Nắng nóng như thiêu đốt nhiều quốc gia trên thế giới
Trong những ngày qua, Mỹ và nhiều quốc gia Tây Âu đã ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng thấy, lên tới trên 40 độ C. Ở châu Á, nắng nóng cũng bao trùm hàng chục tỉnh của Trung Quốc ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu dân.
Các gia đình tắm mát ở sông Darent ở Eynsford, Anh. (Ảnh: CNN)
Ngày 15/7, Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Anh (Met Office) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, theo đó cảnh báo đỏ "nắng nóng đỉnh điểm" tại nhiều vùng ở xứ England trong đầu tuần tới, khi nhiệt độ được dự báo có thể lên đến các mức cao kỷ lục.
Người dân London ăn kem giải nhiệt. (Ảnh: CNN)
Tại châu Âu, hàng nghìn người cũng đã phải sơ tán khỏi nhà của mình khi cháy rừng bùng phát tại nhiều nơi, như Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Giới chức cũng đã nhanh chóng đưa ra cảnh báo sức khỏe cho đợt nắng nóng chưa từng thấy này.
Người dân giải nhiệt ở đài phun trong đợt nắng nóng ở Seville, Tây Ban Nha. (Ảnh: CNN)
Đám cháy rừng ở Palmela, Bồ Đào Nha vào ngày 13/7. (Ảnh: CNN)
Đám cháy rừng thiêu rụi thảm thực vật ở Landiras, tây nam nước Pháp. (Ảnh: CNN)
Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy rừng bùng phát ở đáy Dune du Pilat gần Teste-de-Buch, tây nam nước Pháp. (Ảnh: CNN)
Giới chức cảnh báo nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người và nguy cơ gây ra các vấn đề như đột quỵ. Bộ Y tế Tây Ban Nha khuyến cáo người dân uống nước thường xuyên, mặc đồ mỏng, ở trong bóng râm và phòng điều hòa.
Nhiệt độ tại thành phố Ourense, Tây Ban Nha có thời điểm đạt mức 47 độ C vào hôm 12/7. (Ảnh: Reuters)
Nhiều thành phố miền tây nam nước Mỹ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất lịch sử những ngày gần đây. (Ảnh: Bloomberg)
Tại Trung Quốc, nhiều thành phố tại quốc gia tỷ dân này đã chìm trong đợt nắng nóng hơn một tháng và có nơi nhiệt độ tăng vọt lên trên 44 độ C. Những đợt nắng nóng kéo dài đã đe dọa mùa màng và cuộc sống của người dân, đồng thời đẩy mức sử dụng điện của Trung Quốc lên cao kỷ lục.
Người phụ nữ bịt kín để che nắng tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)
Người dân che ô đi bộ dưới hàng cây. (Ảnh: AP)
Công nhân uống nước giải khát tại công trường xây dựng ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Không chỉ Trung Quốc, các nhà khí tượng cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến các đợt nắng nóng trên toàn cầu kéo dài hơn, cực đoan hơn, thường xuyên hơn và ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Điều này sẽ trở thành "bình thường mới".
Ngày 5/12, tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm dưới dạng hẹp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với trọng tâm thảo luận là quan hệ hai nước và tình hình Ukraine.
Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.
Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.
Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.
Hãng hàng không Copa Airlines của Panama ngày 4/12 thông báo tạm đình chỉ các chuyến bay đi và đến thủ đô Caracas của Venezuela, trong bối cảnh nhiều hãng khác đã ngừng khai thác không phận quốc gia Nam Mỹ này sau cảnh báo mới từ phía Mỹ về nguy cơ mất an toàn hàng không tại khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố Thông cáo chung về phương pháp tiếp cận chiến lược nhằm tăng cường an ninh kinh tế của “đại gia đình” 27 quốc gia thành viên.
Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 46 diễn ra tại Bahrain một lần nữa khẳng định, an ninh của GCC là không thể chia cắt. Mọi hành động xâm phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên đều là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh tập thể của toàn khối.
Phát biểu với báo giới về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moskva, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hai bên đã có cuộc gặp khá tốt đẹp, song hiện còn quá sớm để đánh giá triển vọng hòa bình.
Ngày 4/12, một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đến Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của cơ quan này tới quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ xung đột.
Ngày 4/12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong mùa Đông khiến chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gián đoạn giao thông.
Ngày 4/12, theo một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ và một nguồn thạo tin, lực lượng chức năng Mỹ vừa bắt giữ một người bị nghi đặt hai quả bom ống tại Washington tối 5/1/2021, tức một ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Sáng 4/12, tại tỉnh Houaphanh, bắc Lào, diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh. Công trình trị giá 518,466 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam là 514,903 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Lào.
Thông qua 50 gian hàng tại Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025, Việt Nam mong muốn quảng bá hình ảnh tích cực về sản phẩm, hàng hóa Việt, đồng thời tăng cường kết nối và hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.
Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga, từ ngày 3-4/12.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.
Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.
Ngày 3/12, Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách năm 2026, dự kiến phân bổ khoản tiền tương đương 27,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội và quốc phòng. Đây là bước quan trọng để Kiev đảm bảo một chương trình cho vay mới với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Ngày 3/12, tại tỉnh Champasak, diễn ra Lễ khởi công công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào. Dự án có tổng mức đầu tư 750,813 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 737,141 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 13,672 tỷ đồng.
Quyết định lịch sử này được cho là sẽ giúp Liên minh châu Âu loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga; thỏa thuận nêu các bước hạn chế dần dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn việc nhập khẩu khí đốt Nga.
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực chung tay cùng Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.