“Ngọc nữ Quan họ” Minh Ngọc đưa không khí lễ hội Bắc Bộ lên Đấu trường Sấm

Một trong những tiết mục đặc sắc nhất mở màn Đấu trường Sấm Concert cuối tuần qua là ca khúc dân gian “Ba Quan rước kiệu đi ngựa” của ca sĩ Minh Ngọc.

Ca sĩ Minh Ngọc tại Đấu trường Sấm. (Ảnh: NVCC)
Ca sĩ Minh Ngọc tại Đấu trường Sấm. (Ảnh: NVCC)

Đấu trường Sấm Concert là đêm nhạc hội tụ hơn 20 nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích, diễn ra cuối tuần qua tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Tiết mục mang âm hưởng dân gian của Minh Ngọc tạo nên một màu sắc khác biệt, gợi mở không khí lễ hội ngay từ những phút đầu chương trình, mang đến cho gần 50.000 khán giả có mặt một màn trình diễn “mãn nhãn, mãn nhĩ”.

Tiết mục của Minh Ngọc được dàn dựng như một nghi lễ rước hội miền bắc. Trên sân khấu, đoàn rước với 12 con ngựa thật xuất hiện trước, theo sau là chiếc kiệu cổ được thiết kế bằng voan tạo hiệu ứng bóng mờ huyền ảo.

minhngoc.jpg
minhngoc1.jpg
Minh Ngọc xuất hiện trong đoàn rước kiệu.

Giữa không gian sân khấu hoành tráng với hệ thống ánh sáng, visual và dàn dựng nhiều lớp, trước hàng chục nghìn khán giả, Minh Ngọc xuất hiện trên kiệu như nhân vật trung tâm của đoàn rước, tái hiện không khí lễ hội truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nữ ca sĩ nổi bật giữa đoàn rước với những lá cờ hội màu vàng nổi bật, kiệu lớn phủ voan và dải lụa tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại trong gió.

Âm nhạc dân gian vang lên trong không gian sân khấu hiện đại. Xung quanh Minh Ngọc là dàn vũ công và đoàn rước tạo thành đội hình nhiều lớp, khiến tiết mục giống như một cuộc rước hội thực sự bước lên sân khấu concert. Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, hình ảnh lễ hội truyền thống và quy mô dàn dựng hiện đại khiến phần mở màn của Minh Ngọc trở thành một điểm nhấn khác biệt trong đêm nhạc vốn tập trung nhiều màu sắc pop và EDM.

“Những giai điệu dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ vốn gắn với không khí lễ hội, với sự gặp gỡ và kết nối của mọi người. Vì vậy khi đặt tiết mục “Ba Quan rước kiệu đi ngựa” ở phần mở đầu concert, tôi cảm thấy nó giống như một lời mời khán giả cùng bước vào không gian lễ hội âm nhạc của chương trình”, Minh Ngọc nói.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ sinh năm 2004 biểu diễn trong một concert quy mô lớn. Chia sẻ sau đêm diễn, Minh Ngọc cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi lần đầu đứng trên một sân khấu lớn như vậy.

“Ngay từ buổi rehearsal, khi nhìn thấy quy mô sân khấu, hệ thống ánh sáng và sự chuẩn bị của ê-kíp, tôi đã rất ấn tượng vì mọi thứ được tổ chức rất hoành tráng. Với một nghệ sĩ trẻ, được đứng trên sân khấu như vậy là một trải nghiệm rất đặc biệt”, cô nói.

minhngoc4.jpg

Đấu trường Sấm Concert quy tụ nhiều gương mặt đang được khán giả trẻ yêu thích như SOOBIN, ST Sơn Thạch, UPRIZE, Rhymastic, Kay Trần, Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Erik, Pháp Kiều, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Tăng Duy Tân… Trong bối cảnh chương trình chủ yếu mang màu sắc pop, EDM hay hip hop, việc một tiết mục dân gian xuất hiện ngay phần mở đầu tạo nên điểm nhấn thú vị.

Minh Ngọc cho biết cô không cảm thấy áp lực khi mang màu sắc truyền thống vào một concert nhạc trẻ, ngược lại còn cảm thấy hào hứng. “Giữa một chương trình có nhiều màu sắc âm nhạc hiện đại, việc một tiết mục mang âm hưởng dân gian xuất hiện ngay từ đầu là điều khá đặc biệt. Tôi vui vì có cơ hội mang một màu sắc khác đến với khán giả, để mọi người thấy rằng âm nhạc dân gian vẫn có thể hòa vào không khí của một concert hiện đại một cách tự nhiên”, nữ ca sĩ chia sẻ.

minhngoc2.jpg

Xuất thân từ vùng đất Kinh Bắc, Minh Ngọc đang theo đuổi hình ảnh “cô gái Quan họ” với định hướng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cô từng giành Cúp Vàng hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2025 (AAF) tại Singapore với tiết mục “Gửi về Quan họ”.

Theo Minh Ngọc, việc xuất hiện ở những sân khấu lớn như Đấu trường Sấm là cơ hội để âm nhạc truyền thống tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. “Những sân khấu lớn với đông khán giả và sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ giúp các giá trị âm nhạc truyền thống được nhiều người biết đến hơn. Trong tiết mục lần này, tôi mang đến giai điệu dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ và tái hiện không khí lễ hội truyền thống trên sân khấu. Dù không phải là một làn điệu Quan họ thuần túy, nhưng tinh thần văn hóa Bắc Bộ vẫn được giữ lại. Tôi hy vọng qua những sân khấu như vậy, khán giả sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc và văn hóa truyền thống, từ đó cũng sẽ tò mò, yêu thích hơn những làn điệu Quan họ của quê hương Bắc Ninh”, cô chia sẻ.

Sau dấu mốc biểu diễn tại Đấu trường Sấm, Minh Ngọc cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua các dự án âm nhạc mới và những sân khấu hiện đại. “Tôi muốn giữ hồn dân ca, nhưng cũng phải làm mới đủ để người trẻ cảm thấy gần gũi”, nữ ca sĩ nói.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Tháng 12/1946, trong những ngày tháng sục sôi khí thế "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", rất nhiều người con của Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Ở nơi hồn thiêng sông núi ấy, hiện có 3 tượng đài tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã ngã xuống trong 60 ngày đêm, mỗi cụm đều mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao Đỏ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1/9, trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) phối hợp Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao (nhánh Dao Đỏ), thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu. 

Nhạc sĩ Phú Quang thể hiện sáng tác của ông trong một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Mở cửa “căn phòng” ký ức Phú Quang

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ Phú Quang, từ cuộc gặp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những cuộc trò chuyện âm nhạc và sáng tạo, đến những lần cùng nhau ấp ủ các dự án nghệ thuật. Hơn 30 năm sau, những ký ức ấy trở lại theo một cách đặc biệt.

Hình ảnh trong bộ phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Xây dựng hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam

Năm 2025, phim Việt Nam lần đầu vượt mốc 60% thị phần phòng vé trong nước; bước sang những tháng đầu năm 2026, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên hơn 70%. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo, mức tăng này chưa hẳn đồng nghĩa với phát triển ổn định, khi phần lớn lợi nhuận vẫn dồn vào một số phim ăn khách.

Ca sĩ Nhật Huyền dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Nhật Huyền lan tỏa giai điệu về đất nước, hòa bình

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, ca sĩ Nhật Huyền giới thiệu dự án âm nhạc "Màu của Đất nước-Màu của Hòa bình". Qua những sáng tác về quê hương, con người và hòa bình, ca sĩ muốn gửi gắm tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.