Ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

Ngày 10/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã xin lỗi người dân cả nước vì sự bất tiện do mưa lớn gây ra trong tuần này.
Toàn cảnh Công viên sông Han tại Seoul, ngày 10/8. (Ảnh: Reuters)
Toàn cảnh Công viên sông Han tại Seoul, ngày 10/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Yoon đưa ra lời xin lỗi trong cuộc họp của Chính phủ Hàn Quốc về ứng phó tình trạng ngập lụt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận.

"Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thay mặt Chính phủ xin lỗi người dân phải chịu cảnh bất tiện này", ông Yoon nói.

Trong một cuộc họp khác của Chính phủ diễn ra trước đó cùng ngày, ông Yoon đã chỉ đạo giới chức Hàn Quốc bảo đảm những người yếu thế và dễ bị tổn thương đều được bảo vệ trước những thiệt hại do lượng mưa kỷ lục trong vòng 115 năm qua gây ra.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng những người phải đối mặt với khó khăn về tài chính hoặc vật chất sẽ dễ bị tổn thương hơn khi ứng phó thiên tai, đồng thời nhấn mạnh đất nước sẽ an toàn chỉ khi nào những người dân này được an toàn.

Tôi tin rằng chúng ta cần áp dụng các công nghệ số mũi nhọn để giám sát mực nước ở tất cả hệ thống đường thủy trên cả nước, giả lập mô phỏng để có thể kích hoạt hệ thống cảnh báo ngay lập tức khi cần thiết.

- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

"Chắc chắn đây là thời tiết bất thường, nhưng chúng ta không thể gọi kiểu thời tiết bất thường như vậy là bất thường nữa", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ông lưu ý thêm: "Chúng ta có thể ghi nhận lượng mưa kỷ lục vào bất cứ lúc nào. Điều này cho thấy chúng ta không thể ứng phó dựa trên các tình huống đã xảy ra trong quá khứ được nữa. Chúng ta phải ứng phó với các kịch bản xấu hơn so với dự báo".

Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh thêm về "trách nhiệm vô hạn" của nhà nước trong việc bảo vệ công dân.

Ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc tới hiện trường gia đình có 3 người tử nạn trong nhà bán hầm tại Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc ngày 10/8 xác nhận, 16 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, hơn 2.500 ngôi nhà và tòa nhà đã bị ngập do lượng mưa kỷ lục trút xuống thủ đô Seoul và một số khu vực khác ở miền trung và đông nước này gây ra.

Theo Cơ quan Thời tiết Hàn Quốc (KMA), lượng mưa tại Seoul cộng dồn từ ngày 8 đến 10/8 là 525mm, trong khi Yangpyeong - cách Seoul 45km về phía đông - ghi nhận lượng mưa cộng dồn là 526,2mm.

Theo số liệu của chính phủ, 9 người đã thiệt mạng, trong đó 5 người tại Seoul, 3 người tại tỉnh Gyeonggi và 1 người tại tỉnh Gangwon; trong khi đó, 7 người khác vẫn đang mất tích, trong đó có 4 người tại Seoul và 3 người còn lại tại tỉnh Gyeonggi. Thiên tai cũng khiến 17 người khác bị thương. Tổng cộng gần 2.700 ngôi nhà và tòa nhà bị ngập trong nước, phần lớn là tại thủ đô.

Mưa như trút nước trong 3 ngày đã khiến nhiều dịch vụ công cộng bị gián đoạn. Nhiều tuyến đường ở vùng thủ đô Seoul bị ngập nước khiến một số dịch vụ tàu điện phải tạm dừng hoạt động. Hầu hết các dịch vụ đã được khôi phục vào sáng sớm 10/8, trong đó có dịch vụ tàu điện Seoul.

KMA thông báo cơ quan này đã dỡ cảnh báo mưa lớn tại vùng thủ đô Seoul và Incheon tính tới sáng nay. Tuy nhiên, KMA vẫn duy trì cảnh báo mưa lớn tại tỉnh miền trung Chungcheong, nơi lượng mưa có thể lên tới 50-80 mm/giờ.

Yonhap, Reuters

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.