Nghệ sĩ trẻ bày tỏ vinh dự được tham gia Lễ hội Hoa Ban 2025

Tối 14/3, hai nghệ sĩ trẻ xứ Nghệ Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như sẽ góp mặt trong đêm nghệ thuật “Điện Biên - Sắc ban bừng sáng” tại Sân vận động tỉnh Điện Biên (thành phố Điện Biên Phủ). Đây là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Điện Biên lần thứ VIII.
Hai nghệ sĩ Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như. (Poster chương trình)
Hai nghệ sĩ Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như. (Poster chương trình)

Cùng với Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như biểu diễn trong chương trình còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Ngô Lan Hương, Sèn Hoàng Mỹ Lam...

Hai nghệ sĩ trẻ cho biết, được góp mặt trong một sự kiện lớn như Lễ hội Hoa Ban 2025 là niềm hạnh phúc và cũng là vinh dự lớn. Tại lễ hội, Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như sẽ không thể hiện thế mạnh của mình là nhạc dân gian xứ Nghệ, mà sẽ thể hiện những tác phẩm mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, trong đó có những tác phẩm đã từng lan tỏa rất mạnh trên mạng xã hội.

Tác phẩm đầu tiên là bản mashup hai bài hát với chất liệu âm nhạc của dân tộc Thái (“Chọc sàn bản em” của nhạc sĩ Mạnh Cường) và Hà Nhì (“Hội làm nhà mới” của Minh Cừ). Đây là hai bài hát có độ khó rất lớn, được các nhạc sĩ viết cho Hội diễn âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, là một thử thách không nhỏ với những giọng ca trẻ như Lê Thanh Phong, Hà Quỳnh Như. Hai ca sĩ đã nhờ chính các tác giả Mạnh Cường, Minh Cừ và cả nhạc sĩ phối khí Trường Giang hướng dẫn cho mình. “Hai bài hát này đều được phối khí hoàn toàn mới, rất đương đại và hiện đại, tạo ra động lực, hứng thú cho chúng tôi”, Lê Thanh Phong chia sẻ.

Đặc biệt, năm nay hai nghệ sĩ trẻ sẽ cùng trình diễn ca khúc “đinh” của chương trình là “Hoa ban Điện Biên” của nhạc sĩ Minh Cường - ca khúc gắn với các lễ hội Hoa Ban, được người dân Điện Biên rất yêu thích bởi chất liệu mới mẻ, có chút trữ tình mà mang tính chất lễ hội bay bổng. Trước đây, bài hát đã được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện. “Đó là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi khi được hòa chung với lễ hội lớn của vùng Tây Bắc”, Hà Quỳnh Như cho biết.

Hai nghệ sĩ xứ Nghệ còn cùng nhau trình diễn ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở”, chính là ca khúc đã khiến họ trở thành cặp nghệ sĩ được khán giả Tây Bắc yêu mến. Sau khi lên sóng truyền hình trực tiếp của VTV2 trong Lễ tuyên dương Học sinh-Sinh viên dân tộc toàn quốc năm 2022, bài hát do hai nghệ sĩ trẻ xứ Nghệ thể hiện đã lan tỏa rất mạnh trên các nền tảng xã hội, trong đó riêng trên kênh Youtube của Lê Thanh Phong đã đạt triệu view.

“Bài hát do nhạc sĩ Lê Minh phổ thơ Phong Như này vốn được phối khí đậm màu dân tộc. Nhưng tại Lễ hội Hoa Ban 2025, nhạc sĩ Trường Giang đã chuẩn bị cho chúng tôi một bản phối rất hay, vẫn giữ tiếng sáo bay bổng nhưng mang màu sắc nhạc nhẹ, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ, thú vị”, Lê Thanh Phong cho biết. Đồng thời, hai nghệ sĩ cũng tiết lộ, họ sẽ xuất hiện trên sân khấu với phong cách biểu diễn và thời trang hoàn toàn mới mẻ, khác biệt.

Lê Thanh Phong là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, BTV chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền VOV3 - Đài Tiếng nói Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng… Anh cũng là nghệ sĩ trẻ nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh vì những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2019-2024.

Hà Quỳnh Như sinh năm 2004 tại Yên Thành, Nghệ An, cũng từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Hiện cô là sinh viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.