Ngành tuyên giáo Đồng Tháp phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Năm 2023, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, nhưng ngành tuyên giáo Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, với nhiều cách làm sáng tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Trong năm 2023, ngành đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng đồng bằng sông Cửu Long" tại tỉnh Đồng Tháp.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường chia sẻ thông tin tích cực trên các trang, nhóm Facebook, Zalo do các cơ quan, địa phương, đơn vị quản trị, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa-văn nghệ, báo chí-xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Song song đó, ngành còn đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham mưu Kế hoạch tổ chức thực hiện và học tập Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp".

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của tỉnh theo hướng học tập gắn với thảo luận có nhiều chuyển biến.

Việc tổ chức thảo luận các nghị quyết, kết luận ở cơ sở được tiến hành sâu rộng, sáng tạo, đã tạo một nét mới cho tỉnh Đồng Tháp; trong đó có định hướng, gợi ý để đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm.

Ngành tận dụng được lợi thế về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Đồng Tháp để đẩy mạnh công tác tuyên giáo, qua đó giáo dục, bồi đắp tình cảm, tình yêu quê hương, xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sang năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị, ngành Tuyên giáo tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo để đánh giá việc cụ thể hóa thực hiện tại các địa phương, đơn vị, làm cơ sở tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy kịp thời, chất lượng.

Phát huy kết quả đã đạt được, ngành cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của việc triển khai học tập gắn với thảo luận các nghị quyết của Đảng.

Nắm bắt tốt tình hình tư tưởng dư luận trong quần chúng, đảng viên, đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, hiện đại, đa dạng hơn trong tuyên truyền.

Kiên trì đấu tranh với các luận điệu, các phần tử, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng theo phương thức đổi mới, nhanh chóng và khoa học.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần đặt sự quan tâm, duy trì thường xuyên, liên tục, không được chủ quan, không được lơ là. Trước xu thế chung của sự phát triển, cần chú trọng lấy cái tốt là cái chủ đạo, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thúc đẩy xây dựng các nghị quyết về văn hóa, các giá trị cốt lõi của con người Đồng Tháp “Nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Phát huy tốt hơn các lực lượng tham gia làm công tác tuyên giáo, như: Mặt trận Tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, công đoàn, lực lượng cộng tác viên, chuyên gia, các văn sĩ trí thức, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh… đây là lực lượng cánh tay nối dài của ngành tuyên giáo.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.