĩ quân đội và 53.700 cảnh sát tham gia bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Trước đó, ngày 19/8, một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài nhà hàng nơi ứng cử viên Tổng thống Ecuador Otto Sonnenholzner và gia đình đang dùng bữa. Vụ việc diễn ra 10 ngày sau khi ứng cử viên Fernando Villavicencio bị ám sát khi đang rời khỏi một sự kiện vận động tranh cử.

Đây là lần đầu tiên Ecuador áp dụng một điều khoản trong Hiến pháp ban hành năm 2008, trong đó cho phép bầu cử sớm cơ quan lập pháp và tổng thống mới.

Điều khoản tổ chức bầu cử sớm được kích hoạt sau khi Tổng thống Lasso hồi tháng 5 vừa qua ra sắc lệnh giải tán Quốc hội giữa lúc cơ quan lập pháp của Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội nhà lãnh đạo này.

Tại Ecuador, tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống là bắt buộc đối với những người trong độ tuổi từ 18-64 có tên trong danh sách cử tri. Những người trong độ tuổi 16-17 hoặc những người trên 65 tuổi có quyền tham gia bỏ phiếu hoặc từ chối nghĩa vụ này.

Trong tổng số khoảng 13,4 triệu cử tri đủ điều kiện, gần 410.000 người Ecuador đang sinh sống tại nước ngoài có thể thực hiện quyền bỏ phiếu qua điện thoại. Đây là lần đầu tiên phương thức bỏ phiếu này được áp dụng tại quốc gia Nam Mỹ.

Luật pháp Ecuador quy định mức phạt tương đương 10% mức lương cơ bản đối với những người không đi bỏ phiếu. Mức lương cơ bản tại quốc gia Nam Mỹ này đang ở mức 450 USD.

Trong trường hợp không có ứng cử viên tổng thống nào đạt được đa số phiếu tuyệt đối hoặc 40% số phiếu ủng hộ song phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai, Ecuador sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống đắc cử sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 11/2023 và nắm quyền đến tháng 5/2025.

Có thể bạn quan tâm

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Cộng hòa Panama Nguyễn Văn Hải.

Đưa quan hệ Việt Nam-Panama sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Panama. Chuyến thăm tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng, định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.