Nghệ An gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã

Sáng 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, phát triển”.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự chương trình có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh. Đại biểu cấp huyện, xã có 1.121 đồng chí gồm 93 Bí thư, Phó bí thư Thường trực cấp ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố, thị xã và 1.028 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt cơ sở, tạo quyết tâm cao trong toàn hệ thống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đây cũng là dịp để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của các đồng chí là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hơn 1.100 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp cơ cơ sở tham dự hội nghị.

Hơn 1.100 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp cơ cơ sở tham dự hội nghị.

Phát biểu đề dẫn và định hướng nội dung đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Chương trình đề nghị các lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong tỉnh tập trung vào ba nhóm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình nhân dân.

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho Thường trực Tỉnh ủy cũng như các sở, ngành giải đáp trực tiếp tại hội trường. Ban tổ chức đã nhận được 108 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các xã phường, thị trấn với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, xây dựng Đảng...

Thẳng thắn nhìn nhận Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn khi kinh tế tăng trưởng khá nhưng tính đột phá chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tỉnh chưa thu hút được các dự án lớn có tác động lan tỏa mạnh, tạo đột phá trong phát triển và thu ngân sách; việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở vùng đặc thù gặp nhiều khó khăn…, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, kiên trì, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế để đưa tỉnh Nghệ An phát triển theo định hướng, mục tiêu đề ra với mục tiêu đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm thương mại, y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; văn hóa và con người Nghệ An phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của đất nước và mang bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng Nghệ An phát triển toàn diện, hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao, văn minh, hiện đại của cả nước; thực sự là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

"Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời, biến các khó khăn, thách thức thành các cơ hội, lợi thế để phát triển. Phát triển hài hòa, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội gắn với phát huy giá trị văn hóa và con người Nghệ An; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường đoàn kết, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân Nghệ An và cả hệ thống chính trị" - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Trước thềm hội nghị gặp mặt, đối thoại này, chiều 3/8, các đại biểu dự Chương trình đã được giới thiệu về những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.