Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cho biết: Trong chương trình lần này, Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên cả nước, mỗi người một căn nhà với trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi và tủ lạnh.

img-0689-1645.jpg
Quang cảnh chương trình trao tặng quà.

Tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương, diện tích căn hộ dự kiến khoảng 75m²; tại các địa phương khác là khoảng 100m², cao từ 2 đến 3 tầng.

Trường hợp các Mẹ hay các thương binh nặng không có nhu cầu nhận nhà sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm. Tập đoàn hỗ trợ hằng tháng với mức 5 triệu đồng/tháng cho con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trong toàn quốc cho đến khi trưởng thành.

img-0708-1943.jpg
Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ các trang thiết bị máy móc, hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thông tin: "Qua tìm hiểu hoàn cảnh thực tế, có gia đình cần xây dựng một căn nhà mới, nhưng cũng có gia đình đã có nhà ở ổn định rồi nên sẽ cần tiền mặt để chăm lo sức khỏe, đời sống sinh hoạt hoặc những nhu cầu thiết thực hằng ngày khác. Do vậy, Tập đoàn sẽ linh hoạt áp dụng 2 hình thức tặng quà là xây nhà hoặc tiền mặt, sổ tiết kiệm có giá trị tương đương căn nhà".

img-0696-6274.jpg
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tại từng địa phương, mức tặng quà tri ân cụ thể như sau: tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng/người; thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng là 800 triệu đồng/người. Các tỉnh còn lại là 700 triệu đồng/người.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Vingroup đã dành nguồn lực rất lớn để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước.

img-0755-941.jpg
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà tặng các thương binh.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có đầy đủ nội thất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng không chỉ giúp cải thiện cuộc sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo và công nhân lao động của Tập đoàn Vingroup với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Nghệ An, chương trình đã trao tặng 60 suất quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 57 thương binh trên địa bàn các xã: Đại Huệ, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Vạn An và Nam Đàn.

img-0777-2644.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà tặng các thương binh.

Từ tỉnh Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, để góp phần hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và gia đình được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi hơn. Qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công với cách mạng.

"Chương trình trao tặng tượng trưng nhà với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup ngày hôm nay là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam chúng ta; thể hiện trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Vingroup. Đây cũng là hành động cụ thể hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa phát động vào ngày 23/7/2026 vừa qua", đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.