Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nơi hội tụ khoa học và công nghệ cả nước

Chiều 16/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 45-NQ/TW.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh, thành phố cùng dự.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW (khóa 8) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU về thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại đơn vị này với mục tiêu thu hút 350 nhà khoa học (Chương trình VNU350).

Sau 3 đợt tuyển dụng đầu tiên, Chương trình VNU350 đã thu hút được 27 nhà khoa học, trong đó có 7 nhà khoa học tốt nghiệp từ các đại học tốp 100 thế giới về làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định ban hành Chương trình Giáo sư thỉnh giảng nhằm thu hút, đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Đến tháng 4 vừa qua, Hội đồng tư vấn Chương trình Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua danh sách 16 giáo sư và chuyên gia quốc tế đến từ nhiều trường đại học uy tín hàng đầu thế giới như Trường Y Khoa Harvard (Hoa Kỳ), Đại học Toronto (Canada), Đại học Kỹ thuật Munich (Đức)…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/ĐU (Chương trình hành động 57) trong toàn hệ thống nhằm tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, chủ động triển khai các chương trình liên ngành, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, AI, công nghệ sinh học, kinh tế số... Đơn vị này cũng tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ triển khai Nghị quyết số 57.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ cho phép đăng ký triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW thông qua Chương trình “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản tích hợp với công nghệ chiến lược tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm khu vực và thế giới, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Với mong muốn đồng hành phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số hàng đầu châu Á, tiệm cận nhóm 50 đô thị dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm xây dựng cơ chế đặc thù trong việc đặt hàng đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ đầu tư phát triển Khu đô thị đại học thông minh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các hoạt động này.

Ngoài ra, đơn vị này kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực, nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết 45-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương lớn nhằm phát triển đội ngũ trí thức, phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, đặc biệt quan trọng là Nghị quyết số 45-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW là những định hướng rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai hiệu quả các nghị quyết này đòi hỏi sự tham gia chủ động, sáng tạo và quyết liệt từ các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là từ các trường đại học lớn, nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra tri thức mới phục vụ phát triển quốc gia.

Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị có vị thế và sứ mệnh hàng đầu.

Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua đó, đã thể hiện vai trò tiên phong của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 45-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngay tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ công tác xây dựng chiến lược, phát triển đội ngũ, đến đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức mạnh về năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và tinh thần cống hiến; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo… gắn nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trấn Biên trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 3/7, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trấn Biên thuộc Đảng bộ phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 19 học sinh ưu tú. Đây là những học sinh của nhà trường vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vinh dự, tự hào đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18.

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở Đồng Nai

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.