Nắng nóng bao trùm rừng tràm Cà Mau, nguy cơ cháy rất cao

Nắng nóng kéo dài đang đe doạ lâm phần rừng tràm và rừng ở các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng bất cứ lúc nào.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ tư từ phải sang) thăm, tặng quà, đôn đốc lực lượng giữ rừng tại Vườn quốc gia U Minh hạ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ tư từ phải sang) thăm, tặng quà, đôn đốc lực lượng giữ rừng tại Vườn quốc gia U Minh hạ.

Chiều 5/5, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Lê Văn Hải cho biết, nắng nóng liên tục kéo dài đã làm cho lâm phần rừng tràm và rừng trên các cụm đảo của tỉnh khô hạn nặng, khả năng xảy ra cháy rừng rất cao khi mực nước dưới chân rừng đang rút nhanh.

Cập nhật đến chiều 5/5 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho thấy, trong tổng số hơn 47.800ha rừng tràm và rừng trên các cụm đảo của tỉnh đã có gần 38.000ha bị khô hạn. Trong số đó, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) là hơn 17.390ha, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) là hơn 11.429ha.

Nắng bao trùm đe dọa lâm phần rừng tràm Cà Mau khi có gần 1/4 diện tích báo cháy cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Nắng bao trùm đe dọa lâm phần rừng tràm Cà Mau khi có gần 1/4 diện tích báo cháy cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Diện tích rừng có nguy cơ cháy cao và rất cao tập trung chủ yếu trên lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ. Nơi đây được giao quản lý hơn 18.800ha rừng nhưng đã có hơn 11.500ha báo cháy cấp IV, hơn 5.800ha báo cháy cấp V.

Các khu vực nguy hiểm khác thuộc lâm phần rừng tràm các xã: Khánh Thuận, Nguyễn Phích, Khánh Lâm (huyện U Minh). Nguy hiểm hơn, toàn bộ hơn 570ha rừng trên cụm đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai đang đặt trong tình trạng báo động đỏ, cảnh báo cháy cấp V - cấp cao nhất trong thang cảnh báo cháy rừng, nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào.

Trước tình hình khô hạn gay gắt, chính quyền, ngành chức năng Cà Mau và các “chủ rừng” đang thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường ứng trực và luôn trong tâm thế sẳn sàng để ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo các phương án đã xây dựng từ trước, trong tình huống có cháy rừng, lực lượng chức năng tỉnh có thể huy động đến hơn 5.000 nhân lực để tham gia dập lửa kịp thời, quyết tâm không để xảy ra cháy lớn.

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra, từ đầu mùa khô 2023, ngành chức năng Cà Mau tiến hành đắp các cống, đập lớn, nhỏ để giữ nước ngọt phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng chủ động sửa chữa và trang bị mới 122 máy bơm nước chữa cháy các loại, với hơn 59.8000m vòi chữa cháy; bố trí sẵn 115 vỏ máy các loại, 81 máy Icom phục vụ công tác thông tin liên lạc trong phòng cháy chữa cháy rừng... Tuy nhiên, lo nhất hiện nay là nắng hạn gay gắt khiến lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, nguy cơ thiếu nước chữa cháy nếu có cháy lớn.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

[Video] Từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày mưa vừa đến mưa to, tập trung vào chiều và đêm.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. (Ảnh: LÊ VÂN)

Hoàn thiện EPR, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), thông qua Chương trình Đối tác Hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP) và Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub), tổ chức Hội thảo “Định hướng hoàn thiện hệ thống trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam”.

Khai thác mủ cao-su ở Điện Biên. (Ảnh: nhandan.vn)

Mở cơ hội thị trường tín chỉ carbon cho ngành cao-su

Chiều 11/8, Hiệp hội Cao-su Việt Nam (VRA), Forest Trends và Mạng lưới Cao-su thiên nhiên bền vững tổ chức hội thảo trực tuyến “Cơ hội thị trường tín chỉ carbon đối với ngành cao-su Việt Nam”, nhằm cập nhật chính sách, cơ chế thị trường và nhận diện những cơ hội, vướng mắc từ thực tiễn doanh nghiệp.

Dự báo khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Một góc hồ chứa nước Sông Biêu, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Nguồn nước hồ chứa nước Sông Biêu đổi màu, người dân lo lắng cho mùa màng, vật nuôi

Dòng nước có màu xám đục theo địa hình chảy về hồ chứa nước Sông Biêu đang khiến người dân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa lo lắng. Nhiều hộ dân cho biết, tình trạng này xuất hiện trong thời gian dài, trong khi cây trồng có dấu hiệu kém phát triển, vật nuôi phát sinh những biểu hiện bất thường. 

Tuổi trẻ hai đơn vị cùng tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ quân đội, sinh viên chung sức xây dựng môi trường xanh

Ngày 9/8, Đoàn cơ sở Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện “Đồng hành sắc áo quân nhân”, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, sinh viên hai đơn vị.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9/8/2026: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc Bộ đón nắng trở lại

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9/8/2026: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc Bộ đón nắng trở lại

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo suy yếu thành vùng áp thấp và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong khi Bắc Bộ chuyển sang trạng thái tạnh ráo, có nắng, nhiều khu vực miền Trung tiếp tục nắng nóng, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông về chiều tối.