Nestlé Việt Nam ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực thi mô hình “3 nhà”

Nestlé Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác nhằm phối hợp triển khai nhiều sáng kiến thiết thực nhằm đào tạo, phát triển và kết nối nhân tài trẻ theo mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp) vừa ra mắt.
Nestlé Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác thực thi mô hình “3 nhà”.
Nestlé Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác thực thi mô hình “3 nhà”.

Ngày 24/5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt chương trình “Nghị quyết số 57: Từ tầm nhìn đến thực thi mô hình hợp tác Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn kết với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân dựa trên mô hình hợp tác "3 nhà".

Nestlé Việt Nam cam kết hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân tài trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cho hay, khi nghe về mô hình hợp tác “3 nhà”, bản thân ông nhận thấy đây chính là những gì mà Nestlé đã thực hiện trong hàng chục năm qua.

Theo ông Binu Jacob, Nestlé tin vào khái niệm tạo ra giá trị chung, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, kể cả nhà trường, người nông dân, xã hội, doanh nghiệp, tất cả mọi người cùng tham gia đều phải hưởng lợi từ sự hợp tác này. Ông Binu Jacob khẳng định Nestlé Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ Chính phủ trong mô hình “3 nhà”.

Ông Binu Jacob nhấn mạnh Nestlé tin vào sức mạnh của tuổi trẻ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là lý do tại sao hơn 12 năm trước, Nestlé đã thành lập chương trình "Nestlé Needs YOUth", một sáng kiến nhằm liên tục nâng cao và cập nhật kỹ năng cho người lao động trẻ sẵn sàng tham gia vào thế giới năng động trên phạm vi toàn cầu.

“Chỉ riêng năm vừa qua, Nestlé đã tác động đến 25.000 thanh niên Việt Nam thông qua tập huấn, trao đổi, tham vấn và chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo của lãnh đạo trẻ”, ông Binu Jacob nói.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam cũng cho hay rất nhiều bạn trẻ tham gia chương trình "Nestlé Needs YOUth" đến từ các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế và Trường đại học Kinh tế-Luật…

"Khi nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp chung tay với một tầm nhìn chung, chúng ta có thể tạo ra tác động lâu dài làm thay đổi cuộc sống của người dân, cộng đồng, và hành tinh, từ đó giúp Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045”, ông Binu Jacob khẳng định.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nhấn mạnh Nestlé tin vào sức mạnh của tuổi trẻ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam nhấn mạnh Nestlé tin vào sức mạnh của tuổi trẻ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại chương trình, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Nestlé Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp triển khai nhiều sáng kiến thiết thực nhằm đào tạo, phát triển và kết nối nhân tài trẻ. Các hoạt động này giúp sinh viên trang bị những kỹ năng thiết yếu để thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc hiện đại.

Bên cạnh đó, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội tham gia các chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ của Nestlé, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, khẳng định năng lực cá nhân và tạo nền tảng vững chắc cho hành trình sự nghiệp tương lai.

Doanh nghiệp là trung tâm của mô hình “3 nhà”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho hay, việc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mô hình hợp tác "3 nhà" (nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) với sự tham gia đầy hứng khởi của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học... là hoạt động "giữ lửa" để nghị quyết 57 đi vào cuộc sống.

Theo ông Quang, các cơ quan cần mạnh dạn cắt giảm 50% thời gian, điều kiện, thủ tục trong lĩnh vực liên kết "3 nhà", thậm chí có thể có một "làn riêng" như xe ưu tiên cho việc này. Đối với doanh nghiệp, ông Quang nhấn mạnh đóng vai trò trung tâm và mong các doanh nghiệp, doanh nhân là "chịu chơi hơn" trong mô hình liên kết "3 nhà".

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh vai trò của các đơn vị tham gia mô hình liên kết “3 nhà”.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh vai trò của các đơn vị tham gia mô hình liên kết “3 nhà”.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai mô hình hợp tác "3 nhà" là bước đi then chốt để thực hiện các mục tiêu của nghị quyết 57, trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, điều phối chiến lược và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Nhà trường, tiêu biểu là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhiệm vai trò đào tạo nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Còn doanh nghiệp là chủ thể ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, định hướng nhu cầu thực tiễn.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói, mô hình hợp tác "3 nhà" là tam giác chiến lược, cốt lõi trong hệ sinh thái quốc gia đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, thiết lập khung thể chế, dẫn dắt đầu tư, bảo đảm công bằng và tạo động lực chấp nhận rủi ro để thúc đẩy đổi mới… Doanh nghiệp giữ vị trí then chốt trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, đưa đổi mới vào thực tiễn và lan tỏa giá trị ra thị trường.

Theo ông Quân, khi tam giác chiến lược này vận hành hiệu quả, quốc gia sẽ có cơ hội "đi tắt, đón đầu", thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và vươn lên mạnh mẽ.

Doanh nghiệp chung tay với mô hình “3 nhà”

Tại buổi ra mắt chương trình, ngoài Nestlé, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với 9 doanh nghiệp lớn khác… trong 6 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp "3 nhà".

Có thể bạn quan tâm

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét.