Người dân đường Mẹ Suốt “thở phào” trong lũ nhờ chủ động khơi thông kênh thoát nước

Tại khu vực “rốn” lũ đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), rút kinh nghiệm qua nhiều lần ngập lụt, chính quyền địa phương phường Hòa Khánh Nam và các lực lượng chức năng đã chủ động khơi thông tuyến kênh hở thoát nước đường Mẹ Suốt về cầu Đa Cô ngay trước và trong thời điểm ngập lụt, tránh tình trạng ùn ứ rác thải gây cản trở khả năng thoát lũ của kênh.
Lực lượng chức năng trục vớt rác thải trên mặt kênh thoát nước.
Lực lượng chức năng trục vớt rác thải trên mặt kênh thoát nước.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 5/11, trong trận mưa lớn gây ngập lụt tại các khu dân cư đường Mẹ Suốt, dòng chảy của tuyến kênh từ cầu Mẹ Suốt đến cầu Đa Cô dâng cao, chảy xiết; trong đó, nghiêm trọng nhất là tại khu vực kiệt 127 đường Mẹ Suốt (ngay cạnh tuyến kênh), dòng nước ngập ngang mặt đường.

Tuy nhiên, so với các đợt mưa lớn gây ngập lụt tại đây trước đó, mặt kênh đã thông thoáng hơn, không xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải, chẹt cứng mặt kênh như trước đây.

Nước lũ dâng cao ngang mặt đường tại cầu Mẹ Suốt.

Nước lũ dâng cao ngang mặt đường tại cầu Mẹ Suốt.

Mặt khác, ngay trong thời điểm mưa lớn, nước dâng cao, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp theo dõi dòng chảy, trục vớt các loại rác thải như: xốp, lục bình, cành cây,... từ thượng nguồn của hợp lưu ba nhánh suối đèo Đại La, núi Thanh Vinh và Phước Lý chảy qua khu vực đường Mẹ Suốt, nỗ lực không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải trên mặt kênh làm ảnh hưởng đến lưu tốc của dòng chảy.

Tình trạng tuyến kênh hở thoát nước đường Mẹ Suốt về cầu Đa Cô trong sáng 5/11.

Cũng vào thời điểm này, tại các khu dân cư tổ 36, 37 và 38 đường Mẹ Suốt, nước lũ dâng cao gây ngập sâu từ nửa mét trở lên, nhất là khu vực nằm sát kênh, trong đó đáng chú ý là, dòng nước lũ chảy dồn về phía kênh và thoát khá nhanh.

“Nói chung là cũng nhờ mình khơi thông chỗ kênh đó, phát quang cây cối dọc kênh, rồi làm đường, làm cống, nên đợt này nước có vẻ thoát nước nhanh hơn”, người dân tại kiệt 127 đường Mẹ Suốt chia sẻ.

Khu vực kiệt 127 đường Mẹ Suốt trong đợt ngập lụt sáng 5/11.

Khu vực kiệt 127 đường Mẹ Suốt trong đợt ngập lụt sáng 5/11.

Trước đó, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu đã huy động triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm thoát nước, chống ngập úng đô thị. Các lực lượng chức năng đã tập trung ra quân phát quang bụi rậm, nạo vét, khơi thông tuyến kênh thoát nước từ đường Mẹ Suốt về cầu Đa Cô, nhằm giảm thiểu việc ngập úng tại khu vực này.

Được biết, tuyến kênh hở thoát nước đường Mẹ Suốt về cầu Đa Cô này có tổng chiều dài khoảng 3,4km.

Rác thải dồn về khu vực Mẹ Suốt theo dòng chảy trong sáng 5/11.

Rác thải dồn về khu vực Mẹ Suốt theo dòng chảy trong sáng 5/11.

Trong những đợt mưa lớn diện rộng gây ngập lụt trước đây, Báo Nhân Dân cũng đã phản ánh về tình trạng "Ùn ứ rác thải dọc kênh Đa Cô sau trận mưa lớn", gây cản trở khả năng thoát nước của con kênh.

Song, nhờ chủ động các giải pháp ứng phó, tình trạng ùn ứ rác thải tại tuyến kênh Đa Cô trong đợt mưa lớn sáng nay đã được hạn chế, tăng khả năng thoát nước tại khu dân cư dọc kênh Đa Cô và một số đoạn từ kênh hở khu vực tổ 36, 37 và 38 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.