Nghĩa tình quân dân ở miền biên viễn Đắk Lắk

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bảnTết Bính Ngọ năm 2026 tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk không chỉ góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn trên miền biên viễn đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, mà còn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Buôn Đôn.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Buôn Đôn.

Ngày 7/2, tại xã biên giới Buôn Đôn và xã Tuy An Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Đại đoàn kết tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ năm 2026.

ndo_bl_img-3001-9666.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị gói bánh chưng xanh tặng người dân biên giới đón Tết.

Dự chương trình có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Báo Đại đoàn kết và đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đại diện các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo 16 xã, phường biên giới cùng gần 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành, tài trợ cho chương trình.

ndo_bl_img-3111-7199.jpg
Ban tổ chức chương trình tặng quà cho các già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; ngày hội bánh chưng xanh; tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; gian hàng 0 đồng; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tặng học bổng cho học sinh và trao tặng nhà “Đại đoàn kết”...

ndo_bl_img-0331-3145.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Cụ thể, tại chương trình đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 1 tỷ đồng; trao 16 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ các xã biên giới, tổng trị giá 180 triệu đồng; tổ chức gian hàng 0 đồng và trao 1.700 suất quà cho các hộ gia đình, đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 740 triệu đồng; gói 1.000 bánh chưng xanh, tổng trị giá 45 triệu đồng; trao 50 suất học bổng và 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh trong các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, tổng trị giá 125 triệu đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người, tổng trị giá thuốc 120 triệu đồng…

img-0317-4278-2199.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột khám bệnh miễn phí cho người dân tại chương trình.

Bên cạnh đó, tại 14 xã, phường biên giới còn lại trên địa bàn tỉnh, các đồn Biên phòng đã chủ động vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng.

Tổng giá trị an sinh xã hội chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai trên toàn tỉnh dịp Tết Bính Ngọ 2026 là 3 tỷ 460 triệu đồng.

ndo_bl_img-2962-9019.jpg
Người dân mua hàng tại gian hàng 0 đồng tại chương trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng cho biết, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” được tổ chức mỗi dịp Tết đến Xuân về có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là sự tri ân của Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới và thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động. Đây không chỉ là hoạt động vui Xuân, đón Tết mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết quân dân, cùng nhau xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

ndo_bl_img-3058-5791.jpg
Tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung cho biết, năm nay, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Đắk Lắk bước vào không gian phát triển mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, rộng lớn hơn, gắn kết hơn. Chủ đề “Giữ trọn Tết biên cương-Gắn kết rừng biển một nhà” không chỉ là một chủ đề ý nghĩa mà còn là cách chúng ta nói với nhau về sự đoàn kết, về tinh thần chung một mái nhà Tổ quốc Việt Nam.

ndo_bl_img-3025-2481.jpg
Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tại chương trình.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua chương trình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị tham gia chương trình mong muốn được đóng góp một phần công sức để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn trên miền biên viễn còn nhiều khó khăn của Tổ quốc được đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm và vui vẻ. Đây cũng là dịp để quân và dân các dân tộc nơi vùng phên dậu của Tổ quốc thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó, chung sức, đồng lòng xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.