Nâng tầm nghiên cứu lý luận những vấn đề mới trong tư duy, nhận thức của Đảng về an ninh quốc gia

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp, Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an nêu rõ: Sau 5 năm triển khai, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Chương trình đã tạo lập cơ chế kết nối giữa nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng với tổng kết thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều nhiệm vụ thuộc chương trình phối hợp đã bổ sung, phát triển, thống nhất nhận thức mới về an ninh quốc gia, nhận thức lý luận về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

ndo_br_dsc-1605.jpg
Chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2031 giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trong 5 năm qua, hai bên đã phối hợp, thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật như nghiên cứu lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; nghiên cứu lý luận về thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, hoạt động tổng kết thực tiễn, khảo sát thực tiễn nhằm bổ sung, phát triển lý luận cũng được triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu; hai bên đã phối hợp nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các chương trình nghiên cứu, đề án, dự án, đề tài có liên quan đến chuyên môn của Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trên cơ sở đã đạt được, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 đề ra yêu cầu hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược, phục vụ trực tiếp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận phục vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

ndo_br_dsc-1610.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, qua 5 năm thực hiện, chương trình phối hợp được triển khai nghiêm túc, khoa học, bài bản và đã trở thành truyền thống. Chương trình phối hợp đã bám sát yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời góp phần quan trọng vào việc phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước.

Chương trình phối hợp hoàn thành khối lượng công việc chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp được bảo đảm và nâng lên rõ rệt. Nhiều nhiệm vụ, nội dung do hai cơ quan phối hợp xây dựng đã góp phần vào việc tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia qua 40 năm đổi mới, đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, thời gian tới, hai bên phối hợp chặt chẽ trong các chương trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lớn mang tầm chiến lược, trọng tâm nghiên cứu chuyên đề phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

ndo_br_dsc-1677.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ ký kết. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2026, chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị, hai bên tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác, tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm làm sáng tỏ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời chủ động nghiên cứu, dự báo những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định và ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

ndo_br_dsc-1644.jpg
ndo_br_dsc-1651.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, thông qua chương trình phối hợp, mối quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục được củng cố, phát triển. Chương trình phối hợp không chỉ là quan hệ giữa hai cơ quan, mà còn là cơ chế huy động, kết nối trí tuệ lý luận của Đảng với tri thức thực tiễn phong phú của lực lượng Công an nhân dân; qua đó nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

ndo_br_dsc-1683.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi lễ ký kết. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Về chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, nâng tầm phối hợp nghiên cứu lý luận giữa hai cơ quan, lấy kết quả phối hợp kiến nghị với Đảng, Nhà nước, luận giải, hoàn thành nghiên cứu lý luận những vấn đề mới trong tư duy, nhận thức của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu năng, hiệu quả phối hợp.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu lý luận, nội dung và phương thức phối hợp. Trong kỷ nguyên mới, với tính hành động cao, nghiên cứu lý luận không thể chậm hơn thực tiễn mà phải đi trước một bước. Theo đó, chương trình phối hợp được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; có kế hoạch hằng năm, có sản phẩm cụ thể, có tiến độ, có cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, có cơ chế kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả nghiên cứu.

Hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nhất là địa bàn chiến lược, lĩnh vực mới, mô hình gắn với chính quyền địa phương hai cấp...

Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương hình thành mạng lưới chuyên gia lý luận có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược dài hạn, phục vụ trực tiếp yêu cầu lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

ndo_br_dsc-1630.jpg
ndo_br_dsc-1639.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Công an và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao bằng khen tặng 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường bộ ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò, được xem là động lực liên kết vùng Bắc Trung bộ.

Bài 4: Mạnh dạn thí điểm thành lập chi bộ đặc thù

Sự ra đời của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập được xem một dấu ấn đặc biệt trong công tác phát triển Đảng ở Nghệ An. Sau 5 năm thí điểm, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã cho thấy những hiệu quả hoạt động của mô hình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Chi bộ Hội nghề cá vẫn đang là mô hình thí điểm.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 488-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.