Nghị sĩ Hàn Quốc khẳng định niềm tin vào tương lai tươi sáng của Việt Nam

Phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Seoul, Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Ahn Gyu Bach khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Việt Nam.
Nghị sĩ Ahn Gyu Bach, Chủ tịch hội nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt, phát biểu chúc mừng Tết người Việt Xuân Quê hương 2025. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Nghị sĩ Ahn Gyu Bach, Chủ tịch hội nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt, phát biểu chúc mừng Tết người Việt Xuân Quê hương 2025. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ngày 19/1, Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, nghị sĩ Ahn Gyu Bach khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Việt Nam, đồng thời cho biết chính sách nhất quán và sự thống nhất cao trong các đảng phái tại Hàn Quốc về tầm quan trọng của Việt Nam đối với sự phát triển của Hàn Quốc.

Đây là phát biểu của nghị sĩ Ahn Gyu Bach tại Chương trình Xuân Quê hương 2025 mừng Xuân Ất Tỵ được tổ chức tại Seoul dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tại sự kiện, ông Ahn Gyu Bach chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Ông khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hàn Quốc vẫn luôn coi Việt Nam nói riêng và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung là một trụ cột quan trọng của Hàn Quốc trong quan hệ với khu vực và thế giới.

Ông Ahn Gyu Bach cam kết sẽ hoàn thành tốt các trọng trách, thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Ngoài nghị sĩ Ahn Gyu Bach, Chương trình Xuân Quê hương 2025 còn có sự tham dự của lãnh đạo thành phố Seoul; lãnh đạo các hội hữu nghị Hàn-Việt, tập thể Đại sứ quán Lào tại Hàn Quốc cùng hơn 500 người Việt, bạn bè, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu chào mừng Xuân Quê hương 2025 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu chào mừng Xuân Quê hương 2025 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng Xuân mới, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, lễ hội mừng Xuân hằng năm vừa thể hiện tinh thần đoàn kết vừa là minh chứng rõ nét cho tinh thần rộng mở trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2025 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối trong triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và là tiền đề cho tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Với những ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025, đặc biệt là 80 năm Ngày Quốc khánh, 95 năm Ngày thành lập Đảng và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ bày tỏ tin tưởng năm 2025 sẽ là năm đánh dấu những chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Vũ Hồ chuyển tới những người bạn Hàn Quốc lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt nhất.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện tại, vững vàng trước mọi sóng gió, ổn định và phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ mong rằng Việt Nam nói chung, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nói riêng, sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác chân thành, sự hỗ trợ đầy đủ của Hàn Quốc trong quá trình xây dựng đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ nhấn mạnh: “Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nhau hiện thực hóa những giấc mơ của mình”.

Trao đổi với bà con cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, Đại sứ một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ mong muốn cộng đồng tại Hàn Quốc sẽ phát triển cả về lượng lẫn về chất, tôn trọng luật pháp, làm ăn phát đạt, hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế-xã hội của Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt, bạn bè Hàn Quốc đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam trước những tổn thất do thiên tai gây ra trong năm 2024.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm với khách mời Xuân Quê hương 2025 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm với khách mời Xuân Quê hương 2025 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đại diện một số hội đoàn người Việt phát biểu bày tỏ biết ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cuộc sống, sự sâu sát của Đại sứ quán với sinh hoạt của kiều bào sở tại.

Các đại biểu cam kết cộng đồng người Việt sẽ đoàn kết, hướng về quê hương, tham gia sâu rộng vào đời sống địa phương đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt-Hàn ngày càng phát triển.

Lễ hội Xuân Quê hương 2025 tại Hàn Quốc đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm tình đoàn kết, để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và bà con người Việt tại Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Trung Quốc, Quan Công không chỉ là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn với lòng trung thành, chữ tín, tinh thần chính nghĩa. Qua nhiều thế kỷ, hình tượng Quan Công hiện diện mọi nơi, từ các công trình tín ngưỡng cho đến sân khấu, dân gian, xã hội.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 12/10. (Ảnh: TTXVN)

Tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi trong hợp tác Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi, góp phần kiến tạo môi trường thể chế ổn định và dễ dự đoán cho hợp tác song phương.