Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long: Ngôn ngữ nhiếp ảnh là viết bằng ánh sáng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long quan niệm, ngôn ngữ của nhiếp ảnh là viết bằng ánh sáng. Nó cho phép nghệ sĩ ngoài việc miêu tả hiện thực đời sống, còn có thể sáng tạo nên những huyền thoại hay những điều mình nghĩ về thế giới siêu thực, bằng sự hỗ trợ đắc lực của vi tính đồ họa...
Phần giới thiệu về tác giả tham gia triển lãm-Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long.
Phần giới thiệu về tác giả tham gia triển lãm-Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long.

Tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật-chuyên đề “Những sắc màu thành phố ngàn hoa”, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Cineamic Media tổ chức, với sự bảo trợ thông tin của Báo Nhân Dân - Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng; nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long chọn trưng bày bộ ảnh chủ đề: “Đà Lạt - Di sản kiến trúc”.

10 bức ảnh, với nhiều góc máy, là những khoảnh khắc chớp bắt từ sự trải nghiệm, kinh nghiệm, suy tưởng, cảm xúc và sự nhạy cảm nghệ sĩ. “Những bức ảnh sẽ nói thay tôi trong cuộc triển lãm này”, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long trải lòng.

Đó là những câu chuyện thú vị, sự chớp bắt tài tình của người nghệ sĩ qua “Những khung cửa nhà ai”, là khung cảnh “Chuyến tàu đêm Đà Lạt”, vùng ngoại ô phố núi, hay những tác phẩm về nghệ thuật kiến trúc những ngôi biệt thự cổ Đà Lạt, những công trình “dấu ấn” trên thành phố ngàn hoa; cùng những tác phẩm lưu dấu hành trình thời gian… đã để lại ấn tượng sâu sắc với người thưởng lãm.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long sinh năm 1965, hiện sinh sống tại Đà Lạt. Trước khi đến với nhiếp ảnh, ông từng làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, quảng cáo...

Ông kể, thời thơ ấu, ông đã bị cuốn hút bởi màu sắc, hình ảnh. Sau đó, ông bắt đầu với công việc thiết kế đồ họa. Đến năm 1993, khi ông nhìn thấy một số bức ảnh của bạn bè và nhận ra rằng, mình có thể vẽ ánh sáng từ chiếc máy ảnh.

“Tôi mua máy và bắt đầu chụp. Năm 1995, tôi dựng “phòng tối” cho mình rồi đắm chìm trong đó suốt 8 năm. Tôi thậm chí không nhận ra mình gần như đã bỏ công việc thiết kế. Đó là câu chuyện từ một niềm đam mê trở thành nhiếp ảnh gia tự do như tôi bây giờ”, nghệ sĩ Lý Hoàng Long chia sẻ.

Đến với nhiếp ảnh muộn hơn đồng nghiệp, song Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long đã gặt hái những thành công rực rỡ. Hơn ba thập niên sáng tác ảnh nghệ thuật, ông đã nhận hơn 350 giải thưởng, phần lớn là giải thưởng quốc tế.

Tính từ năm 2002 trở đi, bình quân mỗi năm ông mang về 15 giải thưởng quốc tế và hàng chục bằng khen của các châu lục. Năm 2004, Lý Hoàng Long được Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) phong tước hiệu Nghệ sĩ xuất sắc (E.FIAP). Năm 2007, ông được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) phong tước hiệu Nghệ sĩ xuất sắc (E.VAPA)… Ông là thành viên Hội đồng Nghệ thuật VAPA từ 2009 đến nay.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long quan niệm, ngôn ngữ của nhiếp ảnh là viết bằng ánh sáng. Nó cho phép người nghệ sĩ ngoài việc miêu tả hiện thực đời sống còn có thể sáng tạo nên những huyền thoại, hay những điều mình nghĩ về thế giới siêu thực, bằng sự hỗ trợ đắc lực của vi tính đồ họa…

Điều duy nhất sẽ luôn luôn tồn tại và không bao giờ thay đổi đó là tầm nhìn lạc quan. Qua khung ngắm của máy ảnh, cuộc sống luôn đẹp hơn. Khi đóng khung, nín thở rồi bấm máy, tự bức ảnh sẽ kể câu chuyện của nó. Bởi vậy, ông quan niệm: “Kỹ thuật và khái niệm nhiếp ảnh là những biến số và có xu hướng thay đổi theo thời gian, trong khi tầm nhìn lạc quan của chúng ta là thứ sẽ tồn tại mãi mãi”.

Với kinh nghiệm 30 năm cầm máy, được trao hơn 350 giải thưởng, Nghệ sĩ Lý Hoàng Long gởi gắm: “Cuộc sống luôn đẹp hơn nhiều khi được nhìn qua ống ngắm, vì vậy, chỉ cần nhấn nút và để hình ảnh tự kể câu chuyện”.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, tối 7/12, trong không gian trụ sở Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng, diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật-chuyên đề: “Những sắc màu thành phố ngàn hoa”, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Cineamic Media tổ chức, với sự bảo trợ thông tin của Báo Nhân Dân - Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng. Đây là sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Triển lãm quy tụ những tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc, khắc họa vẻ đẹp của đô thị Đà Lạt từ những góc nhìn độc đáo và đầy xúc cảm, đưa công chúng thưởng lãm đến với thế giới nghệ thuật thị giác qua lăng kính của 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia (Lý Hoàng Long, Võ Đình Trang, Đặng Văn An, Nguyễn Tất Thắng và Trương Ngọc Thụy).

Chương trình âm nhạc tại đêm khai mạc triển lãm.

Chương trình âm nhạc tại đêm khai mạc triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn có không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”. Hình ảnh trong không gian này là của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết, Phố Bên Đồi, nhà báo Mai Văn Bảo và bộ sưu tập (trước 1975) của nhà biên khảo Nguyễn Vĩnh Nguyên.

Trong không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”.

Trong không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”.

Không gian trưng bày những hình ảnh về hoạt động sáng tạo âm nhạc của đô thị Đà Lạt qua nhiều giai đoạn lịch sử. Qua chuyên đề này, chúng ta sẽ trở lại với những không gian âm nhạc xưa cũ, những nghệ sĩ “vang bóng một thời” và cùng đồng hành với cảm hứng sáng tạo âm nhạc trong thời mà chúng ta đang sống…

Không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam".

Không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam".

Không gian chuyên đề “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam”, trưng bày tác phẩm ảnh của phóng viên các báo: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, VOV, Quân đội nhân dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn giải phóng, Dân Việt và Báo Lâm Đồng… thực hiện. Đây là những tác phẩm ảnh báo chí, ghi nhận bằng cảm quan của các nhà báo qua các kỳ Festival Hoa Đà Lạt.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ người dân địa phương và du khách đến ngày 14/12.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục giới thiệu đến độc giả những bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật-chuyên đề: “Những sắc màu thành phố ngàn hoa”.

Đơn vị tổ chức và bảo trợ truyền thông xin được tri ân những nhà tài trợ, đồng hành; cùng người thân, bạn bè, đối tác.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, chúc Tết tại Lâm Đồng

Ngày 9/2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà tại xã Tuy Phước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Gia Lai

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để bà con tỉnh Gia Lai vui Xuân, đón Tết trong ấm áp, nghĩa tình.

Nghệ nhân dân tộc Brâu thường xuyên biểu diễn “Sáp sam pu” thể hiện sự đoàn kết cộng đồng sâu sắc.

Tiếng gọi dựng làng mới của người Brâu

“Sáp sam pu” - bài dân ca mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng của đồng bào Brâu là khúc hát truyền thống ghi dấu bao thăng trầm lịch sử tộc người và là biểu tượng sống động của ý chí kiên cường vượt qua thiên tai, chiến tranh để một lần nữa đứng lên “làm làng mới”.

Những nhóm nhạc đường phố biểu diễn tại đường hoa và ánh sáng nghệ thuật.

Đường hoa và ánh sáng nghệ thuật

Phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thiết kế và đưa vào hoạt động đường hoa mai anh đào Đà Lạt kết hợp ánh sáng nghệ thuật phục vụ người dân địa phương và du khách. Công trình này được thực hiện trên đường Trần Hưng Đạo, một trong những không gian hoa mai anh đào quyến rũ tại xứ ngàn hoa.

Mô hình “Bò sinh sản” góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo

Hai năm qua, các xã miền núi Ia Đal và Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình sinh kế “bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, mô hình còn tạo động lực, giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 ngày 19/12/2025.

Con đường động lực cho Đắk Lắk “cất cánh”

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột) là một trong hai công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng chỉ sau hơn 25 tháng thi công.

Diện mạo thôn Đắk Ri - nơi đồng bào người Dao sinh sống trên vùng kinh tế mới xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay.

Khi người dân giúp nhau an cư

Trên vùng kinh tế mới xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, cộng đồng người Dao ở thôn Đắk Ri đoàn kết xây dựng nền tảng cuộc sống vững chắc với chỗ ở ổn định, sinh kế bền vững. Không tín dụng ngân hàng, vay mượn ràng buộc, bà con nơi đây chọn cách làm rất riêng là góp tiền giúp nhau dựng nhà, mua đất, an cư để lập nghiệp lâu dài.

Mô hình trồng xen canh chanh leo và cà-phê mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ nông dân.

Kỳ vọng bứt phá nông nghiệp Gia Lai

Gia Lai đang từng bước xây dựng thương hiệu nông nghiệp hiện đại, hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Những tín hiệu tích cực từ cà-phê, chuối, chanh dây cùng nhiều loại trái cây khác đã tạo nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục bứt phá trong năm 2026.

Các công nhân nỗ lực “vượt nắng thắng mưa” trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ia Lốp.

Bảo đảm tiến độ thi công các trường nội trú vùng biên

Trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk hiện có ba xã, gồm Buôn Đôn, Ia R'vê và Ia Lốp đã khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp. Để bảo đảm tiến độ đề ra, đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2026-2027, các nhà thầu đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm.

Mô hình liên kết trồng nguyên liệu cây thuốc lá ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng nâng cao thu nhập cho người dân.

Đưa giống cây mới lên vùng đất khó

Những năm qua, các xã miền núi phía tây Quảng Ngãi từng bước hình thành vùng nguyên liệu cây công nghiệp như cao su, cà-phê, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực đồi núi ven sông, suối, đất lúa chỉ canh tác một vụ, thiếu nước tưới và hàng trăm héc-ta đất bỏ hoang, chưa khai thác hiệu quả.

Đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Từ đặc điểm cư trú, cuộc mưu sinh hàng nghìn đời nay của đồng bào Tây Nguyên lệ thuộc vào môi trường tự nhiên. Rừng và đất rừng vừa là tài nguyên, là không gian cố kết cộng đồng, vừa quy định ngưỡng hành vi của cư dân miền thượng.